Israel mở rộng không kích ở miền Nam Lebanon

An Khê (Theo Times of Israel, Al Jazeera)

20/09/2025 19:16 GMT+7

VTV.vn - Quân đội Israel (IDF) vừa tuyên bố đã tiến hành một loạt cuộc không kích hôm 18/9 nhằm vào các kho vũ khí của Hezbollah ở miền Nam Lebanon.

Khói bốc lên giữa các cuộc không kích của Israel tại làng Kfar Tibnit, miền Nam Lebanon, ngày 18/9/2025 (Ảnh: AFP)

Khói bốc lên giữa các cuộc không kích của Israel tại làng Kfar Tibnit, miền Nam Lebanon, ngày 18/9/2025 (Ảnh: AFP)

Theo tuyên bố của chính quyền Tel Aviv, mục tiêu của đợt tấn công nhằm ngăn chặn nhóm vũ trang này tái lập lực lượng Radwan - đơn vị tinh nhuệ từng được giao nhiệm vụ xâm nhập lãnh thổ Israel trong kịch bản chiến tranh.

Trước khi không kích, IDF phát đi cảnh báo sơ tán khẩn cấp tại nhiều thị trấn, trong đó có Mays al-Jabal, Kfar Tebnit và Debbin. Người phát ngôn IDF bằng tiếng Arab, Đại tá Avichay Adraee, cho biết hành động này nhằm đáp trả các "nỗ lực trái phép" của Hezbollah trong việc khôi phục hoạt động tại khu vực, đồng thời kêu gọi dân thường rời xa các mục tiêu ít nhất 500 m.

Theo Hãng Thông tấn Quốc gia Lebanon, nhiều tuyến đường ở Kfar Tebnit chật kín người dân rời bỏ nhà cửa. Các cuộc tấn công gây ra thiệt hại vật chất đáng kể, song chưa có báo cáo chính thức về thương vong dân sự.

Trong tuyên bố sau đó, IDF nhấn mạnh Hezbollah đã vi phạm thỏa thuận ngừng bắn ký tháng 11/2024, khi tìm cách tái thiết lực lượng Radwan. Quân đội Israel khẳng định đã buộc phải tiến hành hơn 500 cuộc không kích từ khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực, khiến hơn 300 thành viên Hezbollah thiệt mạng và nhiều cơ sở hạ tầng quân sự bị phá hủy.

Phản ứng trước các cuộc tấn công, Thủ tướng Lebanon Nawaf Salam cáo buộc Israel "liên tiếp đe dọa và gây hấn", đồng thời đặt câu hỏi về mức độ cam kết của Tel Aviv trong việc tuân thủ cơ chế ngừng bắn được Mỹ, Pháp và Liên Hợp Quốc bảo trợ. Ông kêu gọi cộng đồng quốc tế, đặc biệt là các quốc gia bảo trợ, gây áp lực buộc Israel chấm dứt các hành động vi phạm.

Nhóm Hezbollah cũng lên tiếng chỉ trích mạnh mẽ hành động quân sự của Israel. Nghị sĩ Hassan Fadlallah khẳng định "không còn bằng chứng nào rõ ràng hơn về hành vi khủng bố của Israel", song ông không đề cập trực tiếp đến cáo buộc tái lập lực lượng Radwan.

Thỏa thuận ngừng bắn tháng 11/2024 quy định việc thực hiện vũ lực tại miền Nam Lebanon chỉ được phép do nhà nước kiểm soát, còn IDF chỉ được phép hành động để ngăn chặn các mối đe dọa tức thời. Tuy nhiên, Tel Aviv cho rằng các động thái của Hezbollah đã vi phạm nghiêm trọng, buộc Israel phải "hành động phòng vệ".

Các vụ không kích mới nhất của Israel diễn ra trong bối cảnh Lebanon đang chịu áp lực lớn từ Mỹ và các nước phương Tây về việc giải giáp Hezbollah trước cuối năm nay. Nhóm vũ trang được Iran hậu thuẫn này đã suy yếu đáng kể sau nhiều đợt tấn công, trong đó có việc thủ lĩnh lâu năm Hassan Nasrallah bị Israel tiêu diệt năm 2024.

Tuy nhiên, bất chấp những tổn thất, Hezbollah vẫn duy trì ảnh hưởng quân sự và chính trị ở Lebanon, khiến tiến trình giải giáp trở thành bài toán khó khăn, đồng thời làm gia tăng nguy cơ bùng phát xung đột mới tại khu vực biên giới với Israel.

Tin liên quan

Hội đồng Bảo an LHQ gia hạn lần cuối sứ mệnh gìn giữ hòa bình tại Lebanon

Hội đồng Bảo an LHQ gia hạn lần cuối sứ mệnh gìn giữ hòa bình tại Lebanon

VTV.vn - Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) ngày 28/8 đã nhất trí thông qua nghị quyết gia hạn sứ mệnh gìn giữ hòa bình tại Lebanon thêm 1 năm rưỡi.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.