(Ảnh: AP)
Israel tấn công vào miền Nam Lebanon hôm 10/4, khiến ít nhất 13 thành viên lực lượng an ninh nhà nước đã thiệt mạng. Trong khi đó, lực lượng Hezbollah đã nhận trách nhiệm về một cuộc không kích nhắm vào căn cứ hải quân ở thành phố cảng Ashdod của Israel, cách biên giới hai nước khoảng 145 km.
Israel đã tiến hành các cuộc tấn công vào nhiều địa phương ở miền Nam Lebanon - bao gồm cuộc không kích vào một tòa nhà chính phủ ở thành phố Nabatieh, khiến các nhân viên an ninh nhà nước thiệt mạng. Hezbollah nhận trách nhiệm về 31 cuộc tấn công khác vào miền Bắc Israel, cũng như nhắm mục tiêu vào quân đội Tel Aviv ở miền Nam Lebanon.
Israel đã phát động chiến dịch không kích mới nhất và chiến dịch tấn công trên bộ vào miền Nam Lebanon sau khi Hezbollah vào ngày 2/3 bắn tên lửa về phía Bắc Israel để thể hiện sự đoàn kết với Iran.
Theo Bộ Y tế Lebanon, ít nhất 1.953 người ở Lebanon đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Israel.

Ô tô và tòa nhà bị cháy rụi sau vụ không kích hôm 8/4/2026 của Israel ở Beirut, Lebanon (Ảnh: AP)
Hơn 300 người đã thiệt mạng trong một loạt cuộc không kích nhắm vào nước này, bao gồm nhiều khu vực dân cư và thương mại đông đúc ở trung tâm Beirut, trong vòng 10 phút hôm 8/4 - ngày đẫm máu nhất trong cuộc chiến mới nhất giữa hai bên. Lực lượng cứu hộ dân sự địa phương vẫn đang tìm kiếm các thi thể bị mắc kẹt dưới đống đổ nát của các tòa nhà ở thủ đô Beirut của Lebanon.
Trong khi đó, các quan chức tại bệnh viện chính phủ lớn nhất ở khu vực phía Nam thủ đô Beirut lo ngại bệnh viện có thể nằm trong tầm ngắm sau khi quân đội Israel đưa ra cảnh báo sơ tán cho các vùng ngoại ô xung quanh, bao gồm cả khu phố Jnah sầm uất nơi bệnh viện tọa lạc. Israel đã tiến hành các cuộc tấn công ở Jnah, cả có và không có cảnh báo trước.
Văn phòng Tổng thống Lebanon cho biết trong một tuyên bố, trích dẫn kết quả cuộc điện đàm hôm 10/4 giữa các Đại sứ Israel, Lebanon và Mỹ, rằng các cuộc đàm phán dự kiến bắt đầu vào ngày 14/4 tại Washington (Mỹ). Cuộc đàm phán Israel - Lebanon sẽ do các nhà ngoại giao Mỹ làm trung gian. Tuyên bố của Văn phòng Tổng thống Lebanon nhắc lại lập trường của Beirut rằng các cuộc đàm phán phải được tiến hành trong bối cảnh ngừng bắn hoặc đình chiến.
Đại sứ Israel tại Mỹ Yechiel Leiter sau đó đã mô tả cuộc đàm phán vào ngày 14/4 sẽ là các cuộc đàm phán hòa bình chính thức. Tuy nhiên, ông cho biết một thỏa thuận ngừng bắn không nằm trong chương trình nghị sự, trái ngược hoàn toàn với nhận xét của Tổng thống Lebanon Joseph Aoun.
"Israel từ chối thảo luận về một thỏa thuận ngừng bắn với nhóm khủng bố Hezbollah, tổ chức tiếp tục tấn công Israel và là trở ngại chính cho hòa bình giữa hai nước" - tuyên bố của ông Yechiel Leiter nêu rõ.
Bình luận (0)