Trước đó, khi đang chơi pickleball cùng bạn bè, người bệnh xuất hiện triệu chứng đau ngực, khó thở và được đưa vào Bệnh viện E cấp cứu. Ngay khi vừa tới cổng viện, người bệnh bất ngờ gục ngã, rơi vào tình trạng ngừng tim, nguy kịch. Kíp trực Khoa Cấp cứu lập tức kích hoạt hệ thống "báo động đỏ" toàn bệnh viện, tiến hành ép tim, khử rung tim liên tục. Sau hai lần sốc điện, tim người bệnh đập trở lại, dần hồi phục ý thức.
Kết quả thăm dò cho thấy bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim cấp thành trước - vách, tắc hoàn toàn động mạch liên thất trước do huyết khối. Dưới sự chỉ đạo của TS.BS Phan Thảo Nguyên - Phó Giám đốc Bệnh viện E, các bác sĩ Trung tâm Tim mạch đã can thiệp khẩn cấp, hút huyết khối và đặt stent phủ thuốc tái thông mạch vành, giành lại sự sống cho người bệnh.
Sau can thiệp, bệnh nhân hết đau ngực, huyết động ổn định, có thể đi lại nhẹ nhàng và dự kiến xuất viện trong vài ngày tới.
Các bác sĩ cảnh báo, thời gian gần đây ghi nhận nhiều ca ngừng tim, nhồi máu cơ tim sau khi vận động thể thao cường độ cao, trong đó có pickleball. Môn thể thao này có nhịp độ nhanh, đổi hướng đột ngột, dễ làm tim phải hoạt động quá mức, đặc biệt nguy hiểm với người có bệnh tim mạch tiềm ẩn.
Người dân được khuyến cáo khám sức khỏe định kỳ, sàng lọc bệnh tim mạch trước khi tập luyện; xây dựng chế độ vận động phù hợp, không gắng sức quá mức. Khi xuất hiện đau ngực, khó thở, vã mồ hôi lạnh không thuyên giảm, cần đến cơ sở y tế ngay để được cấp cứu kịp thời.
Bình luận (0)