Theo tổ chức nghiên cứu Grand View Research, quy mô thị trường dịch vụ cưới toàn cầu đạt khoảng 1.013 tỷ USD năm 2025 và được dự báo vượt 2.600 tỷ USD vào năm 2033, với tốc độ tăng trưởng bình quân hơn 12% mỗi năm.
Sự phát triển của ngành không chỉ đến từ nhu cầu tổ chức hôn lễ mà còn được thúc đẩy bởi xu hướng cá nhân hóa. Thay vì lựa chọn những gói dịch vụ tiêu chuẩn, nhiều cặp đôi hiện ưu tiên các giải pháp được thiết kế riêng, từ không gian tổ chức, thực đơn, phong cách trang trí đến các hoạt động trải nghiệm dành cho khách mời.
Tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương, thị trường cưới được đánh giá có nhiều dư địa tăng trưởng nhờ quy mô dân số lớn, tầng lớp trung lưu gia tăng và mức chi tiêu ngày càng cao cho các sự kiện mang tính dấu mốc trong cuộc sống. Cùng với đó, công nghệ số cũng đang làm thay đổi cách các cặp đôi tìm kiếm và lựa chọn dịch vụ, từ khâu tham khảo ý tưởng, đặt lịch tư vấn đến quản lý kế hoạch tổ chức đám cưới.
Tại Việt Nam, xu hướng này cũng ngày càng rõ nét. Bên cạnh các nghi thức truyền thống, nhiều cặp đôi trẻ ưu tiên những lễ cưới mang phong cách riêng, đề cao trải nghiệm của khách mời và sự đồng bộ trong từng hạng mục tổ chức. Điều này tạo cơ hội cho các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực trang trí, nhiếp ảnh, thời trang cưới, tổ chức sự kiện và dịch vụ tư vấn cưới phát triển.

Các triển lãm trở thành nơi kết nối giữa các cặp đôi và những ý tưởng mới (Ảnh: BTC Wedding Fair 2026)
Trong bối cảnh đó, các triển lãm cưới đang trở thành kênh kết nối quan trọng giữa khách hàng và doanh nghiệp trong ngành.
Triển lãm Wedding Fair 2026 - The First Page do Meliá Hanoi tổ chức có sự tham gia của hơn 30 đơn vị cung cấp dịch vụ trong nhiều lĩnh vực như trang trí, váy cưới, trang điểm, nhiếp ảnh, thiệp cưới, quà tặng và tổ chức sự kiện.
Sự kiện được tổ chức trong hai ngày 27 và 28/6, mang đến cơ hội để các cặp đôi tiếp cận những xu hướng mới của ngành cưới, trải nghiệm trực tiếp các sản phẩm, dịch vụ và nhận tư vấn từ các đơn vị chuyên môn. Các cặp đôi sẽ có cơ hội trải nghiệm trực tiếp các ý tưởng trang trí, thử váy cưới, tham khảo phong cách trang điểm, gặp gỡ các nhiếp ảnh gia, tìm hiểu các gói dịch vụ cưới và nhận tư vấn cá nhân hóa từ đội ngũ chuyên gia.
"Chúng tôi mong muốn Wedding Fair 2026 không chỉ là một sự kiện giới thiệu dịch vụ cưới, mà còn là nơi các cặp đôi có thể bắt đầu hình dung rõ hơn về ngày trọng đại của mình", đại diện Meliá Hanoi chia sẻ.

Các trải nghiệm cho các cặp đôi được BTC chú trọng (Ảnh: BTC Wedding Fair 2026)
Theo ban tổ chức, việc quy tụ nhiều đơn vị trong cùng một không gian giúp khách tham quan có thêm cơ hội so sánh, lựa chọn các dịch vụ phù hợp với nhu cầu và ngân sách, đồng thời phản ánh xu hướng hình thành hệ sinh thái dịch vụ cưới ngày càng đa dạng và chuyên nghiệp tại Việt Nam.
Giới chuyên gia nhận định, cùng với sự thay đổi trong hành vi tiêu dùng của thế hệ trẻ, ngành dịch vụ cưới sẽ tiếp tục mở rộng trong những năm tới. Không chỉ dừng lại ở việc tổ chức hôn lễ, các doanh nghiệp ngày càng tập trung vào việc cung cấp những trải nghiệm mang tính cá nhân hóa, đáp ứng nhu cầu thể hiện bản sắc riêng của mỗi cặp đôi trong ngày trọng đại.
Xu hướng cá nhân hóa và trải nghiệm: Nhiều nghiên cứu cho thấy các cặp đôi hiện không còn chỉ tìm kiếm một địa điểm tổ chức tiệc cưới mà quan tâm nhiều hơn đến trải nghiệm tổng thể, từ thiết kế không gian, thực đơn, hình ảnh cho tới các hoạt động dành cho khách mời. Xu hướng "cá nhân hóa" đang trở thành động lực tăng trưởng của ngành cưới trên toàn cầu.
Công nghệ đang thay đổi ngành cưới: Khoảng 68% cặp đôi trên thế giới tìm kiếm nhà cung cấp dịch vụ qua các nền tảng số, trong khi 72% sử dụng các công cụ trực tuyến để lên kế hoạch cho đám cưới. Điều này khiến các triển lãm cưới không chỉ là nơi bán dịch vụ mà còn là điểm kết nối giữa khách hàng với hệ sinh thái cưới đa dạng.
Bình luận (0)