Sáng 12/8, Bộ Công Thương đã phối hợp cùng Đại sứ quán Vương quốc Anh tổ chức Hội nghị Cấp cao Thương mại Việt Nam - Vương quốc Anh với trọng tâm kết nối trực tiếp các doanh nghiệp hai nước. Sự kiện diễn ra trong bối cảnh kim ngạch thương mại song phương 2 quốc gia đang hướng tới mục tiêu 10 tỷ USD trong năm nay, mở ra chuỗi cơ hội hợp tác mới trong các lĩnh vực công nghệ cao, AI và tài chính xanh.
Mục tiêu cốt lõi và quan trọng nhất của Hội nghị Cấp cao hôm nay chính là tạo ra một sàn giao thương thực chất, kết nối trực tiếp gần 30 doanh nghiệp hàng đầu từ cả hai quốc gia. Trong phát biểu mở màn, ông Martin Kent, Cao ủy Thương mại Vương quốc Anh phụ trách khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, đã nhấn mạnh rằng: Sự hợp tác Việt - Anh đang bước vào giai đoạn phát triển bứt phá nhất từ trước đến nay.

Quang cảnh hội nghị.
Ông Martin Kent - Cao ủy Thương mại Vương quốc Anh tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương cho biết: "Việt Nam đang đứng trước cơ hội vàng để trở thành trung tâm kinh tế công nghệ cao của khu vực. Việc thực thi quyết liệt Nghị quyết 57 về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, cùng Nghị quyết 10 về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, hướng tới dòng vốn FDI chất lượng cao, chính là nền tảng chiến lược. Vương quốc Anh cam kết đồng hành cùng Việt Nam, từ việc chia sẻ khung pháp lý cho Trung tâm Tài chính Quốc tế IFC đến việc kết nối dòng vốn xanh và công nghệ AI đột phá".
Đặc biệt, với việc Vương quốc Anh chính thức gia nhập Hiệp định CPTPP, rào cản thuế quan đối với hơn 99% dòng hàng hóa xuất nhập khẩu đang dần được gỡ bỏ, tạo bước đệm mạnh mẽ để hướng tới mục tiêu 10 tỷ USD trong thời gian tới.
Không dừng lại ở thương mại truyền thống, điểm nhấn tại không gian kết nối B2B hôm nay là sự bắt tay trong các lĩnh vực tiên phong từ trí tuệ nhân tạo AI, công nghệ bán dẫn, cho đến tài chính xanh. Những cuộc gặp gỡ trực tiếp 1-1 tại hội nghị hôm nay được kỳ vọng sẽ chuyển hóa những con số cam kết trên giấy thành các hợp đồng kinh tế cụ thể, tạo động lực mới cho cộng đồng doanh nghiệp hai nước trong kỷ nguyên số.
Bình luận (0)