Kéo giảm tai nạn, xây dựng những “cổng trường an toàn” là mục tiêu được các lực lượng chức năng tại Hà Nội triển khai nhằm đảm bảo an toàn cho học sinh trên mỗi hành trình đến lớp. Chiến dịch này được thực hiện đồng bộ trong bối cảnh tai nạn giao thông ở lứa tuổi học sinh, thanh thiếu niên vẫn còn diễn biến phức tạp, để lại nhiều nỗi lo cho gia đình và xã hội.
Trong năm học mới, nhiều biện pháp đã được áp dụng để vừa giảm ùn tắc vừa đảm bảo an toàn giao thông cho học sinh tới trường.
Nằm ngay trung tâm Thủ đô, khu vực cổng Trường Trung học cơ sở Trưng Vương luôn tấp nập phương tiện, nhất là vào giờ đến lớp và tan trường. Để đảm bảo an toàn cho học sinh, lực lượng chức năng có mặt từ sớm, túc trực điều tiết và phân luồng giao thông. Những nỗ lực ấy không chỉ giúp kéo giảm ùn tắc mà còn mang lại sự yên tâm cho phụ huynh.

Chị Mạc Thị Loan, phụ huynh học sinh, chia sẻ: “Đường vào giờ này thì đông đúc lắm, nhưng may mắn có các đồng chí phân luồng, hướng dẫn chỗ để xe nên cũng đi lại dễ hơn".
Anh Nguyễn Văn Khải, phụ huynh học sinh, cho biết: “Bình thường vào giờ các con đến lớp hay tan trường thường đông lắm, mà được lực lượng chức năng phân luồng tại đây thì di chuyển thuận lợi hơn".
Ngoài việc điều tiết giao thông dưới lòng đường, xe máy của phụ huynh đưa đón con được hướng dẫn sắp xếp gọn gàng trên vỉa hè để giảm ùn tắc, đồng thời tạo hành lang đi bộ an toàn cho học sinh. Các trường hợp dừng, đỗ xe gây cản trở sẽ bị nhắc nhở, xử lý kịp thời.
Đại úy Phạm Hồng Bảo, Đội Cảnh sát giao thông số 1, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an TP Hà Nội, cho biết lực lượng đã chủ động phân luồng, điều tiết để giảm áp lực giao thông tại khu vực cổng trường.
Không chỉ dừng lại ở việc trực tiếp điều tiết, lực lượng chức năng còn tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng tham gia giao thông an toàn cho học sinh và phụ huynh, giúp nâng cao nhận thức và hình thành thói quen chấp hành luật giao thông từ sớm.
Bình luận (0)