Lễ khởi công Dự án đầu tư hoàn chỉnh cao tốc CT.07 đoạn Hà Nội - Thái Nguyên - Chợ Mới.
Sáng 30/6, UBND tỉnh Thái Nguyên đã phối hợp cùng liên danh nhà đầu tư do Công ty CP Đầu tư và Xây dựng giao thông Phương Thành đứng đầu tổ chức Lễ khởi công Dự án đầu tư hoàn chỉnh cao tốc CT.07 đoạn Hà Nội - Thái Nguyên - Chợ Mới. Dự lễ Khởi công có sự tham dự và chỉ đạo của đồng chí Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, cùng lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương và các địa phương vùng dự án.
Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu khẳng định, Đảng và Nhà nước luôn xác định phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại là một trong ba đột phá chiến lược. Trong đó, hạ tầng giao thông phải đi trước một bước để mở đường cho phát triển và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Đồng chí Lê Tiến Châu, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ.
Tính đến hết năm 2025, cả nước đã hoàn thành 3.803 km đường bộ cao tốc, vượt mục tiêu 3.000 km đề ra. Từ nền tảng này, Chính phủ đang hướng tới mục tiêu lớn hơn là đạt khoảng 5.000 km cao tốc vào năm 2030. Dự án hoàn chỉnh cao tốc CT.07 chính là một mắt xích quan trọng để hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược đó.
"Tuyến CT.07 Hà Nội - Thái Nguyên - Chợ Mới có vai trò đặc biệt quan trọng. Đây không chỉ là một dự án giao thông đơn thuần mà còn là dự án mở đường cho phát triển, mở rộng không gian cho toàn vùng Trung du và miền núi phía Bắc", Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu nhấn mạnh.
Dự án đầu tư xây dựng hoàn chỉnh cao tốc CT.07 đoạn Hà Nội - Thái Nguyên - Chợ Mới được thực hiện theo phương thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng BOT với tổng chiều dài khoảng 99 km. Dự án đi qua địa phận các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Bắc Ninh và Thái Nguyên với tổng mức đầu tư trên 21.000 tỷ đồng. Cơ quan có thẩm quyền của dự án là UBND tỉnh Thái Nguyên.

Phối cảnh cao tốc CT.07 đoạn Hà Nội - Thái Nguyên - Chợ Mới.
Tuyến cao tốc được nghiên cứu và áp dụng các giải pháp kỹ thuật tối ưu theo tiêu chuẩn đồng bộ, hiện đại: Đoạn Hà Nội - Thái Nguyên được đầu tư hoàn chỉnh theo quy mô 6 làn xe cao tốc, nền đường rộng 34,5 mét. Đoạn Thái Nguyên - Chợ Mới được đầu tư hoàn chỉnh theo quy mô 4 làn xe cao tốc.
Đặc biệt, tại các khu vực có địa hình phức tạp thuộc đoạn Thái Nguyên - Chợ Mới, dự án ứng dụng nhiều giải pháp kỹ thuật tiên tiến như điều chỉnh cục bộ hướng tuyến, xây dựng cầu cạn vượt địa hình và hầm xuyên núi nhằm tối ưu vận tốc, đảm bảo an toàn giao thông và hạn chế tối đa tác động đến môi trường. Bên cạnh đó, hệ thống giao thông thông minh (ITS) và trung tâm điều hành khai thác hiện đại cũng sẽ được đầu tư đồng bộ.
Theo lộ trình phát triển, đoạn Hà Nội - Thái Nguyên dự kiến đưa vào khai thác từ năm 2028 và toàn bộ dự án sẽ hoàn thành vào năm 2030.
Việc hoàn thiện "mạch máu" giao thông CT.07 mang ý nghĩa sống còn đối với dòng chảy kinh tế của tỉnh Thái Nguyên nói riêng và toàn vùng Việt Bắc nói chung. Đối với Thái Nguyên, dự án giúp khẳng định vững chắc vị thế là trung tâm công nghiệp, giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ và là cực tăng trưởng quan trọng của vùng.

Đồng chí Trịnh Xuân Trường, Bí Thư Tỉnh ủy Thái Nguyên phát biểu tại lễ khởi công.
Báo cáo tại buổi lễ, đồng chí Trịnh Xuân Trường, Bí Thư Tỉnh ủy Thái Nguyên cho biết địa phương đang sở hữu nội lực phát triển kinh tế vô cùng mạnh mẽ. Tăng trưởng GRDP quý I năm 2026 của tỉnh đạt 8,55%, dự ước quý II đạt trên 11% - ghi nhận mức cao nhất trong nhiều năm trở lại đây.
Đặc biệt, Thái Nguyên đang là "thỏi nam châm" dẫn đầu cả nước về thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI). Chỉ riêng 6 tháng đầu năm 2026, tỉnh đã thu hút trên 8 tỷ USD vốn FDI, nâng tổng vốn FDI đăng ký lũy kế đạt hơn 19,1 tỷ USD, giải quyết việc làm cho gần 110 nghìn lao động. Trong đó, có tới 72% nguồn vốn đến từ các dự án đầu tư mới.
Đồng chí Trịnh Xuân Trường chia sẻ: "Để duy trì tốc độ tăng trưởng cao và hiện thực hóa mục tiêu thu hút thêm 14,5 tỷ USD vốn FDI trong giai đoạn 2026-2030, Thái Nguyên bắt buộc phải đầu tư mạnh mẽ vào hạ tầng giao thông chiến lược. Tuyến CT.07 hoàn thành sẽ khơi thông các nguồn lực, giảm chi phí logistics và nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp".

Khởi công mới chỉ là bước khởi đầu. Để công trình về đích thành công, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu đã giao nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị liên quan. Theo đó, Bộ Xây dựng chủ trì phối hợp với Bộ Tài chính kiểm tra, đôn đốc, kịp thời tháo gỡ vướng mắc. UBND tỉnh Thái Nguyên tập trung cao độ cho công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư, đảm bảo nguồn vật liệu xây dựng và an ninh trật tự để phục vụ thi công.
Đồng thời, Phó Thủ tướng yêu cầu các nhà đầu tư (Liên danh Phương Thành - Nguyên Minh - Indel) cùng các nhà thầu phải đề cao trách nhiệm, huy động tối đa nguồn lực tài chính, nhân lực, thiết bị hiện đại để tổ chức thi công khoa học, nghiêm túc đảm bảo chất lượng và an toàn lao động.
Thay mặt chính quyền địa phương, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên cam kết sẽ luôn đồng hành sát cánh, giải quyết nhanh nhất mọi khó khăn của nhà đầu tư, quyết tâm đưa tuyến cao tốc CT.07 hoàn thành đúng và vượt tiến độ đề ra.
Ấm áp nghĩa tình "Đền ơn đáp nghĩa" vùng đất cách mạng
Cũng trong chuyến công tác tại tỉnh Thái Nguyên, nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), Đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước do đồng chí Lê Tiến Châu, Phó Thủ tướng Chính phủ làm Trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà các gia đình người có công trên địa bàn phường Vạn Xuân. Hoạt động ý nghĩa này thể hiện sâu sắc đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", sự tri ân của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với những cống hiến, hy sinh to lớn của các thế hệ đi trước vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Đồng chí Lê Tiến Châu, Phó Thủ tướng Chính phủ làm Trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà các gia đình người có công trên địa bàn phường Vạn Xuân. Ảnh: Duy Đức
Đoàn công tác đã đến thăm thương binh Nguyễn Văn Thỏa (người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học tại tổ dân phố Hòa Bình) và Mẹ Việt Nam Anh hùng Tạ Thị Trần (tại tổ dân phố Hảo Sơn 2). Đây là những tấm gương tiêu biểu, đại diện cho hàng triệu người có công đã không tiếc máu xương, tuổi xuân vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.
Tại các gia đình đến thăm, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu cùng các thành viên trong đoàn và lãnh đạo tỉnh đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống, đồng thời bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những hy sinh, mất mát to lớn của các gia đình. Phó Thủ tướng khẳng định, Đảng, Nhà nước luôn xác định công tác "đền ơn đáp nghĩa", chăm lo người có công là nhiệm vụ chính trị thường xuyên, lâu dài. Đồng chí đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm, thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho các đối tượng chính sách.
Những hoạt động thăm hỏi, tặng quà thiết thực này không chỉ mang tính hỗ trợ mà còn góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, bồi đắp lý tưởng, trách nhiệm cho thế hệ trẻ hôm nay; qua đó tiếp tục củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, tạo động lực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn.
Bình luận (0)