Suốt 7 năm, bệnh nhi N.V.T. (Hà Nội) phải sống cùng khối nơ vi hắc tố khổng lồ bao phủ gần như toàn bộ vùng lưng, ngực và bụng. Khối tổn thương dày, sần sùi, gồ cao ở lưng khiến em luôn trong tư thế gù, trông như đang mang một chiếc "mai rùa".
TS.BS Dương Mạnh Chiến cho biết đây là trường hợp rất hiếm gặp. Nơ vi hắc tố là bệnh lý bẩm sinh, phần lớn lành tính nhưng những tổn thương có kích thước khổng lồ, bề mặt dày, gồ cao hoặc xuất hiện loét, ngứa có nguy cơ ác tính hóa thành ung thư hắc tố da.
Theo các bác sĩ, khối nơ vi của bệnh nhi chiếm hơn 1/3 diện tích cơ thể. Việc cắt bỏ toàn bộ trong một lần phẫu thuật là không thể do trẻ không đủ vùng da lành để che phủ sau mổ.
Trước thách thức này, các bác sĩ lựa chọn chiến lược điều trị theo từng giai đoạn. Mỗi cuộc phẫu thuật sẽ cắt bỏ tối đa phần tổn thương trong giới hạn an toàn, đồng thời tận dụng độ đàn hồi của vùng da lành xung quanh để che phủ vùng khuyết da. Khi da tiếp tục giãn ra, trẻ sẽ được thực hiện các cuộc phẫu thuật tiếp theo.
Sau 6 lần phẫu thuật, diện tích và độ dày khối nơ vi đã giảm khoảng 50%. Đáng mừng nhất, bệnh nhi hiện đã có thể đứng thẳng lưng, không còn bị gù do khối u đè nặng như trước.
Các bác sĩ cho biết hành trình điều trị vẫn chưa kết thúc. Dự kiến trẻ sẽ cần thêm 4-5 cuộc phẫu thuật nữa để xử lý triệt để tổn thương.
Qua trường hợp này, chuyên gia nhấn mạnh việc phát hiện và điều trị sớm nơ vi hắc tố khổng lồ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Không chỉ giúp giảm nguy cơ ung thư hắc tố da trong tương lai, điều trị sớm còn góp phần cải thiện vận động, thẩm mỹ và tâm lý cho trẻ.
Các gia đình cần đưa trẻ đi khám chuyên khoa khi phát hiện nơ vi kích thước lớn từ khi mới sinh, đặc biệt nếu tổn thương có dấu hiệu dày lên, gồ cao, loét, ngứa hoặc thay đổi màu sắc bất thường.
Bình luận (0)