(Ảnh: Anadolu/Getty Images)
"Đường vàng" là đường ranh giới ngừng bắn đã được thỏa thuận ở Gaza. Việc lực lượng Israel liên tục di chuyển "Đường vàng" là nhằm mở rộng vùng kiểm soát của họ, khiến tình trạng bấp bênh ngày càng trở nên nguy hiểm hơn đối với người dân Palestine. "Đường vàng" được thỏa thuận trong lệnh ngừng bắn do Mỹ làm trung gian hồi tháng 10/2025.
Tuy nhiên, lệnh ngừng bắn ở Gaza đã bị đình trệ sau giai đoạn đầu tiên do những bất đồng về việc giải giáp Hamas và Israel tiếp tục ném bom vũng lãnh thổ Palestine này. Kể từ đó, "Đường vàng" đã nhích lên phía trước ở một số nơi, mở rộng khu vực do quân đội Israel kiểm soát, vượt xa 53% lãnh thổ Gaza được thể hiện trong bản đồ ngừng bắn ban đầu. Theo cơ quan nghiên cứu Forensic Architecture, đến tháng 12/2025, Israel đã kiểm soát 58% Dải Gaza và tiếp tục mở rộng khu vực kiểm soát.

(Ảnh: Planet Labs PBC)
Đường ranh giới ngừng bắn này được đánh dấu ở một số nơi bằng các khối bê tông màu vàng. Nhiều khối bê tông trong số đó đã được di chuyển vào tháng 12/2025 và tháng 1/2026, khi quân đội Israel kiểm soát thêm lãnh thổ, đặc biệt là ở các khu vực đô thị. Trên khắp Gaza, người dân thức dậy và phát hiện ra "Đường vàng" đã bị di chuyển trong đêm và họ đột nhiên ở trong một khu vực bị bắn phá tự do.
Quân đội Israel cũng đã mở rộng hàng loạt ụ đất dọc theo "Đường vàng", kiểm soát các khu dân cư, tạo điều kiện cho xạ thủ xe tăng và lính bắn tỉa có tầm nhìn bao quát những khu vực rộng lớn của các thành phố Palestine bị tàn phá.
Quân đội Israel đã và đang xây dựng một loạt tiền đồn kiên cố, góp phần củng cố cảm giác về sự hiện diện lâu dài xung quanh "Đường vàng". Theo đó, 7 pháo đài bê tông mới đã được xây dựng trong những tháng gần đây, nâng tổng số pháo đài trên toàn Gaza lên 32. Tất cả các công trình xây dựng mới đều nằm dọc theo đường ranh giới ngừng bắn.

(Ảnh: Planet Labs PBC)
Israel tuyên bố rằng dân thường sẽ bị tấn công khi họ tiếp cận và bị coi là mối đe dọa đối với các vị trí của Israel dọc theo "Đường vàng". Tuyên bố này đã bị Cao ủy Nhân quyền Liên hợp quốc Volker Türk bác bỏ. Ông nói trong tháng 4 này: "Việc nhắm mục tiêu vào dân thường không trực tiếp tham gia vào các hành động thù địch là tội ác chiến tranh, bất kể họ ở gần các tuyến triển khai quân sự đến mức nào".
Theo dữ liệu của Liên hợp quốc, trong số hơn 700 người Palestine thiệt mạng do hỏa lực của Israel trong 6 tháng ngừng bắn, với 269 người bị bắn gần "Đường vàng", trong đó trên 100 người là trẻ em.
Bình luận (0)