Vingroup đã tiến hành khởi kiện dân sự, trình báo cơ quan chức năng và gửi thông báo tới các Đại sứ quán về việc 68 tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đưa thông tin sai sự thật về tập đoàn trên mạng Internet.
Việc Vingroup đấu tranh với các hành vi xuyên tạc, thông tin sai sự thật, bịa đặt không chỉ là để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp, mà đây còn là thượng tôn pháp luật là nguyên tắc cốt lõi của Nhà nước pháp quyền và của xã hội hiện đại.

Cách đây gần 10 năm, thông tin nước mắm nhiễm thạch tín đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến các sản phẩm nước mắm truyền thống. Thị trường chứng khoán cũng nhiều phen chao đảo vì tin đồn sai sự thật. Hoặc những thông tin thiếu kiểm chứng, làm dấy lên phong trào tẩy chay sản phẩm… Nhiều năm qua, không ít doanh nghiệp đã phải im lặng chịu thiệt hại trước thông tin sai sự thật, bịa đặt, vu khống.

Mới đây, 68 tổ chức, cá nhân bị đã khởi kiện và trình báo tới cơ quan chức năng là chủ tài khoản của các trang thông tin và trang cá nhân có hành vi xuyên tạc, thông tin sai sự thật, bịa đặt về Vingroup trên Tiktok, Facebook, Youtube… Một trong những nội dung mà Vingroup khởi kiện có liên quan đến bịa đặt về vấn đề chính trị và chính sách của Nhà nước nhằm dẫn dắt dư luận, ám chỉ có liên quan đến tập đoàn.
Luật sư Nguyễn Hồng Bách, Công ty Luật Hồng Bách và Cộng sự nhận định: “Đưa ra những suy diễn chính trị, lợi ích nhóm mà không chứng cứ là hành vi nguy hiểm, dễ làm mất niềm tin của nhân dân với chính sách của Đảng và Nhà nước”.
Cùng quan điểm, Thượng tá Nguyễn Thị Thanh Thùy (Học viện An ninh nhân dân) khẳng định: “Khởi kiện là chính đáng, thể hiện quyền tự bảo vệ hợp pháp của doanh nghiệp và tinh thần thượng tôn pháp luật”.
Sau 2 ngày Vingroup thông báo khởi kiện và trình báo, đến chiều 12/9, đã có 70 kênh trên mạng xã hội ẩn, xóa hàng trăm video chứa nội dung bịa đặt, vu khống, nhiều tài khoản đăng nội dung đính chính, xin lỗi.
Tin giả - fake news là vấn nạn lớn của xã hội. Kẻ tung tin giả thường sẽ dựng lên một câu chuyện để thao túng, dẫn dắt một nhóm người trên mạng xã hội và lan truyền trên các nền tảng với tốc độ rất nhanh. Một bên - tung tin ẩn nấp sau những bàn phím. Một bên - hứng chịu những bôi nhọ, vu khống là những cá nhân những tổ chức có định danh rõ ràng. Trong một xã hội văn minh, không thể chấp nhận việc tung tin sai lệch, thiếu kiểm chứng.
Phản biện xã hội là nền tảng của xã hội hiện đại. Tuy nhiên, quyền đó phải đi cùng giới hạn không được bịa đặt, không được vu khống, không được làm tổn hại đến lợi ích hợp pháp của người khác và phải tuân thủ pháp luật.
Bình luận (0)