Một khu vực tại Gaza trúng không kích của Israel (Ảnh: Anadolu)
Theo tuyên bố từ Bộ trưởng Quốc phòng Israel - ông Israel Katz, Abu Obaida - tên thật Hudhayfa Samir Abdullah al-Kahlout - đã bị "tiêu diệt cùng những kẻ khủng bố khác thuộc trục Iran, Gaza, Lebanon và Yemen". Ông Katz ca ngợi Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) và cơ quan tình báo Shin Bet đã thực hiện "một chiến dịch hoàn hảo", đồng thời khẳng định những chỉ huy khác của Hamas cũng sẽ "sớm chịu chung số phận".
Abu Obaida từ lâu là nhân vật biểu tượng của Hamas, thường xuất hiện trước ống kính trong chiếc khăn keffiyeh đỏ che kín khuôn mặt, trở thành hình ảnh gắn liền với những tuyên bố quân sự của nhóm vũ trang này. Cái chết của nhân vật này được coi là tổn thất truyền thông lớn đối với Hamas, vốn dựa vào tuyên truyền để duy trì tinh thần trong bối cảnh giao tranh ác liệt.
Trong khi Israel tuyên bố đã loại bỏ một "thành viên chủ chốt" của Hamas, phía phong trào Hồi giáo này vẫn chưa đưa ra bình luận xác nhận. Truyền thông Israel như KAN và Channel 13 cho biết cuộc không kích nhằm vào thành phố Gaza hôm 30/8 được tiến hành bằng "vũ khí chính xác, giám sát trên không và tình báo bổ sung".
Theo các nguồn tin y tế tại Gaza, vụ tấn công này đã khiến ít nhất 7 dân thường Palestine thiệt mạng, phần lớn là phụ nữ và trẻ em, khi một tòa nhà dân cư ở khu phố al-Rimal, phía Tây thành phố Gaza City, bị trúng bom. Nhân chứng cho biết tòa nhà có nhiều người tị nạn trú ngụ sau khi phải rời bỏ nhà cửa.
Diễn biến này xảy ra trong bối cảnh Israel đẩy mạnh các đợt oanh kích dữ dội tại Gaza từ cuối tuần qua, đồng thời tuyên bố thành phố Gaza là "khu vực tác chiến nguy hiểm". Theo thống kê của các cơ quan nhân đạo, kể từ khi chiến sự bùng phát tháng 10/2023, các cuộc tấn công đã khiến gần 63.400 người Palestine thiệt mạng, biến Gaza thành vùng đất hoang tàn và đứng bên bờ nạn đói.
Israel hiện đang đối mặt với áp lực pháp lý quốc tế. Tháng 11/2024, Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) đã phát lệnh bắt đối với Thủ tướng Benjamin Netanyahu và cựu Bộ trưởng Quốc phòng Yoav Gallant với cáo buộc gây ra tội ác chiến tranh. Bên cạnh đó, Tòa án Công lý Quốc tế (ICJ) cũng đang xét xử vụ kiện Israel với cáo buộc tội diệt chủng tại Gaza.
Bình luận (0)