Đống đổ nát của một tòa chung cư bị trúng bom trong cuộc không kích của Mỹ và Israel ở Tehran, Iran, ngày 27/3/2026 (Ảnh: AP)
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Israel - ông Israel Katz - đã đưa ra tuyên bố về việc leo thang các cuộc tấn công vào Iran. Bộ trưởng Katz lưu ý rằng ông và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã "cảnh báo chế độ khủng bố Iran ngừng bắn tên lửa vào dân thường ở Israel".
"Bất chấp những cảnh báo, việc bắn phá vẫn tiếp diễn. Do đó, những cuộc tấn công của quân đội Israel vào Iran sẽ leo thang và mở rộng sang các mục tiêu và khu vực khác, hỗ trợ nước Cộng hòa Hồi giáo trong việc chế tạo và vận hành vũ khí chống lại người dân Israel" - ông Katz tuyên bố - "Họ sẽ phải trả giá đắt, ngày càng tăng cho tội ác chiến tranh này".
Israel cho biết đợt tấn công tên lửa thứ 3 của Iran đã nhắm vào nước này trong ngày 27/3. Lần thứ 2 trong ngày 27/3, quân đội Israel cho biết họ đã xác định được các tên lửa phóng từ Iran về phía nước này.
Trong khi đó, Iran cáo buộc Mỹ và Israel có "ý định rõ ràng phạm tội diệt chủng".

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Israel - ông Israel Katz (Ảnh: AP)
Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Iran Abbas Araghchi xác nhận hơn 600 trường học đã bị hư hại hoặc phá hủy, trên 1.000 học sinh và giáo viên đã tử vong hoặc bị thương ở Iran trong chiến dịch tấn công quân sự Mỹ - Israel nhằm vào Tehrran.
"Kịch bản nhắm mục tiêu của những kẻ xâm lược cùng với lời lẽ của chúng không để lại chút nghi ngờ nào về ý định rõ ràng phạm tội diệt chủng" - ông Araghchi nói qua video trong một cuộc tranh luận khẩn cấp tại Hội đồng Nhân quyền ở Geneve (Thụy Sĩ) hôm 27/3.
Cuộc tranh luận tập trung vào vụ tấn công ngày 28/2 vào một trường tiểu học ở thành phố Minab, miền Nam Iran. Hơn 165 người đã thiệt mạng trong vụ không kích này, hầu hết là trẻ em - theo truyền thông nhà nước Iran. Theo các chuyên gia, bằng chứng cho thấy vụ nổ tại trường học có khả năng do các cuộc không kích của Mỹ gây ra. Các quan chức Mỹ cho biết một cuộc điều tra đang được tiến hành. Bộ Ngoại giao Mỹ không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận.
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gia hạn tạm dừng việc phá hủy các nhà máy năng lượng của Iran vì nước này đã đóng cửa eo biển Hormuz.
Bình luận (0)