Du khách tham quan chùa Cầu, Hội An
Trưng bày do Cục Di sản văn hóa (Bộ VHTTDL) phối hợp với Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long - Hà Nội tổ chức. Đây là hoạt động có ý nghĩa đặc biệt, thiết thực chào mừng Đại hội XIV của Đảng.
Kéo dài từ ngày 23/12/2025 đến 15/01/2026, trưng bày giới thiệu gần 200 hình ảnh, hiện vật tiêu biểu với 4 chủ đề chính: Hệ thống pháp luật và chính sách bảo vệ di sản văn hóa; Các di sản văn hóa của Việt Nam được UNESCO công nhận, ghi danh; Di sản văn hóa Việt Nam đa dạng và độc đáo; Di sản văn hóa vì sự phát triển bền vững.
Phát biểu tại lễ khai mạc, bà Lê Thị Thu Hiền, Cục trưởng Cục Di sản văn hóa nhấn mạnh, sự kiện là hoạt động tiếp nối chuỗi kỷ niệm ngày Di sản văn hóa Việt Nam 23/11, có ý nghĩa quan trọng trong việc tôn vinh các giá trị lịch sử văn hóa truyền thống, thiết thực chào mừng Đại hội XIV của Đảng.

Các đại biểu cắt băng khai mạc trưng bày
Cục trưởng Cục Di sản văn hóa Lê Thị Thu Hiền cho biết, trưng bày giới thiệu một cách sinh động, trực quan tới công chúng trong nước và quốc tế những giá trị tiêu biểu của di sản văn hóa Việt Nam, đồng thời phản ánh những kết quả đạt được trong công tác bảo vệ và phát huy di sản văn hóa vật thể, phi vật thể, di sản tư liệu và hệ thống bảo tàng thời gian qua.
Việt Nam hiện sở hữu kho tàng di sản văn hóa phong phú, đa dạng với số lượng lớn các di tích, di sản được UNESCO ghi danh, hệ thống bảo tàng và nhiều bảo vật quốc gia có giá trị, phản ánh quá trình sáng tạo, gìn giữ và trao truyền bền bỉ của các thế hệ cộng đồng người Việt Nam trong suốt chiều dài lịch sử.

Du khách tham quan trưng bày
Thông qua các hoạt động trưng bày, trình diễn và tương tác, trưng bày góp phần nâng cao nhận thức xã hội, khơi dậy niềm tự hào dân tộc, đặc biệt đối với thế hệ trẻ về truyền thống lịch sử, văn hóa lâu đời của đất nước.
Phát biểu tại sự kiện, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Hoàng Đạo Cương nhấn mạnh, di sản văn hóa Việt Nam là tài sản vô giá của dân tộc, kết tinh bản sắc, trí tuệ và sức sáng tạo bền bỉ của cộng đồng các dân tộc Việt Nam.

Khách du lịch tham quan khu di tích Mỹ Sơn
Thời gian qua, công tác bảo vệ và phát huy giá trị di sản luôn được Đảng, Nhà nước quan tâm, chỉ đạo và từng bước được thể chế hóa đồng bộ thông qua hệ thống pháp luật, chính sách và các chương trình hành động cụ thể.
Theo Thứ trưởng, trưng bày "Di sản văn hóa Việt Nam – Sức sống từ truyền thống đến hiện đại" có ý nghĩa thiết thực, góp phần giới thiệu một cách hệ thống, trực quan và sinh động bức tranh tổng thể về di sản văn hóa Việt Nam, từ cơ chế, chính sách bảo vệ di sản, các di sản được UNESCO ghi danh, đến sự đa dạng trong đời sống cộng đồng và vai trò của di sản đối với phát triển bền vững đất nước. Thông qua đó, tôn vinh các giá trị di sản, lan tỏa nhận thức, trách nhiệm và niềm tự hào của toàn xã hội đối với sự nghiệp bảo tồn di sản văn hóa.
Thứ trưởng đề nghị Cục Di sản văn hóa cùng các đơn vị chuyên môn tiếp tục phát huy hiệu quả trưng bày theo hướng bền vững, lâu dài; thường xuyên cập nhật, hoàn thiện nội dung, phản ánh kịp thời những kết quả mới, nhất là các di sản mới được công nhận trong nước và quốc tế.

Nghệ thuật múa trò Xuân Phả, Thanh Hóa
Đồng thời, gắn trưng bày với nghiên cứu, đào tạo, truyền dạy và nâng cao nhận thức cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ; tăng cường kết nối giữa bảo tồn di sản với phát triển du lịch văn hóa và kinh tế sáng tạo, bảo đảm giữ gìn giá trị gốc, phát huy vai trò chủ thể của cộng đồng và hướng tới phát triển bền vững. Đẩy mạnh hợp tác quốc tế nhằm nâng cao năng lực quản lý, bảo vệ và quảng bá văn hóa Việt Nam trong bối cảnh hội nhập sâu rộng.
Thứ trưởng khẳng định, Bộ VHTTDL sẽ tiếp tục chỉ đạo, đồng hành cùng các đơn vị, địa phương trong việc nâng cao chất lượng các hoạt động giới thiệu di sản văn hóa, xác định đây là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài trong chiến lược phát triển văn hóa Việt Nam.

Nghề đan đó truyền thống vùng đồng bằng Bắc bộ
Theo PGS TS Đỗ Văn Trụ, Chủ tịch Hội Di sản văn hóa Việt Nam, tên gọi của trưng bày- Di sản văn hóa Việt Nam – Sức sống từ truyền thống đến hiện đại hàm chứa rất nhiều ý nghĩa, có tính đúc kết về sức sống bền bỉ của di sản văn hóa từ quá khứ đến tương lai.
"Trưng bày sẽ đem đến cho người xem cái nhìn khái quát về kho tàng di sản của Việt Nam. Chúng ta có quyền tự hào về kho tàng di sản vô cùng đồ sộ, trải dài qua nhiều mốc thời gian và nhiều vùng miền. Từ sự tự hào đó, chúng ta thêm trân trọng và có trách nhiệm gìn giữ, bảo tồn di sản văn hóa mà ông cha đã để lại", PGS TS Đỗ Văn Trụ nhấn mạnh.

Lễ hội rước kiệu đền Đô, Bắc Ninh
Việt Nam hiện có 4 vạn di tích trong Danh mục kiểm kê, 3.677 di tích quốc gia, 147 di tích quốc gia đặc biệt, khoảng 11.000 di tích cấp tỉnh, 9 di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới, 17 di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO ghi vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại và 11 di sản tư liệu được UNESCO công nhận là di sản ký ức.
Việt Nam đã có 183 bảo tàng công lập và bảo tàng ngoài công lập, hiện đang lưu giữ hơn 4 triệu hiện vật có giá trị. 327 bảo vật quốc gia hiện được lưu giữ tại các bảo tàng, di tích trong hầu hết 34 tỉnh/thành phố trong cả nước.
Bình luận (0)