TS Nguyễn Tiến Mạnh, Trưởng khoa Jazz, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam cho biết, chuỗi hoạt động "Jazz & Friends-Hội tụ và lan tỏa" là một dấu mốc quan trọng trong hoạt động của Khoa Nhạc Jazz, đồng thời là dịp nhìn lại quá trình phát triển của Jazz tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam và những bướcchuyển mình của Jazz Việt Nam trong đời sống âm nhạc đương đại.
Chuỗi hoạt động bao gồm Hội thảo quốc tế "Nhạc Jazz và Công nghệ âm nhạc", công bố cuốn sách "Tác giả – Tác phẩm Jazz Việt 2026", hoà nhạc Jazz & Friends IX – Youth của sinh viên khoa và đặc biệt là Hòa nhạc Jazz & Friends X.
TS. Nguyễn Tiến Mạnh, Trưởng Khoa Jazz, chia sẻ về chương trình "Jazz & Friends X - Hội tụ và lan tỏa" (Ảnh: BTC)
Phát biểu tại buổi gặp gỡ báo chí giới thiệu về chương trình diễn ra ngày 7/10 tại Hà Nội, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Huy Phương, Giám đốc Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam cho biết: Được thành lập từ năm 2013, Khoa Nhạc Jazz là khoa non trẻ nhất trong hệ thống các Khoa của Học viện, nhưng lại có những bước phát triển mạnh mẽ thời gian qua.
Từ Khoa Nhạc Jazz, có nhiều nghệ sĩ đã trưởng thành, ghi được dấu ấn trong đời sống âm nhạc chuyên nghiệp Việt Nam. Sự trưởng thành của các thế hệ nghệ sĩ là minh chứng cho chất lượng đào tạo, sức lan tỏa và vai trò tiên phong của Khoa trong đào tạo nguồn nhân lực Jazz chuyên nghiệp, góp phần đặt nền móng và thúc đẩy sự phát triển của Jazz Việt Nam nói riêng đời sống âm nhạc của Việt Nam nói chung.
"Chương trình lần này là sự hội tụ của 3 thế hệ Jazz Việt trưởng thành từ Khoa. Cuộc gặp gỡ giữa người dạy, người học và các nghệ sĩ đang tiếp tục theo đuổi con đường âm nhạc cũng chính là tinh thần "hội tụ và lan tỏa" mà chúng tôi hướng tới", TS. Nguyễn Tiến Mạnh, Trưởng Khoa Jazz chia sẻ.
Gần 100 nghệ sĩ và cuộc thử nghiệm mới
Điểm nhấn trong chuỗi hoạt động "Jazz & Friends-Hội tụ và lan tỏa" là hòa nhạc Jazz & Friends X, quy tụ gần 100 nghệ sĩ, đánh dấu những thử nghiệm mới của Jazz Việt khi kết hợp với âm nhạc giao hưởng, chất liệu truyền thống và công nghệ.
Chương trình diễn ra vào tối 6/11/2026 tại Phòng Hòa nhạc Lớn, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam (Hà Nội). Ngoài dàn nghệ sĩ trong nước, sự kiện còn có sự góp mặt của các chuyên gia, nghệ sĩ đến từ Mỹ, Anh, Thụy Điển và Na Uy.
Theo ban tổ chức, đêm hòa nhạc là nơi các nghệ sĩ đến từ những nền văn hóa khác nhau gặp gỡ, đối thoại và cùng sáng tạo trên sân khấu. Từ những giá trị kinh điển của Jazz đến những ngôn ngữ Jazz đương đại, từ các nghệ sĩ quốc tế đến thế hệ nghệ sĩ Jazz Việt Nam, chương trình tạo nên một không gian âm nhạc đa dạng nhưngthống nhất trong tinh thần tự do, ngẫu hứng và sáng tạo.
Đặc biệt, Jazz & Friends X đánh dấu hai bước phát triển mới trong hành trình của chương trình.

Thạc sĩ Lương Xuân Thịnh - Tổng đạo diễn chương trình Jazz &Friends X và chuỗi chương trình Jazz
Lần đầu tiên Jazz & Friends mở rộng không gian biểu đạt của Jazz với công nghệ âm nhạc, thông qua sự tham gia của các giáo sư, nghệ sĩ và chuyên gia đến từ Na Uy và Thuỵ Điển, trong lĩnh vực công nghệ sáng tạo và Live Electronics, mở rộng không gian biểu đạt của Jazz trong mối quan hệ với công nghệ đương đại.
Thêm vào đó, chương trình cũng đánh dấu lần đầu tiên trong hành trình Jazz & Friends X, Jazz được sáng tác và trình diễn cùng dàn nhạc giao hưởng thính phòng trên nền tảng khai thác và chuyển hóa các chất liệu của âm nhạc truyền thống Việt Nam.
Những chất liệu truyền thống được tiếp cận bằng tư duy sáng tạo của Jazz, thông qua hòa âm, tiết tấu, ngẫu hứng và phát triển chủ đề, đồng thời được mở rộng bằng màu sắc, cấu trúc và khả năng biểu đạt của dàn nhạc giao hưởng thính phòng. Qua đó hình thành một cuộc đối thoại giữa Jazz - Giao hưởng - Âm nhạc truyền thống Việt Nam.
Hai tác phẩm Cội và Sông biển nước Nam do nghệ sĩ Quyền Thiện Đắc tham gia thực hiện thể hiện rõ hướng đi này. Nghệ sĩ Quyền Thiện Đắc cho rằng, điều cốt lõi không phải đưa vài nhạc cụ dân tộc vào tiết mục mà là chuyển hóa chất liệu dân gian thành ngôn ngữ sáng tác và ứng tác đặc trưng của Jazz Việt.
"Nếu chỉ chơi Jazz quốc tế hay sáng tác theo các trường phái Mỹ, châu Âu thì về cơ bản vẫn là cover. Muốn có tiếng nói riêng, nghệ sĩ phải dùng chất liệu của dân tộc mình để tạo ra ngôn ngữ sáng tạo mới", nghệ sĩ Quyền Thiện Đắc nhận định.
Bình luận (0)