Thời điểm này, cùng với các mặt hàng thực phẩm, nhu cầu về nông sản đã tăng mạnh. Nông dân các vùng trồng rau trọng điểm tất bật xuống đồng thu hoạch và chăm sóc các loại rau, chuẩn bị nguồn cung cho trước, trong và sau Tết.
Các cơn bão dồn dập hồi cuối năm ngoái đã gây ảnh hưởng nặng nề cho một số tỉnh phía Bắc. Rau màu bị mất trắng do ngập úng nhiều ngày. Ngay sau bão lũ đi qua, các địa phương đã nhanh chóng bắt tay vào khôi phục lại sản xuất để chuẩn bị cho vụ Tết. Tăng diện tích để bù đắp lại thiệt hại, gieo trồng các loại rau ngắn ngày nên đến thời điểm hiện tại đã chủ động được nguồn cung tại chỗ.
Ông Nguyễn Tá - Chi Cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Thái Nguyên cho biết: "Tỉnh Thái Nguyên có trên 7.000 ha rau và vẫn được sản xuất bình thường, tiếp tục rải vụ và gối lứa. Dự kiến, cả một năm vụ Đông khoảng 128.000 tấn phục vụ cho trước, trong và sau Tết là 40.000 – 45.000 tấn".
Còn tại các vùng chuyên canh rau màu như ở Hà Nội và Hải Phòng, thời điểm này, tại các điểm sơ chế, không khí làm việc khẩn trương để đáp ứng các đơn hàng. Ngoài đồng ruộng, bà con tập trung chăm sóc các loại rau để sẵn sàng nguồn cung cho thị trường Tết.
Ông Đàm Văn Đua - Giám đốc Hợp tác xã Dịch vụ tổng hợp Đông Cao, xã Mê Linh, TP. Hà Nội chia sẻ: "Hợp tác xã chỉ đạo cho bà con nông dân, thành viên các xưởng sẽ phục vụ trong dịp Tết, nhất là TP. Hà Nội và các tỉnh lân cận đến ngày 29 Tết. Mỗi ngày, chúng tôi đưa ra thị trường các chủng loại rau, củ quả khoảng 300 - 400 tấn".
Bà Lương Thị Kiểm - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP. Hải Phòng nêu ý kiến: "Trên 20.000 ha vẫn còn đang trên cánh đồng, chúng tôi hoàn toàn có thể đáp ứng nhu cầu tiêu thụ trong nước. Thời điểm xung quanh Tết Nguyên đán khoảng 300 - 400 tấn . Rau của Hải Phòng cung cấp toàn bộ cả đất nước Việt Nam, dọc từ miền Bắc cho tới miền Nam và các kênh bán ở các chợ đầu mối là chính. Từ các chợ đầu mối sẽ tới các chợ dân sinh".
Theo Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, vụ Đông năm 2025, toàn miền Bắc ổn định diện tích khoảng 400.000 ha, sản lượng ước đạt khoảng 5 triệu tấn. Hiện diện tích rau còn lại cho Tết và sau Tết khoảng 25.000 ha, tương ứng 500.000 tấn . Vụ Đông được xác định là vụ trụ cột, lấy thị trường nội địa làm nền tảng. Tuy bão lũ có ảnh hưởng tới diện tích và năng suất, nhưng bù lại, nhờ có đẩy mạnh kết nối tiêu thụ nên cho tới hiện tại, thị trường đang tốt và giá ổn định.
Bình luận (0)