Hòa chung không khí rộn ràng của Lễ hội Katê 2026, tối 10/10, xã Ninh Phước đã long trọng tổ chức Lễ khai mạc Lễ hội Gốm Chăm Bàu Trúc lần thứ I. Sự kiện không chỉ quy tụ đông đảo đồng bào, du khách trong nước mà còn có sự tham dự của các đoàn khách quốc tế đến từ Jeju (Hàn Quốc).
Đoàn khách quốc tế đến từ jeju (Hàn Quốc) ngồi hàng ghế đầu cùng với Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa. Ảnh: Chu Quang Minh.
Từ bao đời nay, làng Bàu Trúc nổi tiếng với nghệ thuật làm gốm hoàn toàn bằng phương pháp thủ công: không dùng bàn xoay, không có khuôn đúc. Dưới đôi bàn tay tài hoa của người phụ nữ Chăm, sự kết hợp giữa đất, nước và lửa đã tạo nên những sản phẩm mang đậm dấu ấn tri thức dân gian.
Sự kiện Nghệ thuật làm gốm của người Chăm được UNESCO ghi danh vào Danh sách di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp (năm 2022) là một cột mốc đáng tự hào, đặt ra yêu cầu cấp thiết về việc trao truyền di sản cho thế hệ mai sau.

Quang cảnh của buổi khai mạc Lễ Hội Gốm Chăm Bàu Trúc lần thứ I. Ảnh: Chu Quang Minh.
Lễ hội Gốm Chăm Bàu Trúc lần thứ I được tổ chức chính là không gian sinh động để tôn vinh nghề truyền thống, đồng thời mở ra cơ hội giao lưu, giới thiệu các sản phẩm OCOP và điểm đến du lịch sinh thái của địa phương.
Ông Quảng Thúc Đoan - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Ninh Phước phát biểu tại sự kiện. Ảnh: Chu Quang Minh.
Phát biểu khai mạc buổi lễ, ông Quảng Thúc Đoan - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Ninh Phước nhấn mạnh, đằng sau sự vinh danh của thế giới là hành trình thầm lặng bám trụ với nghề của cộng đồng người Chăm. Đó là những đôi bàn tay chai sần vì đất, vì nắng gió và cả những thời điểm đầu ra sản phẩm vô vàn khó khăn.
Lãnh đạo địa phương khẳng định, bảo tồn không có nghĩa là giữ di sản đứng yên trong quá khứ, mà phải tạo điều kiện để di sản tiếp tục được thực hành và phát huy giá trị trong đời sống hiện đại.
Đồng chí Lâm Đông - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hoà tặng hoa chúc mừng lễ khai mạc. Ảnh: Chu Quang Minh
Trong thời gian tới, xã Ninh Phước sẽ tiếp tục khuyến khích các thế hệ nghệ nhân truyền nghề cho người trẻ, nâng cao chất lượng sản phẩm và tăng cường quảng bá. Đặc biệt, địa phương định hướng kết nối chặt chẽ làng gốm Bàu Trúc và làng dệt thổ cẩm Mỹ Nghiệp để phát triển du lịch văn hóa cộng đồng. Chiến lược này hướng tới mục tiêu kép: vừa gìn giữ bản sắc quê hương, vừa nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống cho người dân.
Các tiết mục nghệ thuật tại buổi khai mạc. Ảnh: Chu Quang Minh.
Điểm nhấn của đêm khai mạc là chương trình nghệ thuật mang chủ đề "Hồn gốm Bàu Trúc". Qua những làn điệu dân ca Chăm, tiếng kèn Saranai và vũ điệu uyển chuyển của các nghệ nhân, câu chuyện về người giữ lửa nghề gốm lại được tiếp nối đầy cảm xúc, khép lại một đêm hội thấm đẫm tình yêu văn hóa và lòng tự hào dân tộc.
Không gian trưng bày tại lễ khai mạc. Ảnh: Chu Quang Minh.
Bình luận (0)