Khai mạc Hội nghị thượng đỉnh Khí hậu hướng tới COP30 tại Brazil

Quỳnh Chi (Theo France24)

07/11/2025 14:59 GMT+7

VTV.vn - Hội nghị thượng đỉnh Khí hậu đã khai mạc hôm 6/11 tại Belem, Brazil với sự tham dự của đại diện 153 quốc gia và tổ chức.

(Ảnh: AP)

(Ảnh: AP)

Hội nghị thượng đỉnh Khí hậu được tổ chức hướng tới Hội nghị lần thứ 30 các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP30). Hàng chục nguyên thủ quốc gia và đại diện chính phủ đang có mặt tại thành phố Belem ở miền Bắc Brazil, tham dự Hội nghị thượng đỉnh Khí hậu của Liên hợp quốc. Hội nghị được tổ chức sau khi các nhà khoa học xác nhận mục tiêu cốt lõi của Thỏa thuận Paris về khí hậu sẽ bị bỏ lỡ.

Tổng thống Brazil Lula da Silva khẳng định ý nghĩa đặc biệt của việc tổ chức hội nghị giữa rừng Amazon - "lá phổi xanh" lớn nhất hành tinh và là khu vực có hệ sinh thái đa dạng nhất thế giới. Ông Lula da Silva nhấn mạnh bảo vệ rừng và thúc đẩy chuyển đổi năng lượng sạch là con đường hiệu quả nhất để kiềm chế tình trạng nóng lên toàn cầu.

Nhân dịp này, Tổng thống Brazil đã công bố Quỹ Rừng nhiệt đới mãi mãi. Đây là một sáng kiến quốc tế nhằm biến việc bảo tồn rừng thành chiến lược tài chính toàn cầu. Hiện quỹ đã huy động được 5,5 tỷ USD.

Khai mạc Hội nghị thượng đỉnh Khí hậu hướng tới COP30 tại Brazil- Ảnh 1.

Tổng thống Lula da Silva cho biết những thế lực cực đoan đang đẩy các thế hệ tương lai vào cuộc sống trên một hành tinh bị biến đổi mãi mãi bởi sự nóng lên toàn cầu khi ông chủ trì Hội nghị thượng đỉnh Khí hậu trước thềm COP30. Hầu như tất cả các quốc gia đều tham gia Hội nghị thượng đỉnh Khí hậu, ngoại trừ Mỹ.

Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres cho rằng các quốc gia phải đối mặt với "sự thất bại về mặt đạo đức và sự tắc trách chết người" khi không đạt được mục tiêu khí hậu 1,5°C.

Brazil hy vọng COP30 chứng minh rằng chống biến đổi khí hậu vẫn là ưu tiên hàng đầu trên toàn cầu, ngay cả khi các mục tiêu khí hậu quan trọng bị bỏ lỡ và tiến độ đang chững lại.

Trước đó, Thủ tướng Anh Keir Starmer và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron dự kiến sẽ tham dự hội nghị. Tuy nhiên, một số nền kinh tế lớn khác - bao gồm Trung Quốc và Ấn Độ - cử các Phó Tổng thống, Phó Thủ tướng hoặc Bộ trưởng Khí hậu tới Belem.

Ông Macron kêu gọi các nhà lãnh đạo tham dự Hội nghị thượng đỉnh Khí hậu hôm 6/11 hãy "chọn chủ nghĩa đa phương thay vì chủ nghĩa cô lập, khoa học thay vì ý thức hệ và hành động thay vì chủ nghĩa định mệnh".

Khai mạc Hội nghị thượng đỉnh Khí hậu hướng tới COP30 tại Brazil- Ảnh 2.EU đạt thỏa thuận về các mục tiêu khí hậu trước thềm COP30

VTV.vn - Sau nhiều tháng đàm phán căng thẳng, các Bộ trưởng khí hậu EU đã đạt được thỏa thuận về mục tiêu khí hậu năm 2040 vào rạng sáng 5/11 (theo giờ địa phương).



Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.