Khuyến cáo toàn bộ tàu thuyền hoạt động trên Biển Đông tránh xa vùng nguy hiểm

Quốc Hưng

05/11/2025 21:37 GMT+7

VTV.vn - Bão số 13 (Kalmaegi) đang ở trên khu vực giữa Biển Đông với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 14, giật cấp 17, di chuyển nhanh theo hướng Tây Tây Bắc.

Hướng di chuyển của bão số 13 Kalmaegi, cập nhật chiều 5/11

Hướng di chuyển của bão số 13 Kalmaegi, cập nhật chiều 5/11

Khẩn trương di chuyển tàu thuyền tránh bão

Theo báo cáo của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, tính đến 16h30 ngày 5/11, đã thông báo, kiểm đếm, hướng dẫn cho 61.475 phương tiện/291.384 lao động, trong đó có 303 phương tiện/5.012 lao động đang neo đậu ở khu vực đặc khu Hoàng Sa, Trường Sa. Các phương tiện đã nhận được thông tin cảnh báo và đang di chuyển vòng tránh; không có phương tiện ở trong khu vực nguy hiểm.

Bão số 13 Kalmaegi mạnh cấp 14, giật cấp 17, giữ nguyên hướng di chuyển - Ảnh 2.

Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Quy Nhơn kêu gọi tàu thuyền tránh bão số 13.

Một số tỉnh, thành phố ven biển đã tiến hành cấm biển từ ngày 5/11, cụ thể: thành phố Đà Nẵng cấm biển từ 16h ngày 5/11, Quảng Ngãi cấm biển từ 19h ngày 5/11, Đắk Lắk cấm biển từ 06h ngày 5/11, Khánh Hòa cấm biển từ 12h ngày 6/11; Gia Lai cấm biển từ 17h ngày 5/11, Lâm Đồng cấm biển từ 6/11.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường khuyến cáo, toàn bộ tàu thuyền hoạt động trên Biển Đông, đặc biệt là khu vực giữa và nam Biển Đông, cần khẩn trương di chuyển tránh xa vùng nguy hiểm, nơi có gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật cấp 8.

Mưa lớn diện rộng, nguy cơ lũ lớn 

Do ảnh hưởng hoàn lưu bão, từ chiều tối 6/11 đến hết ngày 7/11, khu vực từ Đà Nẵng đến Đắk Lắk có mưa rất to với lượng phổ biến 200–400mm, cục bộ có nơi trên 600mm; khu vực Nam Quảng Trị đến thành phố Huế, Khánh Hòa, Lâm Đồng có mưa to đến rất to, lượng phổ biến 150–300mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 450mm.

Từ 7–8/11, hoàn lưu bão tiếp tục gây mưa cho Bắc Quảng Trị đến Thanh Hóa, lượng mưa 50–150mm/ đợt,cục bộ có nơi trên 200mm/ đợt.

Lũ trên các sông ở thành phố Huế, Quảng Trị và thành phố Đà Nẵng hiện đang biến đổi chậm; mực nước lúc 16h/05/11/2025 trên sông Kiến Giang (Quảng Trị) tại Lệ Thủy: 2,59m, dưới BĐ3 0,11m; trên sông Bồ (Huế) tại trạm Phú Ốc: 3,79m, dưới BĐ3 0,71m; trên sông Hương (Huế) tại trạm Kim Long: 2,39m, trên BĐ2 0,39m; trên sông Vu Gia (Đà Nẵng) tại trạm Ái Nghĩa: 7,54m, dưới BĐ2 0,46m.

Các chuyên gia cảnh báo, đợt mưa bão này có thể gây lũ lớn trên các sông từ Quảng Trị đến Lâm Đồng, nhiều nơi lên mức báo động 2–3, có sông vượt báo động 3. Nguy cơ ngập sâu vùng trũng thấp, sạt lở đất, lũ quét rất cao ở các tỉnh từ Khánh Hòa đến Lâm Đồng.

Cơ quan khí tượng nhận định, thời điểm gió mạnh nhất sẽ từ đêm 6/11 đến sáng sớm 7/11. Sau khi đổ bộ, bão di chuyển sang Nam Lào, suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới trong ngày 7/11.


Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.