Italy ra lệnh dẫn độ người Ukraine nghi phá hoại đường ống Dòng chảy phương Bắc sang Đức

Minh Đăng (Theo AP, AFP)

17/09/2025 14:59 GMT+7

VTV.vn - Một tòa án Italy vừa ra quyết định dẫn độ công dân Ukraine Serhii K. sang Đức do bị tình nghi có liên quan đến vụ phá hoại đường ống dẫn khí đốt Dòng chảy phương Bắc.

Khí gas rò rỉ tại đường ống Dòng chảy phương Bắc 2, nhìn từ máy bay tiêm kích F-16 của Đan Mạch ở Bornholm, Đan Mạch, ngày 27/9/2022 (Ảnh: Bộ Quốc phòng Đan Mạch/Anadolu Agency/Getty Images)

Khí gas rò rỉ tại đường ống Dòng chảy phương Bắc 2, nhìn từ máy bay tiêm kích F-16 của Đan Mạch ở Bornholm, Đan Mạch, ngày 27/9/2022 (Ảnh: Bộ Quốc phòng Đan Mạch/Anadolu Agency/Getty Images)

Serhii Kuznietsov đã bị bắt giữ tại Italy vào tháng 8/2025, do có liên quan đến vụ phá hoại đường ống Dòng chảy phương Bắc hồi tháng 9/2022. Giới chức Đức cho rằng đối tượng này là đồng phạm trong vụ tấn công hệ thống trên, vốn là tuyến đường ống vận chuyển khí đốt của Nga sang châu Âu. Tuy nhiên, Serhii Kuznietsov đã phản đối việc dẫn độ và sẽ kháng cáo.

Theo hãng tin AP, trong phiên điều trần đầu tiên, Serhii Kuznietsov phủ nhận mọi liên quan đến vụ nổ, nói rằng thời điểm đó ông đang ở Ukraine - nơi ông phục vụ trong quân đội với cấp bậc Đại úy. Trong khi đó, theo AFP, các cuộc điều tra của Đức chỉ ra một nhóm người Ukraine gồm 5 người đàn ông và 1 người phụ nữ là thủ phạm gây ra vụ nổ đường ống. Các công tố viên Đức cho biết Kuznietsov đã sử dụng giấy tờ tùy thân giả để thuê một du thuyền khởi hành từ thành phố Rostock của Đức để thực hiện các vụ tấn công.

Tòa phúc thẩm Italy đã bác bỏ lập luận của luật sư bào chữa cho rằng Kuznietsov được hưởng quyền "miễn trừ chức năng" vì ông ta thực hiện vụ tấn công theo mệnh lệnh quân sự. Theo tài liệu của tòa, yêu cầu dẫn độ của Đức không đề cập đến vai trò quân sự của bị cáo, đồng thời cũng lưu ý rằng vụ phá hoại xảy ra ngoài khu vực chiến sự.

Đường ống Dòng chảy phương Bắc (Nord Stream) từ lâu đã gây tranh cãi vì cho phép khí đốt Nga đi qua mà không cần sử dụng các tuyến trung chuyển ở Đông Âu, đồng thời khiến Đức phụ thuộc quá mức vào nguồn năng lượng giá rẻ từ Moscow.

Thiệt hại đối với các đường ống dẫn khí đốt từ Nga sang Đức đã làm gia tăng căng thẳng về cuộc chiến ở Ukraine, trong bối cảnh các nước châu Âu đang tìm cách thoát khỏi sự phụ thuộc vào nguồn năng lượng của Nga sau cuộc xâm lược toàn diện của Điện Kremlin. Các công tố viên Đức không tiết lộ nhiều chi tiết về cuộc điều tra nhưng cho biết 2 năm trước họ đã phát hiện dấu vết chất nổ dưới biển trong các mẫu vật lấy từ một du thuyền bị khám xét trong khuôn khổ vụ việc.

Italy dẫn độ người Ukraine nghi phá hoại đường ống Dòng chảy phương Bắc sang Đức (AP, AFP) - Ảnh 1.

Hình ảnh do Lực lượng phòng vệ bờ biển Thụy Điển cung cấp ngày 27/9/2022 về một điểm rò rỉ trên hệ thống đường ống dẫn khí đốt Dòng chảy phương Bắc ở biển Baltic (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo tài liệu của tòa án, chiếc du thuyền rời đảo Ruegen (Đức) ngày 8/9. Ngoài Kuznietsov, trên thuyền còn có thuyền trưởng, 4 thợ lặn và 1 chuyên gia chất nổ. Chiếc thuyền quay lại Đức vào ngày 22/9 - bốn ngày trước khi xảy ra các vụ nổ. Sau đó, Kuznietsov được cho là trở về Ukraine bằng ô tô.

Một loạt vụ nổ dưới nước năm 2022 đã gây thiệt hại nghiêm trọng cho cả hệ thống Dòng chảy phương Bắc 1 và 2, khiến cả 4 đường ống đều không thể hoạt động. Trước khi xung đột Nga - Ukraine bùng phát, hơn 50% lượng khí đốt của Đức nhập khẩu từ Nga, trong đó phần lớn đi qua hệ thống đường ống này.

Do các vụ nổ xảy ra ở vùng biển ngoài khơi, các quốc gia châu Âu có liên quan như Thụy Điển, Đan Mạch và Đức đã cùng mở cuộc điều tra. Tháng 8/2024, Đức đã khép lại giai đoạn điều tra ban đầu và phát lệnh truy nã Volodymyr Z., công dân Ukraine, vốn bị coi là kẻ cầm đầu. Theo cáo buộc, người này từng sống tại Ba Lan và đã thuê một du thuyền mang cờ Đức để tiến hành vụ tấn công. Serhii Kuznietsov bị nghi ngờ là một trong những đồng phạm thân cận.

Về phần mình, Chính phủ Ukraine đã kịch liệt phủ nhận mọi liên quan đến vụ việc.

Tin liên quan

Liên hợp quốc triệu tập họp khẩn về vụ phá hoại đường ống Dòng chảy phương Bắc

Liên hợp quốc triệu tập họp khẩn về vụ phá hoại đường ống Dòng chảy phương Bắc

VTV.vn - Ngày 23/8, ông Dmitry Polyansky - quyền Đại diện thường trực của Nga tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc cho biết cơ quan này dự kiến sẽ họp khẩn vào ngày 26/8 tới.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.