Ngày 2/9, tại Lai Châu, nghi lễ thượng cờ chào mừng Quốc khánh đã được tổ chức tại sân vận động xã Than Uyên. Cũng trong sáng nay, hoạt động trình diễn dù lượn có động cơ, màn trình diễn "Sắc màu văn hóa các dân tộc" cũng đã được tổ chức cùng với đó là màn múa sạp của đồng bào các dân tộc ở Lai Châu, thu hút đông đảo người dân, du khách tham gia.
Tại Tuyên Quang, Tết Độc lập còn là dịp để mọi người tìm về lịch sử. Vùng đất Tân Trào, Tuyên Quang, từng được Trung ương Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh chọn làm căn cứ địa cách mạng, năm nay đón nhiều du khách đến tham quan và là nơi gặp gỡ của nhiều thế hệ.
Tại các xã vùng cao như xã Bắc Mê, đồng bào các dân tộc nơi đây lại tưng bừng, nhộn nhịp tề tựu để vui Tết Độc lập. Trước đây, người dân tụ tập, chung vui đón Tết tại các gia đình, dòng họ. Những năm gần đây, địa phương đã tổ chức các hoạt động văn hóa, vui chơi, giải trí đậm đà bản sắc dân tộc trong dịp Quốc khánh 2/9.
Tại thành phố Huế, sáng nay, Giải đua ghe trên sông Hương đã thu hút hàng nghìn người dân, du khách đến theo dõi. Giải năm nay quy tụ 10 đội ghe với hơn 300 vận động viên tham gia. Trong ngày hôm nay, các điểm di tích ở Cố đô Huế mở cửa miễn phí để phục vụ du khách với nhiều hoạt động đặc sắc như lễ đổi gác tại Ngọ Môn, khám phá các linh thú bí ẩn trong Đại Nội Huế. Đặc biệt, du khách còn được đi thuyền điện kết nối Đại Nội Huế với sông Hương, giúp người dân tiếp cận các công trình lịch sử.
Còn tại xã Lệ Thủy, tỉnh Quảng Trị, lễ hội bơi, đua thuyền truyền thống trên sông Kiến Giang đã diễn ra sáng nay, quy tụ 21 thuyền bơi và 8 thuyền đua, đại diện cho các thôn, làng tham gia tranh tài trên đường bơi dài 24 km với nam và 18 km với nữ.
Từ sáng sớm, rất đông người dân đã tập trung dọc hai bên bờ sông Kiến Giang để chọn vị trí theo dõi các đội tranh tài. Lễ hội đua thuyền là một ngày hội gắn liền với Tết Độc lập, là lời gửi gắm cầu cho mưa thuận, gió hòa, cuộc sống gặp nhiều thuận lợi.
Bình luận (0)