Khi nào cần đi khám vì sưng đau dưới lưỡi?

VTV.vn - Khối bất thường dưới lưỡi kéo dài một tháng, sưng đau tăng dần và gây khó nuốt, người phụ nữ 46 tuổi được phát hiện sỏi tuyến nước bọt kích thước 4 x 3 mm.

Ảnh: Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Yên

Ảnh: Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Yên

Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Yên (Quảng Ninh) tiếp nhận bệnh nhân nữ 46 tuổi đến khám do xuất hiện khối bất thường dưới lưỡi khoảng một tháng. Gần đây, khối tăng kích thước, sưng đau nhiều hơn, gây vướng khi ăn và đau khi nuốt.

Qua thăm khám, các bác sĩ phát hiện sỏi kích thước khoảng 4 x 3 mm tại vùng dưới lưỡi. Bệnh nhân được chẩn đoán sỏi tuyến nước bọt và chỉ định phẫu thuật lấy sỏi ống tuyến Wharton qua đường miệng. Ca phẫu thuật do BS.CKI Vũ Duy Điều, Trưởng khoa Răng Hàm Mặt - Mắt - Tai Mũi Họng, thực hiện.

Tuyến nước bọt có vai trò làm ẩm khoang miệng, hỗ trợ nhai và nuốt. Khi sỏi hình thành trong tuyến hoặc ống dẫn, dòng chảy nước bọt có thể bị cản trở, gây sưng đau và khó chịu.

Các dấu hiệu thường gặp gồm sưng đau vùng dưới lưỡi hoặc dưới hàm, đau tăng trong hoặc sau bữa ăn, cảm giác căng tức khi ăn uống và xuất hiện khối bất thường trong khoang miệng. Nếu vùng tổn thương sưng đau tăng, có mủ hoặc kèm sốt, người bệnh cần được thăm khám sớm.

Không phải mọi khối bất thường dưới lưỡi đều là sỏi tuyến nước bọt. Vì vậy, khi xuất hiện khối kéo dài, sưng đau hoặc khó chịu khi ăn uống, người dân nên đến cơ sở y tế để xác định nguyên nhân và được tư vấn điều trị phù hợp. Tùy tình trạng bệnh, bác sĩ có thể chỉ định điều trị bảo tồn hoặc can thiệp lấy sỏi.

Người dân không nên tự chọc, nặn hoặc dùng vật nhọn lấy sỏi tại nhà vì có thể gây tổn thương và tăng nguy cơ nhiễm trùng. Nếu sưng đau tăng nhanh, kèm sốt hoặc khó nuốt, cần đi khám sớm; trường hợp khó thở cần được cấp cứu ngay.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.