Cây cầu được kỳ vọng sẽ góp phần thực hiện chiến lược phát triển quốc gia của Lào, từng bước chuyển đổi từ quốc gia không giáp biển sang quốc gia kết nối khu vực.
Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone và Thủ tướng Thái Lan Anutin Chanvirakul khẳng định việc xây dựng Cầu Hữu nghị số 5 góp phần tăng cường kết nối giao thông, thương mại và du lịch, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước, đồng thời tăng cường kết nối hành lang kinh tế Đông - Tây và thúc đẩy hợp tác tiểu vùng Mekong - Chao Phraya.

Cầu Hữu nghị Lào - Thái Lan số 5. (Ảnh: TTXVN)
Cầu Hữu nghị Lào - Thái Lan số 5 dài 1.350 m, nối tỉnh Bolikhamxay (Trung Lào) với tỉnh Bueng Kan (Đông Bắc Thái Lan). Với lưu lượng ước tính khoảng 1.200 phương tiện/ngày, dự kiến tăng lên 3.000 phương tiện/ngày trong 5 năm tới, cây cầu được kỳ vọng giúp kim ngạch thương mại song phương giữa Lào và Thái Lan tăng từ 15 - 20% mỗi năm, đặc biệt trong các lĩnh vực nông sản, dịch vụ logistics và du lịch.
Cây cầu cũng rút ngắn quãng đường di chuyển từ tỉnh Bueng Kan qua tỉnh Bolikhamxay đến cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, tỉnh Hà Tĩnh, xuống còn hơn 200 km, so với hơn 350 km trước đây, trở thành tuyến đường ngắn và thuận tiện nhất để vận chuyển hàng hóa giữa hai địa phương.
Cùng với việc khánh thành Cầu Hữu nghị số 5, Lào và Thái Lan đang xúc tiến kế hoạch xây dựng Cầu Mekong số 6, dự kiến nối tỉnh Salavanh (Nam Lào) với tỉnh Ubon Ratchathani (Thái Lan), tiếp tục củng cố và mở rộng kết nối giao thông xuyên biên giới giữa hai nước, đồng thời góp phần rút ngắn thời gian di chuyển từ cửa khẩu quốc tế La Lay của Việt Nam tới Thái Lan và ngược lại.
Bình luận (0)