Kết nối ngoại giao nhân dân và giáo dục chủ quyền biển, đảo tại Học viện Hải quân

VTV.vn - Học viện Hải quân phối hợp với Đoàn công tác TP.HCM tổ chức chương trình giao lưu, tìm hiểu về biển, đảo Việt Nam, thắt chặt ngoại giao nhân dân ASEAN.

Cán bộ, giảng viên, sinh viên tham quan Phòng Truyền thống Học viện Hải quân.

Cán bộ, giảng viên, sinh viên tham quan Phòng Truyền thống Học viện Hải quân.

Ngày 5/10, tại Khánh Hòa, Học viện Hải quân phối hợp với Hội Hữu nghị Việt Nam - Đông Nam Á Thành phố Hồ Chí Minh và Khoa Đông phương học (Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQG TP.HCM) tổ chức chương trình giao lưu, học tập chuyên đề và tham quan thực tế nhằm tìm hiểu về biển, đảo Tổ quốc.

Đoàn công tác do PGS, TS Phan Thị Hồng Xuân - Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Đông Nam Á TP.HCM, Trưởng khoa Đông phương học làm trưởng đoàn. Tiếp và làm việc với đoàn có Chuẩn Đô đốc Nguyễn Hữu Thoan, Chính ủy Học viện Hải quân.

Kết nối ngoại giao nhân dân và giáo dục chủ quyền biển, đảo tại Học viện Hải quân - Ảnh 1.

Chuẩn Đô đốc Nguyễn Hữu Thoan, Chính ủy Học viện Hải quân phát biểu tại chương trình.

Trong khuôn khổ chương trình, đoàn công tác đã thành kính dâng hương tại Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma; chào xã giao Ban Giám đốc Học viện và tham quan các công trình trọng điểm như Phòng Truyền thống, Trung tâm Huấn luyện Mô phỏng tác chiến và Tàu buồm 286 - Lê Quý Đôn.

Bên cạnh đó, các thành viên trong đoàn đã nghe thông tin chuyên đề về biển, đảo Việt Nam, môi trường an ninh và hợp tác trên biển trong khu vực. Qua đó, giúp cán bộ, giảng viên và sinh viên nâng cao nhận thức về vị trí chiến lược của biển, đảo đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đồng thời củng cố niềm tin vào chủ trương giải quyết các vấn đề trên biển bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế.

Kết nối ngoại giao nhân dân và giáo dục chủ quyền biển, đảo tại Học viện Hải quân - Ảnh 2.

PGS, TS Phan Thị Hồng Xuân giới thiệu một số nét văn hóa của các nước ASEAN.

Phát biểu tại chương trình, Chuẩn Đô đốc Nguyễn Hữu Thoan nhấn mạnh, Học viện Hải quân luôn chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học và tăng cường hội nhập, đối ngoại quốc phòng. Những năm qua, Học viện đã tích cực triển khai hiệu quả các hoạt động đối ngoại song phương, đa phương với hải quân các nước ASEAN và thế giới.

Đặc biệt, từ năm 2016 đến nay, Tàu buồm 286 - Lê Quý Đôn đã thực hiện 8 chuyến công tác đối ngoại quân sự kết hợp huấn luyện đường dài đến 7 quốc gia ASEAN. Gần đây nhất, vào tháng 9/2026, Học viện đã tổ chức thành công Chương trình “Giao lưu huấn luyện học viên sĩ quan Hải quân quốc tế năm 2026” với sự tham gia của 46 đại biểu đến từ 12 quốc gia, góp phần thắt chặt tình hữu nghị và hiểu biết lẫn nhau giữa lực lượng hải quân các nước.

Kết nối ngoại giao nhân dân và giáo dục chủ quyền biển, đảo tại Học viện Hải quân - Ảnh 3.

Đoàn công tác dâng hương tại Khu tưởng niệm Chiến sĩ Gạc Ma.

Về phía đoàn công tác, PGS, TS Phan Thị Hồng Xuân bày tỏ ấn tượng trước sự đón tiếp chu đáo của Học viện Hải quân, đồng thời giới thiệu về những dấu ấn nổi bật trong công tác đối ngoại nhân dân của Hội Hữu nghị Việt Nam - Đông Nam Á TP.HCM, góp phần xây dựng Cộng đồng ASEAN đoàn kết, hòa bình và phát triển bền vững.

Tại buổi làm việc, hai bên đã thống nhất nhiều định hướng phối hợp trọng tâm trong thời gian tới. Cụ thể, các đơn vị sẽ đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức cho thế hệ trẻ về chủ quyền biển, đảo dưới góc nhìn hợp tác khu vực. Đồng thời, hai bên tích cực chia sẻ kinh nghiệm ứng dụng công nghệ, trí tuệ nhân tạo (AI) và chuyển đổi số trong giáo dục, nghiên cứu khoa học; kết hợp phát triển kỹ năng mềm cho học viên cùng các chương trình tình nguyện, dân vận thiết thực.

Kết nối ngoại giao nhân dân và giáo dục chủ quyền biển, đảo tại Học viện Hải quân - Ảnh 4.

Đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm với cán bộ, giảng viên, học viên Học viện Hải quân.

Chương trình không chỉ bồi đắp tình yêu biển, đảo cho thế hệ trẻ thành phố mang tên Bác mà còn góp phần lan tỏa hình ảnh cao đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sĩ Hải quân” trong thời kỳ mới đến với cộng đồng.

Tin liên quan

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.