Trong khuôn khổ Họp mặt người Việt Nam ở nước ngoài mừng Xuân Bính Ngọ 2026, sự kiện tọa đàm "Phát huy nguồn lực kiều bào trong tận dụng thành tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư" đã được tổ chức.
Mục tiêu của sự kiện nhằm tăng cường kết nối và huy động nguồn lực kiều bào (trí tuệ, tài chính, mạng lưới quốc tế) để hỗ trợ TP Hồ Chí Minh ứng dụng hiệu quả các thành tựu của Cách mạng Công nghiệp 4.0 vào phát triển kinh tế - xã hội; chia sẻ chính sách, chủ trương của Thành phố trong phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo trong thời kỳ mới; làm rõ vai trò của kiều bào trong chuyển giao công nghệ, đổi mới sáng tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và mở rộng thị trường quốc tế cho TP Hồ Chí Minh.
Một hoạt động kết nối trong khuôn khổ chương trình họp mặt người Việt Nam ở nước ngoài nhân dịp Xuân Bính Ngọ 2026 (Ảnh: BTC)
Với sự tham dự của đại diện 50 kiều bào tiêu biểu; đại diện các doanh nghiệp tại TP Hồ Chí Minh, các doanh nghiệp thành viên mạng lưới HCMC C4IR (Trung tâm Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4 tại TP Hồ Chí Minh), chương trình tọa đàm mang đến diễn đàn trao đổi kinh nghiệm quốc tế và mô hình thành công từ các chuyên gia, doanh nhân kiều bào trong các lĩnh vực: AI, bán dẫn, công nghệ sinh học, fintech, đô thị thông minh, logistics thông minh… Thông qua các phát biểu, tham luận đưa ra những đề xuất cơ chế, chính sách và giải pháp để thu hút, tạo điều kiện thuận lợi cho kiều bào tham gia các chương trình, dự án trọng điểm về chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và phát triển kinh tế tri thức của Thành phố.


Tọa đàm Phát huy nguồn lực kiều bào trong tận dung thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư phục vụ phát triển của TP Hồ Chí Minh (Ảnh: Hoàng Hường)
Sự kiện hướng tới kết nối cung - cầu về công nghệ, đầu tư và nhân lực, giữa các viện - trường - doanh nghiệp - cơ quan quản lý của TP Hồ Chí Minh với mạng lưới chuyên gia, trí thức, doanh nhân người Việt Nam ở nước ngoài; hình thành cơ chế hợp tác bền vững với kiều bào, phục vụ lâu dài cho chiến lược phát triển Thành phố trong bối cảnh Cách mạng Công nghiệp 4.0 và hội nhập quốc tế sâu rộng.
Thống kê kiều hối về TP Hồ Chí Minh (nguồn: Trung tâm Cách mạng Công nghiệp 4.0 - HCMC C4IR)
Bước sang năm 2026 và các giai đoạn tiếp theo, TP Hồ Chí Minh kỳ vọng kiều bào tiếp tục trở thành nguồn lực quan trọng phục vụ triển khai các "siêu dự án" như Trung tâm Tài chính Quốc tế, Khu thương mại tự do và các công trình hạ tầng trọng điểm. Để khai thác hiệu quả nguồn lực kiều hối, TP Hồ Chí Minh đã ban hành đề án “Chính sách phát huy hiệu quả nguồn lực kiều hối trên địa bàn TP Hồ Chí Minh từ nay đến năm 2030”. Trong đó UBND Thành phố đã có kế hoạch thúc đẩy các chương trình tài chính thu hút nguồn lực kiều hối vào khoa học công nghệ. Lộ trình năm 2026 nhấn mạnh các mục tiêu: Triển khai thí điểm sản phẩm tài chính ưu đãi (chứng chỉ tiền gửi xanh/công nghệ) để huy động tối thiểu 500 tỷ đồng từ kiều hối và các nguồn lực xã hội cho đầu tư khoa học – công nghệ; Thành lập Quỹ đầu tư cho doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, với quy mô ban đầu tối thiểu 50 tỷ đồng, có sự tham gia của kiều bào, doanh nghiệp và chuyên gia khoa học và công nghệ.
Dự kiến đến năm 2027 mở rộng quy mô huy động lên ít nhất 1.000 tỷ đồng, hình thành nguồn vốn dài hạn và ổn định phục vụ cho các chương trình tín dụng xanh và đầu tư đổi mới sáng tạo.

Sự kiện tọa đàm thu hút nhiều tham luận và ý kiến trao đổi chất lượng của các đại biểu người Việt Nam ở nước ngoài (Ảnh: Hoàng Hường)
Tới năm 2030, TP Hồ Chí Minh hướng tới hình thành và vận hành ổn định hệ sinh thái tài chính cho khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo, trong đó nguồn vốn từ kiều hối và xã hội hóa trở thành một kênh huy động bền vững; Phát triển Quỹ đầu tư phát triển khoa học - công nghệ TP Hồ Chí Minh thành mô hình đối tác công – tư (PPP) có sự tham gia của kiều bào, doanh nghiệp tư nhân và tổ chức quốc tế, nhằm hỗ trợ đầu tư cho các dự án công nghệ trọng điểm, doanh nghiệp đổi mới sáng tạo và các chương trình chuyển đổi xanh trong sản xuất, chế biến, chế tạo.
Tại tọa đàm, các đại biểu người Việt Nam ở nước ngoài đã có những chia sẻ tâm huyết với mong muốn chung tay tháo gỡ những "điểm nghẽn" để phát huy tốt hơn nữa nguồn lực từ kiều bào với sự phát triển của Cách mạng công nghiệp 4.0 tại TP Hồ Chí Minh.

Giáo sư Hà Tôn Vinh - đại biểu người Việt Nam tại Mỹ chia sẻ tại Tọa đàm (Ảnh: Hoàng Hường)
Các đại biểu người Việt Nam ở nước ngoài tham dự sự kiện đã bày tỏ sự tin tưởng, ủng hộ với đề án chiến lược của TP Hồ Chí Minh hướng tới phát huy nguồn lực kiều bào với các lĩnh vực khoa học công nghệ. Giáo sư Hà Tôn Vinh (người Việt Nam tại Mỹ) năm nay 81 tuổi và có rất nhiều tâm huyết gửi gắm tới Tọa đàm bằng cả câu chuyện thực tế của bản thân và những kinh nghiệm của một chuyên gia cấp cao trong lĩnh vực phát triển chiến lược kinh tế, tài chính dự án, quản lý, giáo dục... Trước thực trạng nguồn kiều hối đổ vào lĩnh vực khoa học công nghệ còn hạn chế, theo Giáo sư Hà Tôn Vinh, cần tạo cơ chế đãi ngộ, giữ chân các chuyên gia, có các quỹ dự án, quản lý được rủi ro, tạo ra được lợi nhuận và mang đến sự tin tưởng cho kiều bào.
Chương trình Họp mặt người Việt Nam ở nước ngoài mừng Xuân Bính Ngọ 2026 diễn ra lúc 15h, ngày 6/2, tại Khuôn viên Hội trường Thống Nhất, số 135 đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Bến Thành, TP Hồ Chí Minh. Đây là hoạt động đáng chú ý trong chuỗi sự kiện Mừng Xuân Bính Ngọ - Mừng Đảng quang vinh, kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2026), thể hiện tình cảm, sự quan tâm sâu sắc của lãnh đạo Thành phố đối với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.
Bình luận (0)