Khởi tố 2 bị can trong vụ xe cứu thương chở bệnh nhân 16km, thu hơn 9 triệu đồng

VTV.vn - Liên quan vụ xe cứu thương chở bệnh nhân 16km, thu hơn 9 triệu đồng, Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố 2 bị can về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng Võ Đại Trường Lâm (trái) và Lê Trọng Hải Anh tại cơ quan điều tra. Ảnh: CACC

Đối tượng Võ Đại Trường Lâm (trái) và Lê Trọng Hải Anh tại cơ quan điều tra. Ảnh: CACC

Liên quan vụ xe cứu thương vận chuyển bệnh nhân từ bệnh viện về nhà với chi phí hơn 9 triệu đồng, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố Võ Đại Trường Lâm và Lê Trọng Hải Anh để điều tra về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Ngày 30/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết đã khởi tố bị can Võ Đại Trường Lâm (sinh năm 1991, lái xe cứu thương) và Lê Trọng Hải Anh (sinh năm 1996, sinh viên Trường Cao đẳng Y Thanh Hóa) để điều tra về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo cơ quan điều tra, ngày 14/8, Nguyễn Công Khánh nhận vận chuyển một bệnh nhân đang điều trị tại Khoa Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa, về phường Sầm Sơn. Sau đó, Khánh giao Võ Đại Trường Lâm điều khiển xe cứu thương đến đón bệnh nhân.

Trong quá trình vận chuyển, Lâm liên hệ với Lê Trọng Hải Anh để người này đóng giả nhân viên y tế và cùng tham gia đưa bệnh nhân về nhà.

Sau khi đón bệnh nhân cùng người nhà, Lâm thông báo các khoản chi phí gồm 1 triệu đồng tiền xe mỗi lượt, 1 triệu đồng tiền thuê máy thở mỗi ngày, 300.000 đồng tiền thuê máy hút đờm mỗi lượt và 3 triệu đồng tiền giữ máy thở, máy hút đờm. Lâm cho biết khi gia đình trả lại các thiết bị sẽ được hoàn lại khoản tiền 3 triệu đồng.

Tổng các khoản chi phí được thông báo là 5,3 triệu đồng. Bên cạnh đó, Lê Trọng Hải Anh tư vấn cho gia đình bệnh nhân sử dụng thuốc vận mạch với giá 600.000 đồng mỗi chai.

Tin tưởng những thông tin được đưa ra, gia đình bệnh nhân đồng ý mua 7 lọ thuốc với tổng số tiền 4,2 triệu đồng. Theo cơ quan điều tra, mức giá này cao hơn khoảng 20 lần so với giá thuốc bán trên thị trường.

Sau khi nhận được số tiền, các đối tượng bị cáo buộc đã chia nhau và sử dụng vào mục đích cá nhân. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

Tin liên quan

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.