Lễ khánh thành Trung tâm Nghiên cứu hiện đại hóa chủ nghĩa xã hội Việt - Trung được tổ chức trọng thể. Ảnh: Hà Giang
Sự kiện có sự tham dự của các giáo sư, nhà khoa học hai nước, cùng đại diện lãnh đạo các cơ quan nghiên cứu, đào tạo trong lĩnh vực triết học, chính trị học và khoa học xã hội. Buổi lễ được đánh giá là dấu mốc quan trọng trong việc tăng cường giao lưu, đối thoại lý luận và chia sẻ kinh nghiệm phát triển giữa Việt Nam và Trung Quốc trong bối cảnh thế giới hiện nay.
Phát biểu tại lễ khánh thành, GS.TS Phạm Văn Đức, Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương, Chủ tịch Hội Triết học Việt Nam, nhấn mạnh rằng sự ra đời của Trung tâm không chỉ phản ánh tinh thần hợp tác chân thành giữa hai bên mà còn thể hiện khát vọng cùng nghiên cứu, phát triển lý luận về con đường hiện đại hóa xã hội chủ nghĩa phù hợp với đặc điểm lịch sử, văn hóa và thực tiễn của mỗi quốc gia. Ông cho rằng, trong quá trình hiện đại hóa, điều cốt lõi là vừa tiếp thu tinh hoa nhân loại, vừa giữ vững giá trị văn hóa dân tộc và định hướng phát triển vì con người.
Theo GS.TS Phạm Văn Đức, ý nghĩa sâu sắc nhất của Trung tâm nằm ở chỗ đây không chỉ là một thiết chế học thuật, mà còn là diễn đàn tri thức để cùng bàn luận những câu hỏi có tính toàn cầu: "Làm thế nào để hiện đại hóa gắn với công bằng xã hội và phát triển con người? Làm thế nào để công nghệ và trí tuệ nhân tạo phục vụ con người thay vì chi phối con người? Và làm thế nào để chủ nghĩa xã hội tiếp tục thể hiện những giá trị nhân văn trong thế kỷ XXI?"

Chương trình mở ra giai đoạn hợp tác học thuật sâu rộng giữa Hội Triết học Việt Nam và Đại học Sơn Đông.
Buổi lễ cắt băng khánh thành cũng có sự hiện diện của các học giả hàng đầu Trung Quốc. Các giáo sư đều bày tỏ kỳ vọng Trung tâm sẽ là mô hình hợp tác mẫu mực trong lĩnh vực nghiên cứu lý luận, góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau giữa hai dân tộc.
Trong khuôn khổ chương trình, một tọa đàm khoa học được tổ chức, diễn ra sôi nổi với nhiều tham luận. Các đại biểu hai nước cùng chia sẻ kết quả nghiên cứu, trao đổi quan điểm về những vấn đề lý luận cốt lõi trong công cuộc phát triển xã hội chủ nghĩa hiện đại, bảo đảm công bằng xã hội và phát triển bền vững.
Hai bên thống nhất Trung tâm sẽ tập trung vào các nhiệm vụ chính gồm: nghiên cứu so sánh mô hình hiện đại hóa chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam và Trung Quốc; tổ chức hội thảo khoa học, trao đổi học giả và xuất bản các công trình chung; đồng thời thúc đẩy giao lưu học thuật, nhất là giữa các nhà nghiên cứu trẻ.
Việc thành lập Trung tâm Nghiên cứu hiện đại hóa chủ nghĩa xã hội Việt - Trung được kỳ vọng tạo cầu nối tri thức vững chắc, mở rộng không gian trao đổi lý luận giữa hai nước. Đây không chỉ là biểu tượng của hợp tác học thuật, mà còn là minh chứng cho quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc đang ngày càng được củng cố và phát triển bền chặt.
Bình luận (0)