Khi truyền thông làm cầu nối cho Hành trình Hữu nghị Việt - Trung

05/01/2026 21:16 GMT+7

VTV.vn - Không chỉ là chuyến đi thực tế về nghề nghiệp, "Hành trình Hữu nghị Việt - Trung 2025" còn là nơi giao thoa của lịch sử, hiện tại và tương lai.

Đoàn đại biểu nhà báo, học giả Việt Nam tham gia "Hành trình Hữu nghị Việt - Trung 2025".

Đoàn đại biểu nhà báo, học giả Việt Nam tham gia "Hành trình Hữu nghị Việt - Trung 2025".

Theo lời mời của Đài Phát thanh – Truyền hình Quảng Đông (Trung Quốc), từ ngày 22 đến 29/12/2025, đoàn nhà báo, học giả Việt Nam đã tham gia "Hành trình hữu nghị Việt – Trung", cùng các đồng nghiệp Trung Quốc trải nghiệm thực tế, trao đổi chuyên môn và tiếp cận những mô hình truyền thông hiện đại. Chương trình có sự tham gia của 25 đại biểu đến từ 11 cơ quan báo chí, truyền thông và đào tạo báo chí hàng đầu của Việt Nam, trong đó VTV là đơn vị có số lượng đại biểu đông nhất.

Khi truyền thông làm cầu nối cho Hành trình Hữu nghị Việt - Trung - Ảnh 1.

Các thành viên trong đoàn đại biểu VTV tại Phòng tổng khống chế Đài PTTH Quảng Đông

Năm đại biểu của Đài Truyền hình Việt Nam đều là những cán bộ đoàn, đoàn viên tiêu biểu, nhà báo trẻ đang công tác tại các đơn vị mũi nhọn như Ban Thời sự, Trung tâm Sản xuất và Phát triển Nội dung số, Trung tâm Truyền hình Việt Nam khu vực miền Trung - Tây Nguyên. Cách lựa chọn đại biểu đa dạng về chuyên môn, thế hệ và môi trường tác nghiệp cho thấy tầm nhìn dài hạn của lãnh đạo VTV trong chiến lược đào tạo đội ngũ làm báo trẻ, đặc biệt là năng lực truyền thông đối ngoại trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng.

Khi truyền thông làm cầu nối cho Hành trình Hữu nghị Việt - Trung - Ảnh 2.

Đoàn đại biểu thăm Trung tâm Truyền dẫn phát sóng Đài PT-TH Quảng Đông.

Một trong những điểm nhấn quan trọng của hành trình là các hoạt động thăm, tìm hiểu các di tích lịch sử gắn với quá trình hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các bậc tiền bối cách mạng Việt Nam tại Trung Quốc. Từ trụ sở Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên đến nơi an nghỉ của liệt sĩ Phạm Hồng Thái, các nhà báo Việt Nam và Trung Quốc có dịp cùng nhìn lại những lát cắt lịch sử chung, nơi quan hệ hai nước không chỉ được xác lập bằng ngoại giao nhà nước mà còn được hun đúc bằng lý tưởng, hy sinh và khát vọng giải phóng dân tộc.

Khi truyền thông làm cầu nối cho Hành trình Hữu nghị Việt - Trung - Ảnh 3.

Đoàn đại biểu VTV dâng hoa tưởng niệm tại nơi an nghỉ của liệt sĩ Phạm Hồng Thái.

Khi truyền thông làm cầu nối cho Hành trình Hữu nghị Việt - Trung - Ảnh 4.

Đoàn đại biểu VTV tại trụ sở Hội Việt Nam cách mạng thanh niên

Song hành với chiều sâu lịch sử là những quan sát sinh động về hiện thực phát triển của Trung Quốc đương đại. Tại Thâm Quyến, Đông Hoản, Quảng Châu, đoàn đại biểu đã trực tiếp tiếp cận các trung tâm đổi mới sáng tạo, doanh nghiệp công nghệ cao, nhà máy sản xuất robot, thiết bị bay không người lái, dây chuyền sản xuất điện thoại thông minh OPPO; trải nghiệm công nghệ xe tự hành. Những chuyến đi thực địa này không chỉ mở rộng hiểu biết về khoa học – công nghệ mà còn gợi mở nhiều suy ngẫm về cách truyền thông kể câu chuyện phát triển trong kỷ nguyên số.

Ở bình diện nghề nghiệp, các buổi làm việc với Đài PT-TH Quảng Tây và Đài PT-TH Quảng Đông là điểm nhấn mang tính chuyên sâu. Đây là hai cơ quan truyền thông lớn của Trung Quốc, có truyền thống hợp tác và vị trí địa lý gắn bó mật thiết với Việt Nam. Các cuộc trao đổi tập trung vào mô hình tổ chức sản xuất, xu hướng báo chí đa nền tảng, ứng dụng công nghệ số và chiến lược phát triển nội dung trong môi trường truyền thông mới.

Khi truyền thông làm cầu nối cho Hành trình Hữu nghị Việt - Trung - Ảnh 5.

Chụp ảnh lưu niệm tại trường quay Tin tức, Đài PTTH Quảng Tây

Đặc biệt, mô hình "livestream chậm" 4K của Đài PT-TH Quảng Đông đã thu hút sự quan tâm của đoàn Việt Nam. Với 20 camera 4K cố định đặt tại các địa điểm biểu tượng trên toàn tỉnh, phát sóng đều đặn mỗi ngày, chương trình đã thu hút hơn 100 triệu lượt xem chỉ sau 6 tháng. Đây không chỉ là một sản phẩm công nghệ, mà là minh chứng cho tư duy đổi mới nội dung, cách tiếp cận công chúng bằng nhịp điệu chậm rãi, giàu tính thẩm mỹ – điều mang lại nhiều gợi mở cho những người làm truyền hình Việt Nam trong bối cảnh cạnh tranh khốc liệt của truyền thông số.

Trong khuôn khổ hành trình, đoàn đại biểu đã đến thăm và làm việc với Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Quảng Châu. Tại đây, các nhà báo được cung cấp bức tranh tổng thể về quan hệ Việt - Trung, trong đó nhấn mạnh vai trò đặc biệt của giao lưu nhân văn và hợp tác báo chí - truyền thông trong việc củng cố nền tảng xã hội cho quan hệ song phương. Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Quảng Châu Nguyễn Việt Dũng tin tưởng rằng, "Sau hành trình này, các phóng viên Việt Nam và Trung Quốc sẽ có nhiều tư liệu quý báu để tiếp tục kể những câu chuyện sinh động về tình cảm hữu nghị truyền thống do lãnh đạo và nhân dân hai nước dày công vun đắp. Đây cũng chính là hoạt động thiết thực nhằm thực hiện một trong những định hướng "6 hơn" để thúc đẩy quan hệ Việt - Trung, đó là xây dựng nền tảng xã hội vững chắc hơn".

Khi truyền thông làm cầu nối cho Hành trình Hữu nghị Việt - Trung - Ảnh 6.

Đại diện Đài PT-TH Quảng Đông phát biểu tổng kết hành trình

Hoạt động giao lưu học thuật do Đài PT-TH Quảng Đông phối hợp với Đại học Trung Sơn tổ chức đã khép lại hành trình bằng một không gian đối thoại giàu ý nghĩa. Sự tham gia của đông đảo học giả, sinh viên Trung Quốc gợi nhắc câu chuyện lịch sử hơn một thế kỷ trước, khi Chủ tịch Hồ Chí Minh đưa những thanh niên Việt Nam đầu tiên sang học tập tại chính ngôi trường này – một biểu tượng sinh động của giao lưu tri thức và kết nối thế hệ.

Phát biểu tổng kết, ông Lâm Khánh Kiên, Trưởng ban Truyền hình Đối ngoại Đài PT-TH Quảng Đông ví hành trình như "gieo những hạt giống hữu nghị", trong đó truyền thông là cầu nối, lịch sử là nền tảng và đổi mới là động lực cho hợp tác tương lai.

Khi truyền thông làm cầu nối cho Hành trình Hữu nghị Việt - Trung - Ảnh 7.

Anh Nguyễn Hoài Đảm - Bí thư Đoàn Thanh niên VTV thay mặt đoàn công tác phát biểu

Thay mặt đoàn báo chí Việt Nam, nhà báo Nguyễn Hoài Đảm, Bí thư Đoàn Thanh niên Đài Truyền hình Việt Nam, Trưởng đoàn công tác phía Việt Nam nhấn mạnh mong muốn tiếp tục thúc đẩy hợp tác báo chí - truyền thông Việt Nam - Trung Quốc thông qua trao đổi phóng viên, đồng sản xuất nội dung, chia sẻ kinh nghiệm nghề nghiệp và mở rộng các chương trình giao lưu dành cho nhà báo trẻ. Anh Nguyễn Hoài Đảm bày tỏ tin tưởng: "Mỗi bài viết, mỗi khuôn hình, mỗi video được thực hiện bằng sự hiểu biết và thiện chí sẽ là một nhịp cầu nhỏ, góp phần làm dày thêm sự tin cậy và tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước".

Khi truyền thông làm cầu nối cho Hành trình Hữu nghị Việt - Trung - Ảnh 8.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Đại học Trung Sơn.

"Hành trình hữu nghị Việt - Trung 2025" khép lại Năm giao lưu nhân văn Việt – Trung, kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Trung Quốc. Với các phóng viên, biên tập viên tham dự hành trình, đây không chỉ là chuyến đi để ghi nhận thông tin, mà còn là quá trình tích lũy trải nghiệm, mở rộng tư duy nghề nghiệp, góp phần nâng cao chất lượng truyền thông đối ngoại - một nhiệm vụ ngày càng quan trọng của báo chí Việt Nam trong giai đoạn mới.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.