Tại phường Quan Triều, tỉnh Thái Nguyên, khu dân cư nằm ngay sát nhà máy giấy Hoàng Văn Thụ. Có những hộ dân chỉ cách khu vực sản xuất một con đường, trong khi khoảng cách tới khu vực tập kết nguyên liệu và ống khói chỉ khoảng 100-200m.
Theo phản ánh của người dân, tình trạng mùi và bụi xuất hiện thường xuyên, ảnh hưởng trực tiếp đến sinh hoạt của các gia đình sống xung quanh.

Gia đình bà Huế bỏ ra 40 triệu đồng để lắp hệ thống cửa kính nhằm chắn khói và mùi.

Chỉ khoảng một vài ngày không lau, bụi đen đã lại bám đầy.
Nhằm chắn khói và mùi, gia đình bà Nguyễn Phương Huế, ở tổ 12, phường Quan Triều, cách khu vực nhà máy giấy gần 200m đã bỏ khoảng 40 triệu đồng lắp hệ thống cửa kính. Tuy nhiên, theo bà Huế, chỉ sau vài ngày không lau chùi, lớp bụi đen đã bám đầy trên cửa.
“Có hôm trời mưa, khói cứ lập lờ bay vào nhà. Mùi lúc thì khét, lúc thì thối. Tình trạng này 5-7 năm nay”, bà Huế phản ánh.
Không chỉ mùi, người dân còn cho biết có thời điểm lượng khói từ nhà máy xả ra dày hơn, màu sẫm hơn và mùi nặng hơn bình thường.

Ông Phạm Công Hoan, ở tổ 12, cho biết nhà ông cách nhà máy khoảng 200m theo đường chim bay. Những hôm khói bụi nhiều, gia đình phải đóng kín cửa, thậm chí bật điều hòa nhưng vẫn cảm thấy ngột ngạt.
Còn với nhà dân chỉ cách tường nhà máy giấy một con đường, ông Triều cho biết, đây là lượng bụi tích tụ lại sau nhiều tháng ở tầng thượng nhà mình.

Nhà ông Triều chỉ cách tường nhà máy giấy một con đường. Ông Triều cho biết, đây là lượng bụi tích tụ lại sau nhiều tháng ở tầng thượng nhà mình.
Phóng viên đã cùng chính quyền địa phương vào trực tiếp khu vực lò đốt của nhà máy giấy. Nguyên liệu chính để đốt là vỏ cây keo. Theo kết quả xét nghiệm mẫu khí thải của Sở NN&MT tỉnh Thái Nguyên giữa tháng 6 thì các chỉ số Bụi tổng, CO, NOx, SO2 của nhà máy đều trong giới hạn cho phép.

Khu vực lò đốt của nhà máy giấy.
Ông Vũ Thái Sơn, Phó Tổng giám đốc Công ty Giấy Hoàng Văn Thụ, cho biết dù các chỉ số nằm trong giới hạn cho phép nhưng quá trình sản xuất vẫn có thể phát sinh khói, bụi. Ngoài ra, do vấn đề thời tiết như mưa, ẩm, vỏ cây keo bị ẩm trước khi đưa vào lò đốt. Theo ông Sơn, việc đốt nguyên liệu ẩm có thể làm lượng khói phát sinh nhiều hơn.
Nhà máy giấy Hoàng Văn Thụ đã hoạt động tại vị trí này từ năm 1955. Lãnh đạo UBND phường Quan Triều cho biết, các khu dân cư bao quanh nhà máy giấy hiện nay hầu hết từng là đất của nhà máy phân cho cán bộ công nhân viên nên mới có khoảng cách gần như vậy.
Ông Lưu Anh Cảnh, Phó Chủ tịch UBND phường Quan Triều, tỉnh Thái Nguyên cho biết chính quyền địa phương đôn đốc nhà máy thực hiện sấy khô nhiên liệu trước khi đốt, đồng thời giảm thời lượng đốt trong những giai đoạn thời tiết mưa ẩm.
Đại diện nhà máy giấy Hoàng Văn Thụ cho biết, dự kiến tháng 10 sẽ bổ sung thêm hệ thống lọc tĩnh điện hoặc túi vải lọc để giảm hơn nữa lượng bụi phát tán ra môi trường.
Bình luận (0)