
Lan tỏa nét đẹp mới lạ địa phương Nhật Bản
Tại Hà Nội, ngày 28/7/2026, Văn phòng đại diện Cơ quan Xúc tiến Du lịch Nhật Bản tại Việt Nam (JNTO) tổ chức Hội thảo Xúc tiến Du lịch Nhật Bản 2026.
Sự kiện có sự tham gia của đại diện tỉnh Shizuoka, tỉnh Shimane, Cơ quan xúc tiến du lịch khu vực San’in cùng các cơ quan báo chí, truyền thông và nhà sáng tạo nội dung du lịch.
Tại sự kiện, JNTO công bố chiến dịch quảng bá du lịch Nhật Bản năm 2026 dành cho thị trường Việt Nam, đồng thời giới thiệu những điểm đến địa phương giàu bản sắc nhằm mở rộng lựa chọn cho du khách Việt.
Trong những năm gần đây, Việt Nam tiếp tục là một trong những thị trường gửi khách quan trọng của du lịch Nhật Bản với tốc độ tăng trưởng ổn định. Năm 2025, Nhật Bản đón 678.500 lượt khách Việt Nam, tăng 109,2% so với năm 2024 và là năm thứ ba liên tiếp lập kỷ lục.
Sáu tháng đầu năm 2026, lượng khách đạt 396.500 lượt, tăng 8,7% so với cùng kỳ. JNTO cho biết phần lớn khách Việt vẫn lựa chọn 'Cung đường Vàng' gồm Tokyo, Kyoto và Osaka, vì vậy tổ chức mong muốn thúc đẩy quảng bá các địa phương giàu bản sắc để mang đến nhiều trải nghiệm thiên nhiên, văn hóa, ẩm thực và đời sống bản địa hơn.

Trưởng đại diện Cơ quan Xúc tiến Du lịch Nhật Bản tại Việt Nam, bà Matsumoto Fumi phát biểu
Trưởng đại diện Cơ quan Xúc tiến Du lịch Nhật Bản tại Việt Nam, bà Matsumoto Fumi cho biết: "Trong khi Nhật Bản tiếp tục nhận được sự quan tâm sâu sắc từ người dân Việt Nam, các điểm đến du lịch khi ghé thăm Nhật Bản đang tập trung nhiều vào 'Cung đường Vàng', Chúng tôi hy vọng trong thời gian tới sẽ có thêm nhiều du khách lựa chọn ghé thăm các vùng địa phương của Nhật Bản. Vấn đề không phải các địa phương thiếu sức hấp dẫn, mà là những sức hấp dẫn đó chưa được biết đến đầy đủ. Điều quan trọng là các đơn vị truyền thông có thể cùng chúng tôi chia sẻ những nét đẹp đặc sắc mà chính các bạn cảm thấy thú vị. Tôi hy vọng những tài nguyên du lịch mới mẻ này sẽ sớm được người dân Việt Nam biết đến rộng rãi và đón nhận".
Trong khuôn khổ hội thảo, ban tổ chức đã cập nhật các nội dung chính bao gồm:
Cập nhật xu hướng và chính sách mới nhất của du lịch Nhật Bản dành cho thị trường Việt Nam.
Giới thiệu sức hấp dẫn của các địa phương, tập trung vào Hokkaido, Chubu, Chugoku và Kyushu.
Công bố chiến dịch quảng bá du lịch Nhật Bản 2026.
Shizuoka, Shimane và San’in giới thiệu tiềm năng du lịch địa phương, đồng thời tổ chức trải nghiệm thưởng trà Nhật Bản và viết thẻ may mắn Ema Mikuji.
Tăng cường kết nối giữa JNTO, các địa phương Nhật Bản và truyền thông Việt Nam.
Chiến dịch quảng bá du lịch Nhật Bản 2026
Tại sự kiện, Đại diện tỉnh Shimane và Cơ quan xúc tiến du lịch khu vực San’in
chia sẻ: "Khu vực San’in sở hữu thiên nhiên phong phú bên Biển Nhật Bản cùng bề dày lịch sử và văn hóa, đồng thời có kết nối giao thông thuận tiện từ khu vực Kansai và Tokyo. Tỉnh Shimane được biết đến là vùng đất gắn liền với thần thoại Nhật Bản, nổi tiếng với đền Izumo Taisha và được mệnh danh là ‘Vùng đất của các vị thần’. Nơi đây vẫn lưu giữ đậm nét những giá trị văn hóa và truyền thống đặc sắc. Bên cạnh đó, San’in và Shimane còn hấp dẫn du khách với nhiều trải nghiệm đa dạng như điệu múa truyền thống Iwami Kagura, khu vườn Nhật, suối nước nóng, rượu sake, ẩm thực với thịt bò Wagyu và cua Matsuba, cùng những trải nghiệm thiên nhiên theo bốn mùa. Chúng tôi hy vọng thông qua hành trình khám phá San’in và Shimane, du khách Việt Nam sẽ có cơ hội khám phá thêm những nét hấp dẫn mới của Nhật Bản".

Đại diện tỉnh Shizuoka cũng cho biết, tỉnh Shizuoka và khu vực Suruga là những điểm đến sở hữu sức hút đa dạng và đặc sắc, nổi bật với tầm nhìn tuyệt mỹ hướng ra núi Phú Sĩ, văn hóa trà đạo nổi tiếng Nhật Bản, các suối nước nóng thư giãn cùng nguồn hải sản tươi ngon.

Đặc biệt, từ tháng 4 năm 2026, đường bay thẳng kết nối Shizuoka với Hà Nội đã chính thức đi vào hoạt động, giúp nâng cao đáng kể khả năng tiếp cận cho du khách từ Việt Nam. Tại khu vực Suruga, các hoạt động du lịch trải nghiệm mang tính bản địa đang được đẩy mạnh phát triển, tiêu biểu như trải nghiệm thưởng trà tại các sàn trà (tea terrace) giữa đồi chè xanh mướt, giao lưu với nông dân địa phương, hay thưởng thức sự kết hợp tinh tế giữa trà và ẩm thực địa phương. Bên cạnh tuyến du lịch Cung đường Vàng truyền thống, tỉnh Shizuoka và khu vực Suruga sẽ tiếp tục thúc đẩy các hoạt động quảng bá, thu hút thị trường Việt Nam, hướng tới mục tiêu mang lại những trải nghiệm sâu sắc hơn về thiên nhiên, ẩm thực, văn hóa và sự kết nối ấm áp giữa con người với con người tại Nhật Bản.
Trong khuôn khổ hội thảo, JNTO đã giới thiệu chiến dịch quảng bá du lịch Nhật Bản mới cho năm 2026 dành cho thị trường Việt Nam với chủ đề "Nhật Bản: Vẻ đẹp vô tận, Đi để trở về" (Tiếng Anh: Japan: Infinite charms - Go to return). Câu chủ đề này hàm chứa những mong muốn của chúng tôi truyền tải tới tất cả người dân Việt Nam rằng tại mọi miền trên đất nước Nhật Bản đều có nét hấp dẫn riêng từ cảnh sắc, văn hóa, lịch sử, ẩm thực, sự thân thiện của người dân, mỗi khi tới Nhật Bản bạn sẽ đều được khám phá những điều mới mẻ, càng đi, càng trải nghiệm Nhật Bản bạn sẽ càng gặp gỡ nhiều điều thú vị, thậm chí gặp gỡ cả những phiên bản mới mẻ của bản thân mình. Nhật Bản sẽ là nơi nếu bạn đã đến thăm một lần sẽ khó mà quên được và mong muốn được quay lại nhiều lần nữa để khám phá nhiều hơn.

Logo được thiết kế với những hình ảnh tiêu biểu của Nhật Bản với vầng mặt trời đỏ biểu trưng cho nơi được mệnh danh là "đất nước mặt trời mọc", sóng biển lấy cảm hứng từ bức tranh nổi tiếng Sóng lừng ngoài khơi Kanagawa của danh họa Nhật Bản Katsushika Hokusai, cổng đền thần đạo Torii truyền thống và hoa anh đào được khách Việt Nam yêu mến.
Chiến dịch tập trung quảng bá du lịch địa phương Nhật Bản và kích cầu du lịch thông qua hoạt động truyền thông hướng tới khách BtoC. Các hoạt động bao gồm chương trình Quiz trên website JNTO, hợp tác với nền tảng OTA và quảng cáo ngoài trời (OOH) tại sân bay, trung tâm thương mại và các tòa nhà văn phòng ở Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.
Về JNTO
Cơ quan Xúc tiến Du lịch Nhật Bản (JNTO) là tổ chức trực thuộc Chính phủ Nhật Bản, có nhiệm vụ quảng bá hình ảnh du lịch Nhật Bản trên toàn thế giới, triển khai các hoạt động xúc tiến và hỗ trợ phát triển du lịch quốc tế đến Nhật Bản.
Bình luận (0)