(Ảnh: AP)
Các cuộc tấn công của Israel bao gồm một cuộc không kích. Theo các quan chức an ninh địa phương, đây là cuộc không kích đầu tiên vào Bờ Tây sau nhiều tháng.
Phong trào Jihad Hồi giáo Palestine - một đồng minh của lực lượng Hamas - đã xác nhận những trường hợp tử vong này trong một tuyên bố. Jihad nói rằng lực lượng Israel đã thực hiện các vụ bắn tỉa và ném bom trên không, sát hại 3 người đàn ông này. Tuy nhiên, Jihad không cho biết liệu họ có phải là thành viên của nhóm hay không.
Trong khi đó, Hamas xác nhận 2 trong số những người đàn ông này là chiến binh của nhóm.
Cuộc không kích vào Bờ Tây diễn ra trong bối cảnh căng thẳng tiếp diễn giữa Israel và Palestine kể từ khi lệnh ngừng bắn tại Dải Gaza có hiệu lực 3 tuần trước đó. Thỏa thuận này đã bị vi phạm nhiều lần bởi các đợt bùng phát bạo lực liên tục và những khó khăn trong việc trao đổi thi thể con tin giữa Israel và Hamas.
Và khu Bờ Tây đã chứng kiến mức độ bạo lực kỷ lục của người định cư Israel - vốn đã gia tăng trước cuộc chiến ở Gaza.

Israel cho biết đã tiêu diệt 3 chiến binh Palestine khi họ thoát ra khỏi một hang động ở Kafr Qud, gần thị trấn Jenin, Bờ Tây, ngày 28/10/2025 (Ảnh: AP)
Có nhiều thông tin trái chiều về cuộc không kích vào Bờ Tây hôm 28/10. Israel mô tả đây là một hoạt động chống khủng bố. Quân đội Israel đã tiêu diệt những người đàn ông trong một hang động gần làng Kafr Qud. Trong khi đó, nhóm Jihad Hồi giáo Palestine cho rằng cuộc không kích đã đánh trúng một ngôi nhà trong khu dân cư.
Quân đội Israel chưa trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận về sự khác biệt giữa hai nguồn tin. Các quan chức an ninh của Chính quyền Palestine - cơ quan quản lý khu Bờ Tây - cho biết đây là cuộc không kích đầu tiên vào vùng lãnh thổ này kể từ ngày 8/2.
Bờ Tây và Đông Jerusalem là nơi sinh sống của khoảng 3 triệu người Palestine và khoảng 700.000 người định cư Do Thái. Những người Israel này đang sống trong các khu định cư mà phần lớn cộng đồng quốc tế coi là bất hợp pháp.
Theo hồ sơ của Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo thuộc Liên hợp quốc, trong nửa đầu năm nay, những người định cư cực đoan đã thực hiện hơn 750 vụ tấn công vào người Palestine ở Bờ Tây và tài sản của họ - trung bình gần 130 vụ mỗi tháng. Đây là mức trung bình hàng tháng cao nhất kể từ khi Liên hợp quốc bắt đầu thu thập dữ liệu vào năm 2006.
Chính phủ Israel ngày càng tìm cách củng cố quyền kiểm soát khu Bờ Tây kể từ khi cuộc chiến ở Gaza bắt đầu nổ ra. Các đồng minh chính trị của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã thúc giục ông sáp nhập một phần vùng lãnh thổ này. Tuy nhiên, trong tháng 10 này, chính quyền Tổng thống Trump đã tuyên bố rõ ràng rằng Washington phản đối việc sáp nhập khu Bờ Tây.

Bình luận (0)