Khoảng cách tuổi tác trong hôn nhân tại Hàn Quốc đang thay đổi

VTV.vn - Tại Hàn Quốc, những cuộc hôn nhân mà người vợ lớn tuổi hơn chồng, vốn từng hiếm gặp, nay chiếm tỷ lệ nhiều hơn ở nước này.

Theo một bài viết của The Korea Herald, mặc dù tỷ lệ vợ lớn tuổi hơn chồng đã tăng tại xã hội Hàn Quốc hiện đại nhưng các cặp đôi cho biết những định kiến bắt nguồn từ tư tưởng gia trưởng vẫn rất khó xóa bỏ.

Dù lớn hơn chồng 4 tuổi, Han Se-hee không phải là người dày dạn kinh nghiệm hơn trong việc quán xuyến gia đình. Người phụ nữ 32 tuổi này thường xuyên được chồng nhắc nhở. Do từng có nhiều năm sống một mình, anh thạo việc nấu nướng, dọn dẹp và giữ cho tổ ấm luôn gọn gàng, ngăn nắp hơn cô.

Han chia sẻ với tờ The Korea Herald: "Tôi cũng chia sẻ việc nhà, nhưng anh ấy dường như luôn để ý đến những chi tiết mà tôi bỏ sót. Người ta thường nói đàn ông dù bao nhiêu tuổi vẫn như trẻ con và cần vợ chăm sóc, nhưng tôi nghĩ đó chỉ là định kiến".

Han cũng nhận thấy mình thường dựa vào chồng để tìm kiếm sự an ủi về mặt tinh thần. Cô nói thêm: "Hiện tại, tôi là người lo kinh tế chính, nhưng những lúc tôi nhạy cảm hay buồn phiền, anh ấy thực sự thấu hiểu những gì tôi đang trải qua và luôn ở bên cạnh động viên tôi".

Cách đây vài thập kỷ, một gia đình như của Han hẳn đã bị coi là khác thường tại Hàn Quốc - nơi hôn nhân từ lâu chịu ảnh hưởng của các chuẩn mực gia trưởng, với hình ảnh người chồng là trụ cột kinh tế còn người vợ đảm nhận việc chăm sóc nhà cửa và chồng con. Việc chồng lớn tuổi hơn vợ là điều phổ biến, trong khi những cuộc hôn nhân mà vợ lớn tuổi hơn chồng lại tương đối hiếm gặp.

Ngày nay, cứ năm cuộc hôn nhân tại Hàn Quốc thì có khoảng một cuộc là trường hợp vợ lớn tuổi hơn chồng. Theo số liệu từ Cơ quan Thống kê Hàn Quốc, khoảng 40.000 cuộc hôn nhân như vậy đã được đăng ký vào năm 2025, chiếm tỷ lệ kỷ lục 20,2% trong tổng số khoảng 198.500 cuộc hôn nhân đầu tiên của năm đó. Đây là lần đầu tiên tỷ lệ này vượt mốc 20%.

Không còn quá cần thiết phải có người trụ cột lớn tuổi hơn

Trong nhiều thế hệ, việc lớn tuổi hơn mang lại cho nam giới một lợi thế nhất định trên thị trường hôn nhân tại Hàn Quốc. Tuổi tác cao hơn thường đồng nghĩa với sự nghiệp vững chắc và tiềm lực tài chính mạnh hơn, phù hợp với hình ảnh truyền thống về người chồng - trụ cột kinh tế của gia đình. Sự gia tăng tính độc lập về tài chính của phụ nữ đang thay đổi cách họ cân nhắc các yếu tố khi chọn bạn đời.

Khoảng cách tuổi tác trong hôn nhân tại Hàn Quốc đang thay đổi- Ảnh 1.

Poster của chương trình truyền hình thực tế về hẹn hò năm 2025 trên kênh KBS2 của Hàn Quốc mang tên "Noona Is a Woman to Me" (tạm dịch: Chị ấy là một người phụ nữ đối với tôi). Đây là chương trình xoay quanh những mối tình giữa phụ nữ lớn tuổi hơn và nam giới trẻ tuổi hơn. (Ảnh: KBS2)

Khi không còn quá phụ thuộc vào người bạn đời để đảm bảo sự ổn định kinh tế, một số phụ nữ chú trọng nhiều hơn đến những giá trị khác ngoài thu nhập, chẳng hạn như tính cách, ngoại hình và sự trẻ trung, tràn đầy sức sống của người bạn đời ít tuổi hơn.

"Điều tôi thích ở việc có một người chồng trẻ tuổi hơn đơn giản là vì anh ấy còn trẻ. Anh ấy có nguồn năng lượng sống động, và tôi cũng thích việc anh ấy luôn nỗ lực duy trì vóc dáng cân đối" - Han Se-hee chia sẻ.

Vì đã gia nhập thị trường lao động nhiều năm trước chồng mình, Han Se-hee chưa bao giờ kỳ vọng anh sẽ có cùng vị thế tài chính khi bước vào hôn nhân. Khi quyết định kết hôn, cô đã chủ động lo liệu mọi việc, chi trả phần lớn chi phí đám cưới và tự mình lo liệu nhà cửa cho hai vợ chồng. Han Se-hee nói: "Con người thường khao khát những gì mình không có. Nếu đó là sự trẻ trung và niềm đam mê, bạn có thể bị thu hút bởi một người sở hữu những phẩm chất ấy. Điểm khác biệt hiện nay là phụ nữ ngày càng có khả năng tự mình đưa ra những lựa chọn như vậy".

Một số người trong ngành mai mối của Hàn Quốc cho biết xu hướng kết hôn muộn khiến phụ nữ cởi mở hơn với việc chọn đàn ông trẻ tuổi làm bạn đời, khoảng cách tuổi tác không còn quá quan trọng khi các cặp đôi có những trải nghiệm và giai đoạn sống tương đồng.

"Theo truyền thống, nam giới thường gia nhập thị trường lao động và kết hôn muộn hơn phụ nữ, một phần do chế độ nghĩa vụ quân sự bắt buộc. Tuy nhiên, khi phụ nữ cũng ngày càng kết hôn muộn hơn, khoảng cách về giai đoạn cuộc sống giữa hai bên đã được thu hẹp" - một quản lý họ Shin tại Gayeon – công ty mai mối ở Seoul – cho biết.

"Nếu cả hai đều đã có sự nghiệp vững chắc và ổn định về tài chính, các khách hàng nữ sẽ ít khi loại bỏ một người đàn ông chỉ vì anh ta trẻ tuổi hơn".

Theo số liệu từ Cơ quan Thống kê Hàn Quốc, độ tuổi kết hôn lần đầu trung bình của cả nam và nữ tại nước này đã tăng mạnh trong ba thập kỷ qua. Năm 2025, độ tuổi kết hôn lần đầu trung bình của nam giới là 34 (so với mức 27,8 vào năm 1990), trong khi con số này ở nữ giới tăng từ 24,8 lên 31,6 trong cùng kỳ. 

"Nếu chồng tôi mới ngoài 20 tuổi và vừa tốt nghiệp đại học, có lẽ tôi đã cảm nhận rõ sự chênh lệch tuổi tác. Nhưng anh ấy đã có việc làm và độc lập về tài chính với gia đình, nên tôi không thực sự thấy có khoảng cách nào trong lối sống hay các giá trị quan của cả hai" - Han Se-hee chia sẻ.

Nam giới trẻ tuổi thay đổi quan niệm về sự nam tính

Sự thay đổi này cũng thể hiện rõ ở nam giới trẻ tuổi. Khi các gia đình có cả vợ và chồng cùng đi làm ngày càng trở nên phổ biến, quan niệm truyền thống cho rằng đàn ông phải là trụ cột kinh tế chính đã dần phai nhạt; điều này giúp giảm bớt những rào cản tâm lý khi hẹn hò hoặc kết hôn với phụ nữ lớn tuổi hơn.

Số liệu của chính phủ Hàn Quốc cho thấy, vào năm 2025, trong tổng số 12,65 triệu hộ gia đình có vợ chồng tại Hàn Quốc, có 6,15 triệu hộ mà cả hai vợ chồng đều đi làm (chiếm 48,6% tổng số). Con số này tăng 67.000 hộ và tăng 0,6 điểm phần trăm so với năm trước đó. Tỷ lệ này cao nhất ở nhóm hộ gia đình có chủ hộ trong độ tuổi 30 (63,3%), tiếp theo là nhóm độ tuổi 40 (61,3%).

"Tôi không thấy phiền lòng khi bạn gái mình đã đi làm lâu hơn và có nền tảng tài chính vững chắc hơn tôi. Ngược lại, tôi nghĩ chúng tôi có thể bù trừ cho những thiếu sót của nhau" - Cho Min-seong (23 tuổi), người đang hẹn hò với một phụ nữ lớn hơn mình 15 tuổi, cho biết.

"Cô ấy nấu ăn rất ngon và am hiểu nhiều điều về cuộc sống thường nhật mà tôi chưa từng biết đến. Chỉ cần dành thời gian bên nhau, tôi đã tự nhiên học hỏi được nhiều điều từ cô ấy hoặc tìm đến cô ấy để nhờ giúp đỡ" - Cho nói thêm.

Sự cởi mở ngày càng tăng đối với những người bạn đời nữ lớn tuổi hơn cũng được thể hiện qua một chi tiết đơn giản: cách những người đàn ông trẻ tuổi gọi họ. Việc gọi người yêu là "noona" - một từ tiếng Hàn mà nam giới dùng để gọi người phụ nữ lớn tuổi hơn - không phải lúc nào cũng phù hợp với quan niệm truyền thống về sự nam tính. Quan niệm này thường mặc định người đàn ông phải là người lớn tuổi hơn và nắm vai trò chủ động, chi phối trong mối quan hệ.

Các bộ phim lãng mạn ăn khách thường khai thác sự xung đột này, trong đó những nhân vật nam trẻ tuổi gọi người phụ nữ lớn tuổi hơn bằng tên riêng thay vì gọi là "noona" thường được khắc họa là những người quyết đoán hoặc nam tính hơn.

Kim Tae-won, 29 tuổi, người đã kết hôn với một phụ nữ hơn mình 6 tuổi vào năm ngoái, chia sẻ: "Tất nhiên là tôi không hay gọi vợ mình là "noona" khi có mặt người lớn trong gia đình. Nhưng ngoài những lúc đó ra, ngay cả khi ở cùng bạn bè, tôi vẫn hoàn toàn thoải mái khi gọi cô ấy như vậy".

"Trước đây, trong mắt cánh đàn ông, việc hẹn hò với phụ nữ trẻ tuổi hơn thường được xem là một cách khẳng định vị thế, trong khi hẹn hò với phụ nữ lớn tuổi hơn lại không nhận được sự nhìn nhận tương tự. Nhưng tôi nghĩ điều đó đã thay đổi nhiều rồi. Ngày nay, nam giới và phụ nữ có xu hướng coi mối quan hệ là sự hợp tác bình đẳng, nơi cả hai bên bổ sung và nương tựa lẫn nhau. Tôi cho rằng chính điều này đã khiến các mối quan hệ với phụ nữ lớn tuổi trở nên tự nhiên hơn rất nhiều".

Tuổi tác không định nghĩa sự trưởng thành

Khoảng cách tuổi tác trong hôn nhân tại Hàn Quốc đang thay đổi- Ảnh 2.

"Chị đẹp mua cơm ngon cho tôi" - bộ phim về tình chị em nổi tiếng của truyền hình Hàn Quốc. (Ảnh: Netflix)

Mặc dù các cặp đôi này cho biết họ hiếm khi bận tâm đến khoảng cách tuổi tác giữa hai người, nhưng những định kiến dai dẳng vẫn thường khiến họ phải lưu tâm đến vấn đề này. Đối với Jeon Ha-yul (30 tuổi), người chuẩn bị kết hôn với bạn trai 26 tuổi vào tháng 12 tới, một trong những định kiến đó là quan niệm cho rằng nam giới trẻ tuổi thường kém trưởng thành hoặc chưa vững vàng về tài chính.

Tuy nhiên, thực tế mối quan hệ của cô lại hoàn toàn trái ngược với những định kiến ấy. Jeon chia sẻ: "Tôi luôn thích được chăm sóc, vì vậy tôi chưa bao giờ thực sự hứng thú với những người đàn ông trẻ tuổi hơn. Nhưng bạn trai tôi hoàn toàn không mang lại cảm giác trẻ con. Trái lại, anh ấy thường tỏ ra chững chạc hơn trong mối quan hệ này, và tôi nghĩ đó là một phần lý do khiến tôi yêu mến anh ấy".

"Anh ấy trưởng thành vượt xa so với tuổi thật và cũng rất vững vàng về tài chính, nên tôi chưa bao giờ thực sự lo lắng về những vấn đề đó. Hiện tại, tôi không đi làm mà sống dựa vào khoản tiền anh ấy chu cấp, và anh ấy cũng lo liệu toàn bộ chi phí cho đám cưới của chúng tôi".

Với khoảng cách 15 tuổi, Cho và bạn gái đã phải đối mặt với những hoài nghi từ người khác về tương lai mối quan hệ của họ. Điều này đôi khi khiến cô cảm thấy phiền lòng.

"Một số người lo ngại rằng nếu chúng tôi chia tay, bạn trai tôi vẫn còn trẻ để bắt đầu lại mà không gặp quá nhiều khó khăn, trong khi điều đó có thể không dễ dàng đối với tôi," bạn gái của Cho – người muốn giấu tên – cho biết.

"Ngay cả khi chúng tôi hạnh phúc bên nhau và không thực sự bận tâm đến khoảng cách tuổi tác, người ngoài vẫn thường lo lắng về những hệ quả đối với tương lai của cả hai. Tôi từng nghĩ cha mẹ anh ấy cũng có thể nghĩ như vậy, và đó là nỗi lo lớn nhất của tôi khi chúng tôi mới bắt đầu hẹn hò".

Cặp đôi tin rằng tuổi tác không nói lên nhiều điều về sự trưởng thành hay cách vận hành của một mối quan hệ. Bạn gái của Cho nói: "Trẻ tuổi hơn không có nghĩa là người đó suy nghĩ hay hành xử thiếu chín chắn. Bạn trai tôi đã trải qua những điều và có những suy nghĩ mà tôi chưa từng có khi ở độ tuổi đó. Suy cho cùng, tôi nghĩ sự trưởng thành phụ thuộc nhiều vào trải nghiệm sống và chiều sâu tư duy hơn là tuổi tác".

Mặc dù những định kiến như vậy vẫn tồn tại, các chuyên gia cho rằng Hàn Quốc đang trải qua một sự thay đổi lớn hơn trong quan niệm về các mối quan hệ và hôn nhân. Ông Shin Kwang-yeong, Giáo sư danh dự ngành xã hội học tại Đại học Chung-Ang, nhận định: "Xu hướng gia tăng các cặp đôi "chị em"(phụ nữ lớn tuổi hơn nam giới) không hẳn là một hiện tượng đột ngột, mà là sự phản ánh những thay đổi trong các tiêu chí lựa chọn bạn đời. Mọi người đang nhìn xa hơn những thước đo truyền thống như tuổi tác hay tình trạng tài chính để chú trọng nhiều hơn vào các giá trị chung, sở thích và sự hòa hợp tổng thể". 

"Bên cạnh đó, những quan niệm truyền thống về giới cũng đang dần mất đi sức ảnh hưởng khi các cặp đôi ngày càng coi trọng sự bình đẳng lẫn nhau. Cũng giống như việc tuổi tác dần trở nên kém quan trọng hơn khi chọn bạn đời, những vai trò từng được mặc định cho người chồng hay người vợ cũng không còn quá cứng nhắc. Những ranh giới này nhiều khả năng sẽ còn trở nên linh hoạt hơn nữa theo thời gian".

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.