Các đối tượng tại cơ quan Công an. (ảnh: Công an Lạng Sơn)
Ngày 4/6, Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, ngày 3/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 7 đối tượng trên về tội "Tham ô tài sản" theo khoản 2, Điều 353 Bộ luật Hình sự.
Bước đầu, cơ quan điều tra xác định từ khoảng tháng 2/2026 đến nay, 7 đối tượng gồm: Vũ Duy Hưng (SN 1985, Tổ trưởng), Dương Thị Hồng Nhung (SN 1983), Hoàng Thu Hà (SN 1977), Nguyễn Văn Thái (SN 1994), Chu Phúc Lộc (SN 1993), cùng trú tại phường Tam Thanh; Chu Phương Như (SN 1987, trú tại phường Đông Kinh) và Hoàng Thị Minh Thiên (SN 1980, trú tại phường Lương Văn Tri) đều là nhân viên Trung tâm Dịch vụ công ích phường Tam Thanh, được giao quản lý, điều hành điểm di tích Tam Thanh, thuộc Khu di tích danh thắng Nhị - Tam Thanh - Thành Nhà Mạc, phường Tam Thanh, tỉnh Lạng Sơn.
Theo điều tra, các đối tượng đã bàn bạc, thống nhất sử dụng nhiều thủ đoạn nhằm chiếm đoạt tiền bán vé tham quan và tiền thu phí trông giữ xe.

Đối tượng Vũ Duy Hưng tại cơ quan Công an. (ảnh: Công an Lạng Sơn)
Cụ thể, nhóm đối tượng lợi dụng việc một số khách du lịch đi theo đoàn không lấy vé hoặc mua vé tham quan 20.000 đồng/người/lượt nhưng chỉ in vé loại 10.000 đồng/người/lượt để hưởng phần chênh lệch 10.000 đồng mỗi vé.
Ngoài ra, Dương Thị Hồng Nhung và Hoàng Thu Hà là những người trực tiếp bán vé, thu tiền mặt hoặc tiền chuyển khoản của du khách rồi in vé từ ứng dụng E-ticket. Trong khi đó, Chu Phúc Lộc, Hoàng Thị Minh Thiên và Chu Phương Như được giao nhiệm vụ kiểm soát vé của khách vào tham quan. Thay vì tiêu hủy vé đã sử dụng theo quy định, các đối tượng giữ lại số vé này và chuyển cho Nhung, Hà để tiếp tục sử dụng cho các lượt khách sau mà không thực hiện thao tác xuất vé trên hệ thống E-ticket.
Đối với các đoàn khách đông thanh toán bằng tiền mặt và không lấy vé, các đối tượng bảo vệ mở cửa cho khách vào tham quan trước, sau đó mới thông báo số lượng khách cho nhân viên bán vé. Lợi dụng việc không phải chuyển toàn bộ số tiền thu được vào tài khoản của Ban quản lý cũng như không phát hành đầy đủ vé vào cửa, Nhung và Hà đã cắt giảm số lượng vé phải in trên hệ thống nhằm chiếm hưởng phần tiền chênh lệch.
Cơ quan điều tra cũng xác định Nguyễn Văn Thái, người được giao nhiệm vụ thu phí trông giữ ô tô tại bãi xe trước cửa điểm di tích Tam Thanh, đã gian lận bằng cách thu tiền gửi xe nhưng không in vé trên hệ thống E-ticket. Số tiền thu được hằng ngày được chuyển cho Dương Thị Hồng Nhung. Sau khi nộp một phần vào ngân sách Nhà nước theo số liệu trên hệ thống, số tiền chênh lệch còn lại được gộp chung với khoản thu lợi bất chính từ việc bán vé tham quan để chia nhau vào cuối tuần.
Bước đầu đấu tranh, các đối tượng khai nhận đã để ngoài sổ sách, tham ô gần 200 triệu đồng tài sản của Nhà nước để chia nhau.
Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng, thu hồi triệt để tài sản bị chiếm đoạt và xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.
Bình luận (0)