Khởi tố vụ án xâm phạm quyền tác giả, rửa tiền thu lợi hơn 308 tỷ đồng

VTV.vn - Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố vụ án xâm phạm quyền tác giả, rửa tiền, thu lợi bất chính hơn 308 tỷ đồng.

Thực hiện Công điện số 38/CĐ-TTg ngày 5/5/2026 của Thủ tướng Chính phủ về đấu tranh, ngăn chặn, xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ; Điện mật số 38 ngày 6/5/2026 của Bộ Công an và Quyết định số 1139/QĐ-TTg ngày 26/6/2026 của Thủ tướng Chính phủ về Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện cam kết của Việt Nam về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đã phối hợp Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao cùng các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an điều tra, xác minh hành vi xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan trong việc sao chép, đăng tải phim trên mạng Internet để thu lợi bất chính.

Qua công tác điều tra và thông tin do các cơ quan chức năng Hoa Kỳ cung cấp, trong đó có Cơ quan điều tra thuộc Bộ An ninh nội địa Hoa Kỳ và Liên minh Sáng tạo và Giải trí của Hiệp hội Điện ảnh Hoa Kỳ, cơ quan điều tra xác định nhóm đối tượng Nguyễn Đình Minh Khoa, Nguyễn Trung Anh, Nguyễn Đình Xuân và Nguyễn Hoàng Thanh đã tổ chức hoạt động sao chép, đăng tải phim không có bản quyền lên Internet, thu lợi từ quảng cáo trên không gian mạng xuyên quốc gia.

Kết quả điều tra bước đầu xác định, từ năm 2020 đến tháng 4/2026, các đối tượng đã tạo lập hơn 100 trang web, đăng tải hơn 26.000 bộ phim sao chép trái phép, không được sự đồng ý của chủ sở hữu quyền tác giả, thu hút lượng lớn người xem trên toàn thế giới và thu khoảng 12,85 triệu USDT tiền quảng cáo, tương đương khoảng 308,4 tỷ đồng.

Khởi tố vụ án xâm phạm quyền tác giả, rửa tiền thu lợi hơn 308 tỷ đồng- Ảnh 1.

Các đối tượng Nguyễn Đình Minh Khoa, Nguyễn Trung Anh, Nguyễn Đình Xuân, Nguyễn Hoàng Thanh (từ trái qua, hàng trên) và Nguyễn Phước Toàn, Doãn Thành Luân, Nguyễn Khương Duy (từ trái qua, hàng dưới).

Theo cơ quan điều tra, số tiền thu lợi được các đối tượng che giấu nguồn gốc, dòng tiền nhằm tránh sự truy vết của cơ quan chức năng, sau đó chuyển vào các tài khoản cá nhân tại ngân hàng để đưa vào lưu thông và sử dụng mua bất động sản, xe ô tô nhằm hợp pháp hóa tài sản do phạm tội mà có.

Ngày 1/7, trên cơ sở tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an) đã khởi tố vụ án "Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan", "Rửa tiền" xảy ra tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương liên quan.

Cơ quan điều tra đồng thời khởi tố 7 bị can, gồm Nguyễn Đình Minh Khoa, Nguyễn Trung Anh, Nguyễn Đình Xuân và Nguyễn Hoàng Thanh về các tội "Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan" và "Rửa tiền" theo Điều 225 và Điều 324 Bộ luật Hình sự; khởi tố Nguyễn Phước Toàn, Doãn Thành Luân và Nguyễn Khương Duy về tội "Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan" theo Điều 225 Bộ luật Hình sự.

Trong đó, cơ quan điều tra bắt tạm giam Nguyễn Đình Minh Khoa, Nguyễn Trung Anh, Nguyễn Đình Xuân và Nguyễn Hoàng Thanh để phục vụ điều tra; áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Phước Toàn, Doãn Thành Luân và Nguyễn Khương Duy. Sau khi được Viện Kiểm sát nhân dân tối cao (Vụ 3) phê chuẩn, các quyết định và lệnh tố tụng đã được thi hành theo đúng quy định của pháp luật.

Hiện Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu tiếp tục củng cố chứng cứ, mở rộng điều tra, xử lý các cá nhân liên quan, đồng thời xác minh, kê biên, phong tỏa tài sản để phục vụ công tác thu hồi tài sản cho Nhà nước.

Tin liên quan

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.