Israel bị cáo buộc sử dụng phosphor trắng ở miền Nam Lebanon

VTV.vn - Tổ chức Theo dõi Nhân quyền hôm 9/3 cáo buộc quân đội Israel vào tuần trước đã bắn phá một thị trấn ở miền Nam Lebanon bằng đạn pháo phosphor trắng.

(Ảnh: AP)

(Ảnh: AP)

Theo Tổ chức Theo dõi Nhân quyền (Human Rights Watch), đạn pháo phosphor trắng là một loại đạn gây cháy gây tranh cãi.

"Quân đội Israel trong ngày 3/3/2026 đã sử dụng bất hợp pháp đạn pháo phosphor trắng nhằm vào ngôi làng tại thị trấn Yohmor ở miền Nam Lebanon" - Tổ chức Theo dõi Nhân quyền ncó trụ sở tại New York (Mỹ) cho biết trong một báo cáo.

Tổ chức Theo dõi Nhân quyền nói thêm rằng họ đã xác minh và định vị địa lý 7 hình ảnh, cho thấy đạn pháo phosphor trắng nổ trên không ở một khu dân cư của thị trấn. Nhân viên phòng vệ dân sự đang ứng phó với các đám cháy ở ít nhất 2 ngôi nhà và một chiếc xe hơi trong khu vực đó.

Phosphor trắng - chất sẽ bốc cháy khi tiếp xúc với oxy - có thể được sử dụng để tạo màn khói và chiếu sáng chiến trường. Tuy nhiên, loại đạn phosphor trắng này cũng có thể được sử dụng như một vũ khí gây cháy và có thể gây ra hỏa hoạn, bỏng nặng, tổn thương đường hô hấp, suy tạng và tử vong.

Israel bị cáo buộc sử dụng phosphor trắng ở miền Nam Lebanon - Ảnh 1.

Khói bốc lên sau một cuộc không kích của Israel ở Dahiyeh, vùng ngoại ô phía Nam Beirut, Lebanon, ngày 9/3/2026 (Ảnh: AP)

Israel - quốc gia vẫn tiếp tục các cuộc tấn công nhắm vào Hezbollah bất chấp thỏa thuận ngừng bắn vào năm 2024 - đã phát động nhiều đợt tấn công trên khắp Lebanon kể từ tuần trước. Tel Aviv đã triển khai quân bộ vào các khu vực biên giới Lebanon.

Quân đội Israel đã nhiều lần kêu gọi người dân sống ở phía Nam sông Litani - cách biên giới Israel khoảng 30 km về phía Bắc - phải sơ tán.

Chính quyền Lebanon cho biết ít nhất 394 người đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Israel và hơn 500.000 người đã phải di dời.

"Việc quân đội Israel sử dụng trái phép phosphor trắng trên các khu dân cư là cực kỳ đáng báo động và sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng cho thường dân" - Ramzi Kaiss, nhà nghiên cứu về Lebanon tại Tổ chức Theo dõi Nhân quyền, cho biết - "Israel nên ngay lập tức chấm dứt hành động này và các quốc gia cung cấp vũ khí cho Israel, bao gồm cả đạn phosphor trắng, ngay lập tức đình chỉ viện trợ quân sự và bán vũ khí, đồng thời gây áp lực buộc Israel ngừng bắn loại đạn này vào các khu dân cư".

Trong những năm qua, chính quyền Lebanon và Tổ chức Theo dõi Nhân quyền đã cáo buộc Israel sử dụng đạn phosphor trắng trong các cuộc tấn công, gây hại cho dân thường và môi trường.

Hãng Thông tấn quốc gia Lebanon hôm 8/3 cho biết lực lượng Israel đã nhắm mục tiêu vào các thị trấn Khiam và Tal Nahas, gần biên giới với Israel, bằng đạn pháo và đạn phosphor trắng.

Tháng 2/2026, Lebanon đã cáo buộc Israel phun thuốc diệt cỏ glyphosate ở phía Lebanon tại biên giới chung. Tổng thống Lebanon Joseph Aoun lên án đây là một tội ác chống lại môi trường.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.