(Ảnh: Getty Images)
Người đứng đầu Bộ Tư lệnh Trung tâm Hoa Kỳ (CENTCOM) - Đô đốc Brad Cooper nói với các nhà báo hôm 4/5 rằng quân đội Mỹ đã "loại bỏ" một số tàu hải quân nhỏ của Iran trong khu vực.
Cuộc tấn công tàu Iran được báo cáo là một phần của "Dự án Tự do" - một sáng kiến được Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố hôm 3/5 nhằm hộ tống các tàu chở dầu và tàu khác bị mắc kẹt ở eo biển Hormuz kể từ khi Mỹ và Israel tấn công Iran vào cuối tháng 2.
"Tuyên bố của Mỹ về việc đánh chìm tàu Iran là không đúng sự thật" - một quan chức quân sự cấp cao của Iran nói với hãng thông tấn IRIB hôm 4/5.
Đô đốc Cooper tuyên bố rằng quân đội Mỹ đã đánh chìm ít nhất 6 tàu của Iran, cho biết "một lượng lớn năng lực và hỏa lực tập trung trong và xung quanh eo biển Hormuz, bao gồm cả trực thăng AH-64 Apache và MH-60 Seahawk".
Trước đó, vào ngày 4/5, hãng thông tấn Fars đưa tin rằng quân đội Iran đã tấn công một tàu tuần tra của Hải quân Mỹ gần eo biển Hormuz. CENTCOM đã bác bỏ tuyên bố này, cho biết không có tàu chiến nào của Hải quân Mỹ bị trúng đạn.

(Ảnh: Getty Images)
Washington và Tehran vẫn bất đồng về eo biển Hormuz - tuyến đường thủy quan trọng vốn chiếm khoảng 20% lượng dầu mỏ vận chuyển bằng đường biển toàn cầu. Iran được cho là đã đề xuất một cơ chế mới để quản lý eo biển Hormuz như một phần trong đề xuất hòa bình mới nhất của Tehran, nhưng Mỹ đã bác bỏ đề xuất này.
Tổng thống Trump đã ra lệnh phong tỏa hải quân các cảng của Iran để buộc Tehran đồng ý với một thỏa thuận hòa bình có thể làm hài lòng Washington. Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi gọi lệnh phong tỏa hàng hải của Mỹ là một "hành động chiến tranh", vi phạm thỏa thuận ngừng bắn đạt được vào đầu tháng 4.
"Dự án Tự do là Dự án Bế tắc" - Ngoại trưởng Araghchi viết trên mạng xã hội, cảnh báo Mỹ "hãy cẩn thận đừng để bị những kẻ xấu kéo trở lại vũng lầy".

Bình luận (0)