Thời gian gần đây, tình trạng khai thác khoáng sản trái phép, đặc biệt là cát, sỏi tại các khu vực sông, suối tiếp tục diễn biến phức tạp, gây nhiều hệ lụy về môi trường và trật tự xã hội. Trước thực tế đó, lực lượng Công an trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đã tăng cường các biện pháp đấu tranh, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.
Thực hiện kế hoạch của Công an thành phố về phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật trong lĩnh vực khai thác, vận chuyển, tàng trữ, tiêu thụ khoáng sản trái phép, Công an phường Long Thành đã chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, bám sát địa bàn, kịp thời phát hiện và ngăn chặn các hành vi vi phạm ngay từ cơ sở.

Lực lượng Công an phường Long Thành kiểm tra, phát hiện hoạt động khai thác cát trái phép tại khu vực suối Bưng Môn. Ảnh: Công an Đồng Nai
Qua công tác điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Thanh Phương (sinh năm 1989, trú tại phường Long Thành) về hành vi "Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên" theo Điều 227 Bộ luật Hình sự. Các quyết định tố tụng đã được Viện kiểm sát nhân dân khu vực 2 phê chuẩn.

Tang vật liên quan đến hành vi khai thác cát trái phép. Ảnh: Công an Đồng Nai
Trước đó, vào khoảng 10 giờ ngày 6/1/2026, lực lượng Công an phường Long Thành phát hiện Trần Thanh Phương cùng hai đối tượng khác đang thực hiện hành vi khai thác cát trái phép tại khu vực suối Bưng Môn. Đây là khu vực không được cơ quan có thẩm quyền cấp phép khai thác khoáng sản.

Tống đạt Quyết định khởi tố vụ án hình sự, Quyết định khởi tố bị can đối với Trần Thanh Phương. Ảnh: Công an Đồng Nai
Kết quả xác minh cho thấy, các đối tượng đã nhiều lần tổ chức khai thác cát trái phép nhằm thu lợi bất chính. Đáng chú ý, Trần Thanh Phương từng bị xử phạt hành chính về hành vi tương tự nhưng vẫn tiếp tục tái phạm, thể hiện sự coi thường pháp luật.
Theo các chuyên gia, hoạt động khai thác cát trái phép không chỉ gây thất thoát tài nguyên mà còn để lại nhiều hệ lụy nghiêm trọng như sạt lở bờ sông, biến đổi dòng chảy, ảnh hưởng hệ sinh thái và đời sống người dân khu vực lân cận. Bên cạnh đó, việc khai thác, vận chuyển không kiểm soát còn tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh trật tự, phát sinh các hành vi vi phạm pháp luật khác.
Việc khởi tố, xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm được đánh giá là động thái mạnh tay, thể hiện quyết tâm của lực lượng chức năng trong việc lập lại trật tự trong lĩnh vực quản lý tài nguyên, góp phần bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.
Cơ quan Công an khuyến cáo, mọi hành vi khai thác, vận chuyển, mua bán khoáng sản khi chưa được cấp phép đều là vi phạm pháp luật và có thể bị xử lý nghiêm, kể cả truy cứu trách nhiệm hình sự. Người dân khi phát hiện các hành vi khai thác tài nguyên trái phép cần kịp thời thông báo cho cơ quan chức năng để kiểm tra, xử lý.
Trong thời gian tới, lực lượng Công an tỉnh Đồng Nai sẽ tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát, phối hợp với các ngành chức năng siết chặt quản lý hoạt động khai thác khoáng sản, kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm, góp phần bảo vệ nguồn tài nguyên thiên nhiên và giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn.
Bình luận (0)