Khai thác hiệu quả CPTPP để mở dưa địa cho hàng Việt

VTV.vn - CPTPP mở ra dư địa xuất khẩu lớn cho hàng Việt, nhưng doanh nghiệp cần đáp ứng quy tắc xuất xứ, tiêu chuẩn và chủ động tìm đầu vào, đối tác trong khối.

Hàng hóa xuất nhập khẩu tại Tân Cảng Sài Gòn. (Ảnh: Hồng Đạt/TTXVN)

Hàng hóa xuất nhập khẩu tại Tân Cảng Sài Gòn. (Ảnh: Hồng Đạt/TTXVN)

Các nước thành viên Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) nhập khẩu khoảng 4.250 tỷ USD mỗi năm, nhưng hàng Việt Nam mới chiếm khoảng 1% thị trường, cho thấy dư địa xuất khẩu còn rất lớn.

Theo các chuyên gia, doanh nghiệp Việt muốn vào được thị trường này, trước hết phải đáp ứng quy tắc xuất xứ để được hưởng thuế ưu đãi. Các yêu cầu về tiêu chuẩn kỹ thuật, lao động, môi trường và quy định nhập khẩu của từng thị trường cũng phải được đáp ứng.

Sau đó, doanh nghiệp phải tự đánh giá khả năng cạnh tranh, xác định đúng nhóm khách hàng, đưa sản phẩm ra thị trường để kiểm chứng nhu cầu, tìm nhà mua hàng. Bên cạnh đó, cần nhìn nhận CPTPP không chỉ là thị trường người mua, mà thậm chí đó là thị trường của người bán, là nơi doanh nghiệp có thể tìm kiếm nguyên liệu, linh kiện và đầu vào sản xuất.

Thay vì nhập nguyên liệu từ ngoài khối, doanh nghiệp hoàn toàn có thể nhập từ một thành viên CPTPP, sản xuất tại Việt Nam rồi xuất khẩu ngược lại vào khối này, vừa tận dụng ưu đãi thuế quan, vừa nâng cao khả năng chống chịu của chuỗi cung ứng.

Tin liên quan

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.