Khởi tố tổng giám đốc liên quan vụ chôn lấp 117,9 tấn chất thải

Lan Nhi

19/11/2025 21:58 GMT+7

VTV.vn - Cơ quan điều tra khởi tố tổng giám đốc và giám đốc liên quan vụ chôn lấp 117,9 tấn chất thải nguy hại ở Quảng Ngãi, xử phạt vi phạm môi trường.

Lực lượng chức năng đọc quyết định khởi tố bị can đối với ông T.Đ.H. (Ảnh: TTXVN)

Lực lượng chức năng đọc quyết định khởi tố bị can đối với ông T.Đ.H. (Ảnh: TTXVN)

Ngày 19/11, đại diện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết đơn vị đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú và tạm hoãn xuất cảnh đối với T.Đ.H (Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Cơ-Điện-Môi trường L.L.M) và H.V.P (Giám đốc Khu liên hiệp xử lý chất thải EME Dung Quất, thuộc Công ty cổ phần Cơ-Điện-Môi trường L.L.M) về tội “Gây ô nhiễm môi trường” theo điểm a, khoản 3, Điều 235 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi (Cảnh sát kinh tế) đã khởi tố vụ án hình sự “Gây ô nhiễm môi trường” xảy ra ngày 6/6/2025 tại Khu liên hiệp xử lý chất thải EME Dung Quất; đồng thời khởi tố bị can và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú, tạm hoãn xuất cảnh đối với một Phó Giám đốc và hai nhân viên của Khu liên hiệp.

Khởi tố tổng giám đốc liên quan vụ chôn lấp 117,9 tấn chất thải - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng đọc quyết định khởi tố bị can đối với ông H.V.P. (Ảnh: TTXVN phát)

Công an tỉnh cũng đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính 144 triệu đồng đối với Công ty cổ phần Cơ-Điện-Môi trường L.L.M về hành vi “xả nước thải có chứa các thông số môi trường thông thường vào môi trường vượt quy chuẩn kỹ thuật từ 10 lần trở lên, trong trường hợp có lưu lượng nước thải dưới 5m³/ngày”, theo điểm a, khoản 6, Điều 18 Nghị định 45/2022/NĐ-CP.

Kết quả điều tra mở rộng xác định T.Đ.HH.V.P biết rõ việc nhân viên đổ, thải, chôn lấp chất xúc tác có chứa thành phần nguy hại trái quy định nhưng vẫn để mặc, không áp dụng biện pháp ngăn chặn hay giám sát, khiến vi phạm kéo dài. Tổng lượng chất thải nguy hại bị đổ, thải, chôn lấp trái phép lên tới hơn 117,9 tấn.

Hiện vụ án tiếp tục được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Tin liên quan

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.