Đúng 19h30, không gian Vườn tượng Hội An bừng sáng trong tiếng trống Taiko truyền thống Nhật Bản, chính thức khai màn chuỗi 3 ngày lễ hội sôi động. Khác với 20 lần tổ chức trước, năm nay, đơn vị chủ trì là Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng phối hợp cùng Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản. Sự thay đổi trong ban tổ chức đánh dấu cột mốc lịch sử khi Đô thị cổ Hội An đã sáp nhập vào Đà Nẵng từ giữa năm 2025.

Biểu diễn trống truyền thống Nhật Bản.
Phát biểu tại lễ khai mạc, bà Nguyễn Thị Anh Thi – Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng nhấn mạnh: "Sự kiện năm nay diễn ra trong một không gian mới, mở ra những cơ hội hợp tác kinh tế, du lịch chưa từng có giữa Đà Nẵng mở rộng với các đối tác Nhật Bản".
Điểm nhấn mãn nhãn nhất của đêm khai mạc tại Vườn tượng Hội An chính là nghi thức rước kiệu truyền thống Sakai và màn tái hiện đám rước dâu của Công nữ Ngọc Hoa cùng thương nhân Araki Sotaro. Hàng ngàn du khách như được xuyên không về thế kỷ 17, chứng kiến thương cảng Faifo sầm uất và mối tình giao bang tuyệt đẹp.

Hoạt động tái hiện đám rước Công nữ Ngọc Hoa và thương nhân Araki Sotaro luôn được duy trì trong các sự kiện giao lưu văn hóa Hội An - Nhật Bản trước đây.
Không chỉ có sân khấu hóa, lễ hội năm nay đi vào chiều sâu trải nghiệm với các hoạt động tinh tế như: triển lãm "Gốm sứ Hizen - Hoa văn kể chuyện", trình diễn thư pháp, trà đạo và giao lưu nghệ thuật Bonsai Việt - Nhật. Du khách còn được tham gia tour tham quan đặc biệt mang tên "Dấu xưa Nhật Bản" để tìm lại những ký ức giao thương hào hùng một thuở.
Bên cạnh không khí lễ hội, niềm vui của người dân Hội An còn được nhân đôi bởi những tín hiệu kinh tế lạc quan. Dù vừa trải qua thiên tai và biến động hành chính, Phường Hội An đã lập kỳ tích khi thu ngân sách năm 2025 vượt tới 405,33% dự toán giao. Con số ấn tượng này là minh chứng rõ nét nhất cho sức sống bền bỉ và sự bứt phá của Hội An trong cơ chế quản lý mới của thành phố Đà Nẵng.

Ông Mori Takero, Tổng Lãnh sự Nhật Bản tại Đà Nẵng phát biểu tại sự kiện.
Ông Mori Takero, Tổng Lãnh sự Nhật Bản tại Đà Nẵng chia sẻ, sự kiện lần này tiếp tục là nhịp cầu bền chặt, vun đắp tình hữu nghị và sự tin cậy giữa nhân dân hai nước trong kỷ nguyên "Đối tác chiến lược toàn diện".

Nghi thức rước kiệu truyền thống Sakai.

Bình luận (0)