Khói mù độc hại lan rộng đang gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường và sức khỏe của người dân. Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto đã chỉ đạo huy động toàn lực ứng phó với các đám cháy rừng.
Hơn 60.000 nhân sự phối hợp cùng lực lượng cảnh sát, quân đội và tình nguyện viên đang được huy động để triển khai các biện pháp dập lửa. Biện pháp ngăn chặn cháy rừng lan rộng đang được triển khai theo hướng sử dụng các thiết bị hạng nặng để cắt đứt những hướng cháy chính.

(Ảnh chụp màn hình)
Dù công tác dập lửa đang gặp nhiều thách thức do thời tiết khô hạn và địa hình hiểm trở, nhà chức trách Indonesia vẫn quyết tâm tận dụng mọi nguồn lực trước khi mùa mưa bắt đầu.
Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto tuyên bố: "Ưu tiên hàng đầu của chính phủ là đối phó với cháy rừng. Chúng tôi cam kết sẽ hỗ trợ toàn diện để đẩy nhanh công tác chữa cháy".
Chính phủ Indonesia đặt mục tiêu nâng số lượng kiểm lâm lên 70.000 người nhằm tăng cường bảo vệ rừng và phòng ngừa thảm họa cháy rừng từ gốc.

(Ảnh chụp màn hình)
Các đợt cháy rừng chủ yếu tập trung tại những vùng đất than bùn thuộc Sumatra và Kalimantan. Tình trạng này đã kéo dài suốt 3 tháng qua, gây thiệt hại gần 200.000 ha.
Khói mù độc hại không chỉ khiến hơn 283.000 người mắc bệnh đường hô hấp tại Indonesia. Khói mù do cháy rừng còn lan sang các nước láng giềng như Singapore và Malaysia, làm suy giảm nghiêm trọng chất lượng không khí. Singapore ghi nhận nồng độ bụi mịn PM2.5 ở mức cao tại một số khu vực. Còn tại Malaysia, chất lượng không khí giảm mạnh buộc chính quyền nước này phải đóng cửa hàng loạt trường học.
Trước tình trạng khói mù lan rộng, các Ngoại trưởng ASEAN dự kiến sẽ thảo luận về vấn đề ô nhiễm khói mù xuyên biên giới tại cuộc họp vào tháng 11 tới.

Bình luận (0)