Không khí lạnh đầu mùa sắp về, thời tiết có gì đáng chú ý?

VTV.vn - Không khí lạnh đầu mùa có cường độ yếu, khiến Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ chuyển mát. Đáng chú ý là nguy cơ mưa lớn và khả năng xuất hiện bão trên Biển Đông.

Theo thông tin cập nhật ngày 9/9/2026 của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, khối không khí lạnh ở phía Bắc đang di chuyển về phía nước ta, có khả năng ảnh hưởng đến vùng núi Bắc Bộ vào gần sáng 10/9. Trên Biển Đông, một vùng áp thấp đã hình thành, có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới và không loại trừ tiếp tục phát triển thành bão.

Đợt không khí lạnh này được dự báo có cường độ không quá mạnh, chủ yếu gây mưa và làm thời tiết chuyển mát. Trong khi đó, sự kết hợp của không khí lạnh với dải hội tụ nhiệt đới, gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh và khả năng xuất hiện áp thấp nhiệt đới/bão là những yếu tố đáng chú ý trong dự báo mưa lớn những ngày tới.

Không khí lạnh đến sớm, cường độ yếu, chưa gây rét

Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, cho biết nhiều hình thế thời tiết đáng chú ý sẽ xuất hiện trong những ngày tới. Trong khoảng ngày 9-11/9, khối không khí lạnh có khả năng ảnh hưởng đến các tỉnh miền Bắc, với cường độ được dự báo không quá mạnh.

Không khí lạnh đầu mùa sắp về, thời tiết có gì đáng chú ý? - Ảnh 1.

Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia.

Theo bản cập nhật ngày 9/9, khoảng gần sáng 10/9, không khí lạnh có khả năng ảnh hưởng đến vùng núi Bắc Bộ; đến trưa và chiều cùng ngày ảnh hưởng tới trung du, đồng bằng và Bắc Trung Bộ. Trong đêm 10 và ngày 11/9, không khí lạnh tiếp tục được tăng cường.

Về thời điểm xuất hiện, trung bình nhiều năm, đợt không khí lạnh đầu tiên thường rơi vào khoảng từ ngày 12/9 đến ngày 4/10. Đợt không khí lạnh sớm nhất xảy ra ngày 16/8/2003. Như vậy, đợt dự báo ảnh hưởng vào gần sáng 10/9 năm nay đến sớm hơn khoảng thời gian thường xuất hiện đợt đầu mùa.

Tuy nhiên, do cường độ yếu, đợt không khí lạnh này chưa gây trạng thái lạnh hoặc rét mà chủ yếu làm nền nhiệt giảm, thời tiết chuyển mát hơn những ngày trước. Từ ngày 10/9, Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển mát. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến 21-24 độ C, vùng núi cao Bắc Bộ có nơi dưới 19 độ C.

Theo ông Mai Văn Khiêm, trong giai đoạn ngày 10-12/9, nhiệt độ cao nhất trong ngày ở miền Bắc giảm xuống dưới 33 độ C; nhiệt độ thấp nhất về đêm và sáng xuống dưới 25 độ C. Tại trung du và vùng núi, nhiệt độ thấp nhất có khả năng dưới 23 độ C.

Cùng với thay đổi về nhiệt độ, Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác từ đêm 9/9 đến ngày 10/9, lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm. Theo nhận định của ông Khiêm, sau giai đoạn này, mưa sẽ giảm nhanh. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Tại Hà Nội, từ đêm 9/9 đến ngày 10/9 tiếp tục có mưa, mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Từ ngày 10/9, thời tiết Thủ đô chuyển mát.

Nhận định sớm về mùa đông năm nay, cơ quan khí tượng cho biết không khí lạnh có khả năng hoạt động với cường độ yếu hơn trung bình nhiều năm. Rét đậm, rét hại được dự báo có khả năng xuất hiện muộn hơn quy luật khí hậu; số ngày rét đậm, rét hại cũng có xu hướng thấp hơn trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Theo dõi khả năng hình thành bão, nguy cơ mưa lớn kéo dài

Ngoài không khí lạnh, sáng 9/9, trên dải hội tụ nhiệt đới đã hình thành một vùng áp thấp, có vị trí khoảng 16,5-17,5 độ Vĩ Bắc; 115,5-116,5 độ Kinh Đông.

Theo bản cập nhật ngày 9/9, trong khoảng 1-2 ngày tới, vùng áp thấp có khả năng rất cao mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới trên khu vực giữa Biển Đông, với xác suất khoảng 80%. Không loại trừ khả năng áp thấp nhiệt đới tiếp tục mạnh lên thành bão, với xác suất khoảng 30-40%.

Nguy cơ mưa lớn ở miền Trung được cơ quan khí tượng đặt trong kịch bản nhiều hình thế thời tiết cùng tác động.

"Với kịch bản xuất hiện áp thấp nhiệt đới/bão kết hợp với ảnh hưởng của không khí lạnh và dải hội tụ nhiệt đới, dự báo từ khoảng ngày 10-17.9.2026 ở khu vực các tỉnh Trung Bộ khả năng cao xuất hiện một đợt mưa vừa, mưa to trên diện rộng kèm theo nguy cơ cao xảy ra lốc, sét, lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ" - ông Khiêm cho hay.

Không khí lạnh đầu mùa sắp về, thời tiết có gì đáng chú ý? - Ảnh 2.

Về thời gian và phạm vi mưa lớn, ông Mai Văn Khiêm nêu hai kịch bản theo số liệu dự báo hiện tại. Kịch bản thứ nhất, xác suất 60-70%, là mưa lớn ở miền Trung bắt đầu từ ngày 10/9 và kéo dài đến ngày 16/9, vùng tâm mưa từ Hà Tĩnh đến Gia Lai.

Kịch bản thứ hai, xác suất 30-40%, là mưa lớn bắt đầu khoảng ngày 14/9 và kéo dài đến khoảng ngày 17/9, vùng tâm mưa tập trung từ Nghệ An đến thành phố Huế.

Theo bản cập nhật ngày 9/9, với kịch bản xuất hiện áp thấp nhiệt đới/bão kết hợp ảnh hưởng của không khí lạnh, dải hội tụ nhiệt đới và gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh, từ ngày 10-11/9, Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to và dông. Lượng mưa phổ biến 60-120mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 180mm.

Cùng thời gian, khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế có mưa vừa, mưa to, lượng mưa phổ biến 40-100mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 150mm. Duyên hải Nam Trung Bộ có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to, lượng mưa 15-30mm, có nơi trên 80mm.

Từ ngày 12-17/9, dưới tác động của dải hội tụ nhiệt đới có trục đi qua miền Trung, các tỉnh Trung Bộ có khả năng cao tiếp tục mưa vừa, mưa to trên diện rộng, kèm nguy cơ cao xảy ra lốc, sét, lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ.

Trên biển, từ ngày 10/9, gió ở vịnh Bắc Bộ chuyển hướng Đông Bắc mạnh cấp 4-5. Từ đêm 10/9, vịnh Bắc Bộ và vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8; sóng biển cao 2-3m.

Diễn biến vùng mưa lớn, cường độ và lượng mưa ở miền Trung còn có thể thay đổi tùy thuộc vào diễn biến của vùng áp thấp có khả năng mạnh lên thành bão. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia và các Đài Khí tượng Thủy văn sẽ tiếp tục theo dõi, thường xuyên cập nhật thông tin dự báo để người dân và chính quyền địa phương kịp thời có kế hoạch ứng phó.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.