Khánh Hòa đưa công nghệ số đến gần du khách. Ảnh: Đặng Hiếu
Từ ngày 24 đến 26/10, Ngày hội Công nghệ số tỉnh Khánh Hòa năm 2026 diễn ra tại Quảng trường 2 tháng 4 (phường Nha Trang), tạo không gian trải nghiệm các ứng dụng công nghệ trong nhiều lĩnh vực. Điểm nhấn đối với ngành du lịch là việc đưa mã QR, kính thực tế ảo và các tiện ích số vào hoạt động giới thiệu điểm đến.

Điểm nhấn đối với ngành du lịch là việc đưa mã QR....
Tại gian hàng của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, hệ thống mã QR cung cấp thông tin về Nhà hát Đó, Làng nghề Trường Sơn, Khu du lịch Trăm Trứng, chùa Long Sơn và Vinpearl Nha Trang. Du khách có thể quét mã bằng điện thoại để tìm hiểu thông tin từng địa điểm, thuận tiện hơn trong quá trình lựa chọn hành trình.

...kính thực tế ảo và các tiện ích số vào hoạt động giới thiệu điểm đến. Ảnh: Đặng Hiếu
Cùng với đó, kính thực tế ảo cho phép khách tham quan khám phá cảnh quan và hình ảnh các điểm đến theo cách trực quan. Đây là phương thức hỗ trợ quảng bá tài nguyên du lịch, giúp người xem hình dung trải nghiệm trước khi đến thực tế.

Hỗ trợ quảng bá tài nguyên du lịch, giúp người xem hình dung trải nghiệm trước khi đến thực tế. Ảnh: Đặng Hiếu
Bên cạnh không gian du lịch số, ngày hội còn giới thiệu các sản phẩm công nghệ, robot và giải pháp số phục vụ đời sống. Các robot thực hiện động tác kỹ thuật và robot phục vụ nhà hàng thu hút sự chú ý của khách tham quan, trong đó có du khách quốc tế.

Các hoạt động thu hút sự chú ý của khách tham quan. Ảnh: Đặng Hiếu
Việc tổ chức ngày hội trong không gian mở, cho phép trải nghiệm trực tiếp, góp phần đưa công nghệ đến gần cộng đồng. Với du lịch, giá trị thiết thực nằm ở khả năng cung cấp thông tin nhanh, trực quan và thuận tiện, hiệu quả lâu dài phụ thuộc vào chất lượng dữ liệu, khả năng cập nhật và mức độ kết nối với các dịch vụ phục vụ hành trình của du khách.
Bình luận (0)