Ảnh: BVCC
Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa (TP Hồ Chí Minh) vừa cứu sống bệnh nhân T.X.T. (45 tuổi, TP Hồ Chí Minh) sau ca phẫu thuật khẩn cấp do vỡ khối u ổ bụng gây xuất huyết nội nghiêm trọng.
Theo các bác sĩ, người bệnh phát hiện một khối gồ vùng bụng dưới nhưng không đau nên chủ quan. Dù đã được khuyến cáo chuyển lên tuyến trên thăm khám, bệnh nhân vẫn xin về để sắp xếp công việc.
Sau đó, người bệnh nhập Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa trong tình trạng khối u tăng kích thước, đau nhẹ vùng bụng nhưng sinh hiệu còn ổn định.
Tuy nhiên chỉ hơn một giờ sau nhập viện, bệnh nhân bắt đầu da tái nhợt, vã mồ hôi, đau bụng dữ dội, bụng chướng nhanh và tụt huyết áp nghiêm trọng xuống còn 60/30 mmHg, rơi vào sốc mất máu nguy kịch.
Ekip cấp cứu lập tức kích hoạt báo động đỏ. Kết quả chụp CT cho thấy người bệnh bị xuất huyết ổ bụng ồ ạt do vỡ khối u mạc treo hồi - kết tràng, không loại trừ giả phình động mạch mạc treo tràng trên.
Bệnh nhân nhanh chóng được hồi sức tích cực, truyền dịch, truyền máu và chuyển mổ khẩn.
Khi mở ổ bụng, các bác sĩ ghi nhận khoảng 2.100ml máu tràn ngập ổ bụng. Thủ phạm là khối u kích thước khoảng 20x18cm nằm ở vùng mạc treo ruột thừa đã vỡ, máu vẫn phun thành tia.
Ekip phẫu thuật lập tức kiểm soát mạch máu, cầm máu và cắt bỏ toàn bộ khối u. Trong suốt ca mổ, người bệnh được truyền liên tục nhiều đơn vị máu và chế phẩm máu để bù lượng máu đã mất.
Sau hơn một giờ phẫu thuật căng thẳng, bệnh nhân qua cơn nguy kịch. Đến sáng hôm sau, người bệnh tỉnh táo, sinh hiệu ổn định, có thể ăn uống và tập vận động nhẹ.
Qua trường hợp này, các bác sĩ cảnh báo người dân không nên chủ quan với các dấu hiệu bất thường của cơ thể, kể cả những khối u không gây đau. Việc thăm khám và can thiệp sớm có ý nghĩa quyết định trong cứu sống người bệnh.
Bình luận (0)