Cài Win lậu, sử dụng phần mềm Microsoft office crack, tiết kiệm vài triệu đồng tiền bản quyền, nhưng có thể phải trả giá bằng trách nhiệm pháp lý. Vụ án đầu tiên trên cả nước liên quan đến cài đặt phần mềm máy tính không bản quyền ở tỉnh Phú Thọ đã bị khởi tố.
Chiều 14/7, 5 đối tượng vừa bị Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an tỉnh Phú Thọ khởi tố về tội "Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan". Đây là vụ án đầu tiên trên cả nước khởi tố vụ án, khởi tố bị can về hành vi xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan đối với phần mềm máy tính.
Kết quả điều tra bước đầu xác định, các đối tượng đã sử dụng các công cụ kích hoạt để cài đặt trái phép hệ điều hành Windows và bộ ứng dụng Microsoft Office trên nhiều máy tính, trong đó có hàng trăm máy tính mang thương hiệu Thánh Gióng trước khi cung cấp cho các cơ quan, doanh nghiệp, trường học và cá nhân tại nhiều địa phương trên cả nước. Trong khi đó, bản quyền hợp pháp có giá từ 4-9 triệu đồng với mỗi máy tính.
Trong 5 đối tượng bị khởi tố có 3 đối tượng là giám đốc của các công ty về công nghệ và thiết bị máy tính. Nhiều đối tượng cho biết, không nghĩ rằng việc mình làm là vi phạm pháp luật.
Đối tượng Nguyễn Thị Thanh Huyền, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Sông Lam khai: Từ lúc mình biết dùng máy tính mình nghĩ cài những bản đó không vấn đề gì, không nghĩ là vi phạm.
''Vấn đề tồn tại từ lâu rồi, các bạn kĩ thuật có thể tự làm mà không cần xin ý kiến doanh nghiệp'', đối tượng Bùi Đắc Ánh Dương, Giám đốc Công ty Cổ phần Hệ thống thông tin Athena Việt Nam khai.
Theo cơ quan điều tra, các công ty này đã thực hiện việc cài đặt trái phép hệ điều hành Windows và ứng dụng Microsoft Office trên máy tính trước khi cung cấp ra thị trường trong 1 thời gian dài. Khi bán máy tính cho các đơn vị, tổ chức, các công ty đều cam kết cài sẵn những phần mềm này.
Theo Trung tá Nguyễn Văn Hà, Phó Trưởng Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Phú Thọ, các phần mềm không bản quyền có thể bị cài mã độc đánh cắp thông tin, tạo điều kiện đánh cắp dữ liệu cá nhân, bí mật cơ quan tổ chức. Việc sử dụng các hệ điều hành, phần mềm trái phép trên môi trường mạng cũng tạo điều kiện để các đối tượng tổ chức lừa đảo trên môi trường số.
Công an tỉnh Phú Thọ đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan để xử lý nghiêm. Từ một thói quen vốn được nhiều người coi là "chuyện bình thường", việc sử dụng các công cụ kích hoạt để sử dụng phần mềm lậu nay đã được nhìn nhận dưới góc độ pháp lý nghiêm khắc hơn. Vụ án là lời cảnh báo để các tổ chức, doanh nghiệp và người sử dụng máy tính chủ động rà soát việc sử dụng phần mềm, tuân thủ quy định về quyền sở hữu trí tuệ, tránh những rủi ro pháp lý và nguy cơ mất an toàn trên không gian mạng.
Bình luận (0)