Trong bối cảnh đó, Mỹ được cho là đang điều một nhóm tác chiến tàu sân bay đến Trung Đông, khiến tình hình an ninh khu vực tiếp tục thu hút sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng quốc tế.
Rạng sáng 15/1, Iran phát đi thông báo hàng không khẩn, tuyên bố siết chặt không phận, tạm thời đóng cửa phần lớn không phận trong ngày, chỉ cho phép các chuyến bay dân sự quốc tế ra vào với điều kiện phải có giấy phép đặc biệt từ Cục Hàng không Dân dụng Iran. Quyết định này ngay lập tức ảnh hưởng tới hoạt động của nhiều hãng hàng không trong khu vực, buộc các hãng phải hủy chuyến hoặc chuyển hướng bay.
Cùng lúc đó, theo các nguồn tin khu vực, Mỹ đã quyết định điều nhóm tác chiến tàu sân bay từ Biển Đông sang Trung Đông. Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ thông báo đã kích hoạt một trung tâm điều phối phòng không mới tại căn cứ quân sự ở Qatar nhằm tăng cường khả năng phòng thủ tên lửa.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi (Ảnh: AP)
Động thái quân sự diễn ra trong lúc chính quyền Mỹ gia tăng sức ép đối với Iran liên quan tới các cuộc biểu tình tại quốc gia Hồi giáo này trong những ngày qua.
Trước những diễn biến trên, khi căng thẳng tại Trung Đông leo thang, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi đã lên tiếng kêu gọi Washington ưu tiên các kênh đối thoại và ngoại giao.
Ông Abbas Araghchi phát biểu: "Giữa chiến tranh và ngoại giao, ngoại giao vẫn là con đường tốt hơn. Iran sẵn sàng đối thoại, nhưng chúng tôi kêu gọi Mỹ không lặp lại những sai lầm trong quá khứ".
Còn Tư lệnh Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran cảnh báo Tehran sẵn sàng đáp trả "dứt khoát" các đối thủ nếu bị tấn công.
Bình luận (0)