Hệ thống phòng không của Israel đánh chặn các tên lửa đạn đạo của Iran đang bay tới (Ảnh: AFP/Getty Images)
Trước đó, Iran đã phóng 2 tên lửa đạn đạo nhằm vào căn cứ quân sự chung của Mỹ và Anh trên đảo Diego Garcia ở Ấn Độ Dương. Dù một quả tên lửa gặp sự cố kỹ thuật và quả còn lại bị đánh chặn nhưng vụ việc đã khiến giới quân sự phương Tây phải đánh giá lại năng lực thực tế của Tehran.
Israel tuyên bố Iran sử dụng tên lửa tầm bắn 4.000 km. Thay vì giới hạn ở mức 2.000 km như các báo cáo trước đây, tầm bắn thực tế của tên lửa Iran giờ đây được cho là đã tăng gấp 2 lần. Truyền thông Iran cũng xác nhận vụ phóng và khẳng định sức mạnh quân sự của nước này đã vượt xa các dự đoán trước đó.
Việc Iran sử dụng tên lửa tầm xa tấn công căn cứ Diego Garcia cho thấy nhiều thủ đô tại châu Âu hiện đã nằm trong tầm bắn của quốc gia Hồi giáo này. Theo Tổng Tham mưu trưởng quân đội Israel, loại tên lửa mà Iran vừa sử dụng có tầm bắn lên tới 4.000 km, đủ để vươn tới các thành phố lớn như Berlin, Paris hay Rome.

Đảo Diego Garcia, địa điểm đặt căn cứ quân sự Anh - Mỹ tại quần đảo Chagos (Ảnh: NASA)
Liên quan đến chiến tranh Iran, Ngoại trưởng các nước G7 và Liên minh châu Âu (EU) hôm 22/3 đã ra tuyên bố chung kêu gọi Tehran ngừng bắn ngay lập tức và vô điều kiện, đồng thời chấm dứt các cuộc tấn công nhằm vào các đối tác tại Trung Đông. Tuyên bố nhấn mạnh sự ủng hộ đối với các đồng minh trong khu vực trong bối cảnh xung đột tiếp tục leo thang và đe dọa an ninh hàng hải.
Cùng ngày, truyền thông Anh đưa tin tàu ngầm hạt nhân HMS Anson đã xuất hiện tại khu vực phía Bắc biển Arab, với khả năng triển khai tên lửa hành trình nếu nhận được lệnh từ chính phủ. Động thái này diễn ra sau khi Thủ tướng Anh Keir Starmer cho phép Mỹ sử dụng các căn cứ để tiến hành chiến dịch nhằm vào những mục tiêu liên quan đến Iran, dù London khẳng định không muốn bị cuốn sâu vào xung đột.

Bình luận (0)