Khai mạc khóa Tập huấn “Nâng cao kiến thức về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ”

VTV.vn - Khóa tập huấn diễn ra trong hai ngày 14 - 15/10 tại Đài THVN với sự tham gia của cán bộ, người lao động trực thuộc các đơn vị thuộc VTV.

Ngày 14/10, hướng tới kỷ niệm Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) phối hợp cùng Trung tâm Nghiên cứu phát triển tổ chức khai mạc chuỗi 2 khóa tập huấn "Nâng cao kiến thức về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ" và "Đào tạo kỹ năng truyền thông có yếu tố nhạy cảm giới trên truyền hình cho Phóng viên, Biên tập viên VTV".

Sự kiện được tổ chức tại Đài Truyền hình Việt Nam với sự tham dự của ông Hà Văn Minh - Trưởng Ban Tổ chức cán bộ, Phó Trưởng ban Vì sự tiến bộ phụ nữ, Đài THVN; ông Nguyễn Nam Thành - Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm nghiên cứu phát triển, Đài THVN; TS. Nguyễn Thu Hà - Trưởng ban Chuyên đề - Khoa giáo…, cùng cán bộ, người lao động đến từ 23 đơn vị trực thuộc VTV. Về phía chuyên gia khách mời, chương trình có sự hiện diện của TS. Nguyễn Thanh Cầm - Đại biểu Quốc hội chuyên trách Ủy ban Văn hóa, Xã hội của Quốc hội và ThS. Vũ Thị Thanh Hà - Giảng viên Học viện Phụ nữ Việt Nam.

Khai mạc khóa Tập huấn “Nâng cao kiến thức về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ” - Ảnh 1.

Trong môi trường làm việc hiện đại, bình đẳng giới không chỉ là yêu cầu trong thực thi chính sách mà còn là yếu tố quan trọng thúc đẩy phát triển bền vững, xây dựng văn hóa tổ chức tiến bộ. Đặc biệt đối với hoạt động báo chí, truyền hình, việc lồng ghép yếu tố nhạy cảm giới giúp bảo đảm tính khách quan, công bằng và nhân văn trong cách lựa chọn đề tài, xây dựng nội dung và sử dụng hình ảnh. Nhận thức rõ điều này, chuỗi tập huấn lần này được VTV tổ chức với hai khóa chuyên sâu: Khóa 1 tập trung nâng cao kiến thức về bình đẳng giới cho viên chức phụ trách công tác vì sự tiến bộ phụ nữ; và Khóa 2 hướng tới đào tạo kỹ năng truyền thông có yếu tố nhạy cảm giới cho lực lượng phóng viên, biên tập viên trực tiếp tham gia sản xuất.

Phát biểu khai mạc chương trình tập huấn, ông Hà Văn Minh - Trưởng ban Tổ chức cán bộ, kiêm Phó Trưởng ban Vì sự tiến bộ phụ nữ Đài Truyền hình Việt Nam đã nhấn mạnh ý nghĩa thiết thực của chương trình khi được tổ chức vào đúng dịp hướng tới kỷ niệm Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10. Ông Hà Văn Minh chia sẻ, công tác bình đẳng giới luôn nhận được sự quan tâm sát sao từ ban lãnh đạo Đài THVN, đồng thời bày tỏ lời cảm ơn tới các chuyên gia, giảng viên khách mời tham giảng dạy trong chương trình tập huấn. “Đây là những kiến thức nền tảng vô cùng quan trọng để nâng cao nhận thức về bình đẳng giới, cũng như trang bị kỹ năng truyền thông nhạy cảm giới trên truyền hình cho đội ngũ người làm báo”, ông Hà Văn Minh nhận định.

Khai mạc khóa Tập huấn “Nâng cao kiến thức về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ” - Ảnh 2.

Đảm nhận vai trò chuyên gia, giảng viên của chương trình, TS. Nguyễn Thanh Cầm bày tỏ sự phấn khởi và vinh dự khi đến với Đài Truyền hình Việt Nam để chia sẻ về chủ đề mà bà đã theo đuổi bền bỉ suốt gần 30 năm công tác. Chuyên gia đặc biệt ấn tượng và đánh giá cao sự hiện diện của các nam lãnh đạo cũng như đông đảo nam học viên tại khóa đào tạo. Theo TS. Nguyễn Thanh Cầm - Đại biểu Quốc hội chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, cũng ghi nhận sự tham gia tích cực của nam giới tại VTV trong khóa Tập huấn. Đây là điều hiếm có, thể hiện sự tâm huyết và quan tâm sâu sắc của cả hai giới đối với sự tiến bộ chung.

TS. Nguyễn Thanh Cầm cũng chia sẻ mong muốn khóa học là một không gian đối thoại mở: "Chúng tôi rất mong muốn được lắng nghe từ chính các anh, chị - những người trực tiếp làm nên những chương trình truyền hình, để cùng chia sẻ, học tập từ phía các anh chị và tìm ra cách tạo ra những chương trình tốt nhất, mang yếu tố nhạy cảm giới nhất truyền tải đến công chúng".

Để làm nền tảng cho quá trình này, chuyên gia đã dẫn dắt học viên đi sâu phân biệt sự khác nhau cốt lõi giữa "giới tính" – đặc điểm sinh học mang tính cố định, và "giới" – vị trí, vai trò của nam và nữ trong các mối quan hệ xã hội. Bà khẳng định, khi hiểu thấu đáo rằng vị trí và vai trò xã hội hoàn toàn có thể bình đẳng, đội ngũ người làm truyền hình sẽ có cơ sở vững chắc để thực hiện lồng ghép giới vào thực tiễn.

Khai mạc khóa Tập huấn “Nâng cao kiến thức về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ” - Ảnh 3.

Xuyên suốt khóa tập huấn, nội dung được thiết kế bài bản, kết nối từ khung pháp lý, nhận thức chung đến các kỹ năng nghiệp vụ chuyên sâu. Cụ thể, Chuyên đề 1: Nhận thức chung về bình đẳng giới trong kỷ nguyên số đã nhấn mạnh bình đẳng giới không chỉ là sự công bằng xã hội mà còn là động lực phát triển bền vững. Người làm truyền hình đối mặt với trách nhiệm kép: vừa bảo đảm cơ hội bình đẳng trong tổ chức, vừa phản ánh đa dạng tiếng nói, vai trò của nam và nữ trên sóng truyền hình. Chuyên đề 2 về Chủ trương, chính sách và pháp luật về bình đẳng giới. Từ quan điểm chỉ đạo của Đảng, các quy định pháp luật đến Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021-2030, chuyên đề làm rõ trách nhiệm thực thi tại cơ quan truyền hình. Nội dung tập trung vào việc chuyển cam kết thành kế hoạch cụ thể trong quản trị nhân sự và sản xuất nội dung.

Với Chuyên đề 3: Kỹ năng lồng ghép giới và phân tích dữ liệu, chuyên đề trang bị ba trụ cột kỹ năng: lồng ghép giới vào toàn bộ chu trình sản xuất, sử dụng dữ liệu phân tách giới để phát hiện khoảng cách, và ứng dụng công nghệ (như AI) một cách có trách nhiệm nhằm giảm thiểu định kiến giới. Học viên được hướng dẫn áp dụng các công cụ đánh giá, theo dõi tỷ lệ và vai trò xuất hiện của từng giới trên truyền hình. Cuối cùng, thông qua việc nghiên cứu mô hình từ Hàn Quốc, Nhật Bản, Singapore và Trung Quốc, chuyên đề 4: Kinh nghiệm các quốc gia châu Á đúc kết các bài học về thành lập thiết chế chuyên trách, cải cách văn hóa ngành, thiết lập quy tắc tự điều chỉnh và lồng ghép giới vào quy trình sản xuất. Từ đó, đưa ra các gợi ý vận dụng phù hợp cho quá trình tác nghiệp và quản trị tại VTV.

Khai mạc khóa Tập huấn “Nâng cao kiến thức về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ” - Ảnh 4.

Khóa tập huấn không chỉ dừng lại ở việc bồi dưỡng lý thuyết mà còn hướng tới tăng cường khả năng vận dụng vào thực tiễn tác nghiệp. Thông qua chương trình, mỗi cán bộ, phóng viên, biên tập viên VTV được kỳ vọng sẽ góp phần tạo nên một môi trường làm việc tôn trọng sự khác biệt, đồng thời kiến tạo những sản phẩm truyền hình chất lượng, có trách nhiệm với xã hội, bám sát định hướng của Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021-2030.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.