Khói bốc lên từ vụ tấn công tên lửa của Iran vào Tel Aviv (Ảnh: AFP/Getty Images)
Israel tuyên bố sẽ kiểm soát một số khu vực ở miền Nam Lebanon để thiết lập "vùng đệm phòng thủ" trong khi Thủ tướng Benjamin Netanyahu khẳng định các cuộc tấn công nhằm vào Iran sẽ tiếp tục, khiến triển vọng giảm leo thang căng thẳng trở nên mong manh.
Trong cuộc họp với Tổng tham mưu trưởng quân đội, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Israel Katz cho biết lực lượng Israel sẽ "kiểm soát các cây cầu còn lại và khu vực an ninh tới sông Litani" - con sông ở Lebanon chảy ra Địa Trung Hải cách phía Bắc biên giới Israel khoảng 30 km.
Phát biểu của ông Katz cho thấy khả năng quân đội Israel sẽ hiện diện lâu dài tại khu vực này. Hezbollah, lực lượng vũ trang được Iran hậu thuẫn, gọi động thái trên là "mối đe dọa sống còn" đối với nhà nước Lebanon. Ông Katz cho biết toàn bộ các cây cầu bắc qua sông Litani - nơi Israel cáo buộc Hezbollah sử dụng để vận chuyển lực lượng và vũ khí xuống miền Nam Lebanon - đã bị phá hủy, và quân đội Israel sẽ kiểm soát các cầu còn lại.
Trước đó 1 ngày, Bộ trưởng Tài chính Israel Bezalel Smotrich - nhân vật thuộc phe cực hữu - cho rằng Israel nên "áp đặt chủ quyền" tại một số khu vực ở miền Nam Lebanon, làm dấy lên lo ngại về tham vọng mở rộng lãnh thổ.
Thông tin Israel kiểm soát thêm khu vực ở miền Nam Lebanon được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng giữa chính phủ Lebanon và Hezbollah gia tăng sau khi Beirut trục xuất Đại sứ Iran Mohammad Reza Shibani và yêu cầu rời khỏi nước này trước ngày 29/3. Động thái chưa từng có này được xem là dấu hiệu cho thấy Lebanon muốn giảm ảnh hưởng bấy lâu nay của Iran. Thủ tướng Nawaf Salam kêu gọi Hezbollah ngừng tấn công Israel, cho rằng việc trả đũa cho lãnh đạo Iran "không liên quan tới Lebanon". Hezbollah chỉ trích quyết định này, cho rằng nó phục vụ lợi ích của Israel và làm sâu sắc thêm chia rẽ trong nước, trong bối cảnh lo ngại xung đột nội bộ có thể bùng phát trở lại.
Lebanon ngày càng bị cuốn sâu vào cuộc xung đột khu vực khi Israel không kích lãnh thổ nước này và giao tranh với Hezbollah ở miền Nam. Chiều 24/3, người dân thành phố Jounieh ở phía Bắc nghe thấy nhiều tiếng nổ dọc khu vực ven biển.
Theo Reuters, một tên lửa Iran bay về phía Cyprus đã bị một tàu chiến nước ngoài đánh chặn trên không phận miền Bắc Lebanon, khiến nhiều mảnh vỡ rơi xuống khu vực ven biển và gây hư hại đường phố.

Ít nhất 6 người được cho là bị thương nhẹ sau vụ tấn công tên lửa vào Tel Aviv (Ảnh: SIPA/Shutterstock)
Trong khi đó, Israel tiếp tục tiến hành các đợt không kích mới nhằm vào Iran sau khi Thủ tướng Netanyahu tuyên bố sẽ duy trì chiến dịch quân sự. "Vẫn còn nhiều đợt tấn công nữa" - ông Netanyahu nói.
Trong tuyên bố ngày 24/3, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran cảnh báo sẽ tiến hành các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái "không hạn chế" nhằm vào quân đội Israel ở miền Bắc Israel và khu vực gần Gaza nếu Israel không chấm dứt các cuộc tấn công tại Lebanon và Palestine.
Israel cho biết đã tiến hành một loạt cuộc không kích quy mô lớn nhằm vào các "cơ sở sản xuất" của Iran nhưng không nêu chi tiết. Tại Tehran, nhiều tiếng nổ lớn được ghi nhận ở các khu vực phía Bắc và trung tâm thành phố.
Iran cũng đã phóng ít nhất 10 loạt tên lửa nhằm vào Israel. Cột khói dày bốc lên trên bầu trời Tel Aviv vào sáng 24/3 cho thấy xung đột vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc.
Cảnh sát Israel cho biết một đầu đạn mang lượng thuốc nổ lớn đã đánh trúng khu vực trung tâm thành phố, gây hư hại nhiều tòa nhà và phương tiện. Ít nhất 6 người bị thương nhẹ. Nhiều công trình tại Tel Aviv bị hư hỏng, trong khi mảnh vỡ từ tên lửa bị đánh chặn cũng rơi xuống Rosh Ha’ayin, gây thiệt hại nhỏ nhưng không có thương vong.
Các cuộc tấn công mới nhất diễn ra sau khi Israel mở chiến dịch quân sự hôm 23/3. Khoảng 40 phút sau khi Tổng thống Trump nói sẽ trì hoãn hành động nhằm vào cơ sở năng lượng của Iran, Israel tuyên bố trên mạng xã hội X rằng họ đã bắt đầu một đợt không kích mới nhằm vào hạ tầng của Iran tại Tehran.
Lực lượng Phòng vệ Israel cho biết các cơ sở năng lượng sẽ được tránh tấn công, cho thấy Tel Aviv có thể đang phối hợp với Washington trong việc tạm ngừng đánh vào hệ thống điện và năng lượng của Iran.
Kể từ khi các cuộc không kích của Mỹ và Israel nhằm vào Iran bắt đầu, số người thiệt mạng tại Iran (bao gồm quân đội và dân thường) được ước tính đã vượt 1.500 người, trong khi một số tổ chức nhân quyền cho rằng con số có thể lên tới 3.230 người tính đến ngày 21/3.
Quân đội Israel cho biết đã phá hủy hơn 70% bệ phóng tên lửa đạn đạo của Iran và gần như kiểm soát hoàn toàn không phận nước này dù Tehran vẫn tiếp tục xuyên thủng hệ thống phòng thủ của Israel trong các đợt tấn công gần đây.
Bình luận (0)