Ảnh: Bệnh viện Bạch Mai
Ung thư phổi vẫn là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu do ung thư tại Việt Nam và trên thế giới. Đáng lo ngại, nhiều trường hợp được phát hiện khi bệnh đã ở giai đoạn muộn do các triệu chứng ban đầu thường rất mờ nhạt.
PGS.TS.BS Phạm Cẩm Phương, Giám đốc Trung tâm Y học hạt nhân và Ung bướu, Bệnh viện Bạch Mai cho biết, thuốc lá là nguyên nhân hàng đầu gây ung thư phổi nhưng không phải yếu tố nguy cơ duy nhất. Thực tế lâm sàng ghi nhận ngày càng nhiều bệnh nhân là phụ nữ, người nội trợ hoặc nhân viên văn phòng chưa từng hút thuốc.
Theo chuyên gia, hút thuốc lá thụ động là một trong những nguyên nhân phổ biến làm tăng nguy cơ ung thư phổi. Bên cạnh đó, ô nhiễm không khí, bụi mịn PM2.5, khí thải giao thông, hóa chất công nghiệp hay khí radon trong không gian kín cũng là những yếu tố đáng lưu ý.
Đối với phụ nữ thường xuyên nấu ăn trong môi trường thiếu thông khí, khói phát sinh từ quá trình chiên rán ở nhiệt độ cao có thể chứa các hợp chất gây tổn thương tế bào phổi. Ngoài ra, người có tiền sử lao phổi, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính hoặc có người thân mắc ung thư phổi cũng thuộc nhóm nguy cơ cao.
Các bác sĩ khuyến cáo người dân không nên bỏ qua những dấu hiệu kéo dài như ho trên 3 tuần, ho ra máu, đau tức ngực, khó thở, khàn tiếng, sụt cân hoặc mệt mỏi không rõ nguyên nhân. Đây có thể là những tín hiệu cảnh báo sớm của ung thư phổi cần được thăm khám kịp thời.
Để giảm nguy cơ mắc bệnh, mỗi người cần tránh thuốc lá và khói thuốc thụ động, sử dụng khẩu trang khi tiếp xúc môi trường nhiều khói bụi, giữ không gian sống thông thoáng và duy trì chế độ dinh dưỡng lành mạnh.
Theo các chuyên gia, tầm soát sớm đóng vai trò quan trọng trong phát hiện bệnh. Kỹ thuật chụp CT lồng ngực liều thấp hiện được khuyến cáo cho nhóm nguy cơ cao vì có khả năng phát hiện các tổn thương rất nhỏ ở phổi, giúp tăng cơ hội điều trị hiệu quả ngay từ giai đoạn sớm.
Bình luận (0)