Israel hợp thức hóa 19 khu định cư, mở rộng quy mô lớn tại khu Bờ Tây

Quỳnh Chi (Theo Al Jazeera)

15/12/2025 06:00 GMT+7

VTV.vn - Nội các an ninh Israel đã thông qua kế hoạch hợp thức hóa 19 khu định cư bất hợp pháp trên khắp khu Bờ Tây bị chiếm đóng.

Các khu định cư của Israel gần làng Turmos Ayya thuộc khu Bờ Tây bị chiếm đóng vào ngày 19/10/2025 (Ảnh: AFP/Getty Images)

Các khu định cư của Israel gần làng Turmos Ayya thuộc khu Bờ Tây bị chiếm đóng vào ngày 19/10/2025 (Ảnh: AFP/Getty Images)

Việc Israel thông qua kế hoạch hợp thức hóa khu định cư là một động thái mà chính quyền Palestine cho rằng làm sâu sắc thêm ý định chiếm đoạt đất đai của Tel Aviv và thay đổi dân số kéo dài hàng thập kỷ qua.

Truyền thông Israel đưa tin rằng quyết định này cũng khôi phục 2 khu định cư ở phía Bắc Bờ Tây đã bị dỡ bỏ trong thời kỳ "rút quân" vào năm 2005.

Hãng thông tấn Ynet của Israel tuyên bố kế hoạch hợp thức hóa khu định cư đã được phối hợp với Mỹ từ trước. Trong khi đó, kênh Channel 14 cho biết động thái trên đến từ Bộ trưởng Bộ Tài chính Israel Bezalel Smotrich. Bản thân ông Smotrich là một người định cư và là một trong những nhân vật cứng rắn nhất trong liên minh cầm quyền của Israel.

Mặc dù là bất hợp pháp theo luật quốc tế, việc mở rộng khu định cư đã được các chính trị gia Israel chấp nhận rộng rãi.

Chính quyền Palestine đã lên án quyết định này, cảnh báo rằng việc hợp thức hóa khu định cư đẩy nhanh quá trình sáp nhập của Israel. Theo đó, chính quyền Palestine mô tả đây là một bước tiếp theo hướng tới việc xóa bỏ địa lý Palestine, nhấn mạnh mối quan ngại ngày càng tăng về tương lai của vùng lãnh thổ này.

Israel hợp thức hóa 19 khu định cư, mở rộng quy mô lớn tại khu Bờ Tây - Ảnh 1.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu (Ảnh: AP)

Hamas lên án kế hoạch mở rộng khu định cư của Israel là một sự leo thang nghiêm trọng. Trong một tuyên bố, nhóm này cho rằng động thái trên tạo nên một sự leo thang nguy hiểm trong dự án sáp nhập và Do Thái hóa của Israel. Điều này phản ánh một thực tế rằng chính phủ Israel "coi đất đai của người Palestine như chiến lợi phẩm thuộc địa, tìm cách củng cố thực tế định cư, cuối cùng nhằm mục đích kiểm soát hoàn toàn khu Bờ Tây".

Hamas kêu gọi Liên hợp quốc và các tổ chức nhân quyền ứng phó với điều mà họ gọi là "hành vi thuộc địa không kiểm soát" của Israel.

Hội đồng Quốc gia Palestine cũng lên án quyết định này, cho biết động thái cấu thành sự vi phạm kép luật pháp quốc tế và vi phạm trắng trợn tính hợp pháp quốc tế.

Việc phê duyệt diễn ra khi lực lượng Israel và những người định cư leo thang bạo lực trên khắp Bờ Tây, trong bối cảnh Israel đang tiến hành chiến dịch tấn công quân sự ở Gaza.

Theo Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên hợp quốc (OCHA), ít nhất 232 người Palestine - trong đó có 52 trẻ em - đã thiệt mạng ở Bờ Tây do quân đội và người định cư Israel gây ra kể từ đầu năm. OCHA cũng ghi nhận hơn 1.700 vụ tấn công của người định cư gây thương vong hoặc thiệt hại về tài sản, trung bình 5 vụ tấn công mỗi ngày trên hơn 270 cộng đồng.

Hầu hết các vụ tấn công tập trung quanh Ramallah, Nablus và Hebron - những khu vực từ lâu đã bị nhắm mục tiêu nhằm mở rộng khu định cư.

Tin liên quan

Israel siết chặt phong tỏa thành phố Ramallah ở Bờ Tây

Israel siết chặt phong tỏa thành phố Ramallah ở Bờ Tây

VTV.vn - Ngày 2/12, tình hình tại Bờ Tây tiếp tục leo thang căng thẳng khi quân đội Israel mở rộng phong tỏa quân sự quanh thành phố Ramallah.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.